Từ 9h tối mai, 5-12-2012, hãng VietJetAir sẽ bắt đầu mở bán vé máy bay  giá rẻ đợt cuối cùng trong chương trình 100.000 vé siêu rẻ 10.000 đồng. Vé được bán trong 3 đêm: 5, 6 và 7-12, đều từ 9h tối đến 12h đêm. Qua 2 đợt săn vé vào tháng 10 và 11, nhiều bạn đã quen tay rồi nên Bụi không nhắc lại công tác chuẩn bị nữa.

Như 2 lần trước, vé máy bay giá rẻ các chặng được bán khứ hồi, thanh toán ngay bằng thẻ visa và master (không chấp nhận các loại thẻ khác). Tuỳ mỗi ngày mà các chặng được tung ra nhiều hay ít vé, ví dụ (ví dụ thôi nhé) ngày đầu có thể nhiều vé chặng Hà Nội, ngày hai lại nhiều vé chặng Đà Lạt. Đây chỉ là ví dụ, vì Bụi không làm trong hãng nên không biết chính xác thế nào.

vé máy bay giá rẻ vietjetair

Bà con ai còn thắc mắc gì thì có thể đọc lại các bài sau (click vào dòng chữ màu đỏ để đọc nhé). Đọc hết mớ này đảm bảo thành thạo hơn cả Bụi, thực tế đã cho thấy như vậy.

1. Về kỹ thuật đặt vé máy bay giá rẻ nhanh thì có 2 bài sau:

Hướng dẫn đặt vé máy bay VietJetAir, chi tiết từng bước

Cách thêm nút Back vào trang giá vé VietJetAir

2. Về kinh nghiệm chuẩn bị đặt vé máy bay giá rẻ thì gồm các bài sau:

Hỏi đáp trước giờ VietJetAir bán vé siêu rẻ 10.000 đồng

Câu chuyện săn được 15 vé siêu rẻ của bạn Bin Binn

3. Về trao đổi kinh nghiệm với nhau (bình luận cuối mỗi bài):

Tổng kết đợt 2 săn vé siêu rẻ VietJetAir

Đêm thứ hai rã rời với vé siêu rẻ VietJetAir

VietJetAir hạn chế khách mua vé giá rẻ?

4. Về thông tin hoãn, huỷ chuyến của VietJetAir, các bạn xem tại đây:

Cách chủ động kiểm tra VietJetAir hoãn, đổi chuyến

Hành khách VietJetAir kể lại việc hoãn chuyến bay

Khách hàng nổi giận vì VietJetAir hoãn, huỷ chuyến

5. Về nhượng, trao đổi vé máy bay giá rẻ với nhau, các bạn xem ở đây:

Nhượng vé máy bay giá rẻ VietJetAir

Sau đây Bụi đăng lại quy định mua vé máy bay giá rẻ 10.000 đồng của hãng VietJetAir.

Thời gian khuyến mãi đợt 2: Từ 21:00 đến 23:59 ngày 5, 6 và 7-12-2012
Thời gian bay: Từ 12-2012 đến 31-12-2013 (không áp dụng ngày lễ, tết )
Giá khuyến mãi: 10.000 đồng/chiều (gồm thuế, phí và các lệ phí khác thì lên khoảng 80.000 đồng/chiều).
Số lượng mở bán: 100.000 vé cho cả 3 đợt (tức là mỗi đêm chỉ bán tầm 11.000 – 13.000 vé thôi nhé)
Các chặng bay được mở bán bao gồm: (9 điểm đến)

+ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội và ngược lại.
+ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và ngược lại.
+ TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng và ngược lại.
+ TP Hồ Chí Minh đi Vinh và ngược lại
+ TP Hồ Chí Minh đi Cam Ranh và ngược lại.
+ TP Hồ Chí Minh đi Huế và ngược lại
+ TP Hồ Chí Minh đi Phú Quốc và ngược lại (Đường bay mới khởi hành từ 20-12-2012)
+ Hà Nội đi Đà Nẵng và ngược lại.
+ Hà Nội đi Đà Lạt và ngược lại (Đường bay mới khởi hành từ 7-12-2012)

Điều kiện vé:
– Đổi tên và hành trình: không được phép
– Hoàn vé: không được phép.
– Đổi ngày bay: được phép, nhưng phải đóng lệ phí và chênh lệch giá vé (nếu có).

Hình thức thanh toán:
– Thanh toán ngay bằng thẻ debit (ghi nợ) hoặc thẻ prepaid (trả trước), thẻ credit (tín dụng) do các ngân hàng Việt Nam phát hành.

Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.

Nhiều bạn hỏi Bụi việc đặt phòng khách sạn giá rẻ, bạn có thể sử dụng 1 trong bốn trang sau rất uy tín. 1. Trang Agoda.com có nhiều khách sạn ở Việt Nam và ASEAN. 2. Trang Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. 3. Trang Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ. 4. Trang Booking.com có ưu điểm không phải trả tiền trước.