Hướng dẫn điền tờ khai nhập cảnh các nước ASEAN

Đi du lịch ASEAN thì chúng ta không cần xin visa, thay vào đó chỉ cần điền 1 tờ khai nhập cảnh. Trên máy bay, tiếp viên sẽ phát cho bạn tờ này. Vì lý do nào đó không có, bạn có thể hỏi tiếp viên hoặc tự lấy tờ khai khi vào khu vực nhập cảnh của nước bạn. Nên nhớ mang theo một cây bút.

Trước khi vào bài thì Bụi báo tin là hãng Cebu Pacific nó lại khuyến mãi giảm 75% vé máy bay các chặng cho ngày bay từ tháng 1 đến tháng 3-2013 đấy. Nó giảm lúc chiều tối qua 14-11, tính tổng thuế má vào thì lên tới 135 USD/khứ hồi từ Việt Nam. Bạn nào quan tâm thì vào kiểm tra nhé, Bụi thấy chuyến còn, chuyến hết, nói chung từ Việt Nam thấy ít vé.

Bay đến nước nào ở Đông Nam Á thì phải xin visa?

Cách chọn đường bay đi du lịch ASEAN

Quay lại bài ngày hôm nay, bạn phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai nhập cảnh, sau đó kẹp vào hộ chiếu rồi tiến tới bàn nhân viên an ninh làm thủ tục nhập cảnh của nước bạn. Nếu bạn không có tờ khai này, hoặc có mà chưa điền gì, họ sẽ yêu cầu bạn xuống cuối hàng để điền chi tiết vào. Vì thế, hãy tranh thủ khai luôn trên máy bay nhé.

Một tờ khai bao giờ cũng có 2 phần là Tờ khai nhập cảnh (Arrival card) và Tờ khai xuất cảnh (Departure card). Khi làm thủ tục nhập cảnh, nhân viên sẽ xé giữ lại tờ Arrival card và trả lại bạn tờ Departure card (đã cốp dấu trên đó). Nhiệm vụ của bạn là giữ lại tờ đó để đến hôm xuất cảnh sẽ lại trình ra. Nhưng nếu chẳng may mất thì cũng đừng lo, không sao cả, đến sân bay bạn viết lại một tờ Departure card mới.

1. Điền tờ khai nhập cảnh Thái Lan

Đây là mẫu tờ khai được tiếp viên phát cho bạn trên máy bay (hoặc bạn tự lấy ở khu vực làm thủ tục nhập cảnh). Tờ khai gồm 3 mặt phải điền thông tin (một mặt trắng thì bỏ qua).Bạn click vào đây để xem mẫu.

Mẫu tờ khai nhập – xuất cảnh Thái Lan 

a. Tại mặt trước của tờ Arrival Card, bạn phải điền các thông tin sau:

  1. Family name: Tên họ của bạn (viết IN HOA, không dấu tiếng Việt).
  2. First name and middle name: Đệm và tên của bạn (cũng IN HOA và không dấu).
  3. Nationality: Quốc tịch (Vietnam).
  4. Male hay Female: Nam hay Nữ thì tích vào ô tương ứng.
  5. Passport No: Số hộ chiếu.
  6. Date of birth: Ngày sinh.
  7. Visa No: Bỏ qua không điền.
  8. Address in Thailand: Tên và địa chỉ khách sạn bạn ở (nếu chưa book thì cứ bịa ra).
  9. Signature: Chữ ký của bạn.
  10. Flight or Vehicle name: Số hiệu chuyến bay (có in trong vé, hoặc in trong thẻ lên tàu bay).
  11. For office use: Bỏ qua không điền.

Điền xong mặt trước thì chúng ta sẽ có một bản khai như thế này:

b. Đến mặt sau của tờ Arrival card, bạn điền các thông tin sau:

  1. Type of flight: Các bạn tích vào ô Schedule.
  2. First trip to Thailand: Nếu lần đầu tới Thái thì tích ô Yes, nếu nhiều lần đến rồi thì tích ô No.
  3. Travelling on group: Nếu đi nhóm thì tích ô Yes, đi một mình thì tích ô No.
  4. Accomandation: Loại hình ở, các bạn cứ điền Hotel.
  5. Purpose of visit: Mục đích đi, nếu du lịch thì tích ô Holiday, hoặc tích ô nào cũng được.
  6. Yearly income: Thu nhập cả năm của bạn, thích thì tích ô nào cũng được.
  7. Occupation: Nghề nghiệp, thích gì điền nấy. Ví dụ: Student, Office Worker, Driver…
  8. Country of residence: Quốc gia của bạn, gồm thành phố bạn ở như Hanoi, Hochiminh và Vietnam
  9. From/port embarkation: Cảng xuất phát, bạn đi từ sân bay nào thì điền vào, ví dụ Hanoi/Noibai.
  10. Next city/port disembarkation: Cảng hạ cánh tiếp theo, ví dụ bay về Hà Nội thì điền Hanoi/Noibai. Bay tiếp đi Singaopore thì điền Singapore/Changi.

Điền xong mặt sau của tờ Arrival card thì bạn sẽ được như sau:

c. Đến phần Departure card, nó chỉ có một mặt và bạn phải điền các thông tin sau:

  1. Family name: Tên họ của bạn (viết IN HOA, không dấu tiếng Việt).
  2. First name and middle name: Đệm và tên của bạn (cũng IN HOA và không dấu).
  3. Date of birth: Ngày sinh.
  4. Male hay Female: Nam hay Nữ thì tích vào ô tương ứng.
  5. Nationality: Quốc tịch (Vietnam).
  6. Passport No: Số hộ chiếu.
  7. Signature: Chữ ký của bạn.
  8. Flight or Vehicle name: Số hiệu chuyến bay về (có in trong vé, hoặc in trong thẻ lên tàu bay).

Điền xong phần Departure card thì bạn sẽ được như hình sau. Phần này nhân viên nhập cảnh sẽ cốp dấu vào và gửi lại trong hộ chiếu của bạn, vì thế đừng có đánh mất nó.

2. Điền tờ khai nhập cảnh Malaysia

Hiện Malaysia đã bỏ tờ khai nhập – xuất cảnh nên chúng ta không phải điền gì cả. Vào Malay là thích nhất, khoẻ re vì chỉ phải lấy dấu vân tay là xong. Vì thế, nếu đi Malaysia thì trên máy bay khỏi cần xin tiếp viên mẫu tờ khai làm gì, và thực tế là tiếp viên cũng không phát cho ai cả.

3. Điền tờ khai nhập cảnh Singapore

Đây là mẫu tờ khai được tiếp viên phát cho bạn trên máy bay Jetstar hay Tiger (hoặc bạn tự lấy ở khu vực làm thủ tục nhập cảnh). Tờ khai gồm 1 mặt phải điền thông tin (một mặt trắng thì bỏ qua).Bạn click vào đây để xem mẫu.

Mẫu tờ khai nhập – xuất cảnh Singapore

Về cơ bản, tờ khai Arrival card của Singapore cũng như tờ khai của Thái Lan. Các phần tên, giới tính, số hộ chiếu thì quá dễ rồi. Họ hỏi thêm Place of issue: Nơi làm hộ chiếu, bạn điền Vietnam, và ô Date of Expiry thì bạn điền ngày hết hạn hộ chiếu (in trên quyển hộ chiếu của bạn đó).

Bạn không tí toáy điền bút vào ô dành cho người Malaysia đâu nhé (dòng có chữ Malaysia đó, tránh xa giùm Bụi nhé).

Sau đó là ký hiệu chuyến bay (in trên thẻ lên tàu bay hoặc vé của bạn, cứ thế điền vào). Phần quê quán của hành khách, bạn ở đâu thì điền vào. Rồi đến phần Last City và Next City thì nghĩa là bạn từ đâu bay đến và sẽ bay tiếp đi đâu. Ví dụ bạn đi từ TP HCM và về lại TP HCM thì điền Hochiminh vào hai ô đó.

Address in Singapore thì bạn điền địa chỉ khách sạn vào. Nếu chưa book thì cứ điền bừa vào cũng được, mẹo là lên mạng chọn một cái để xem tên và địa chỉ rồi điền vào. Tuy nhiên Bụi vẫn khuyên là nên book khách sạn trước và điền chuẩn xác thông tin.

Ô Length of stay nghĩa là số ngày tham quan Singapore, bạn tính cả ngày bay và ngày về là bao nhiêu ngày rồi cộng thêm 1-2 ngày dự phòng vào. Ví dự đi thứ Sáu về Chủ nhật là 3 ngày, bạn cứ điền 4-5 ngày vào ok hết.

Bên dưới đó là 3 câu hỏi, bạn điền NO hết nhé, bạn nào điền Yes thì mời quay lại Việt Nam. Ô bên dưới cùng “If “yes” state name diffirent… ” thì cũng tránh xa, không có chạm bút vào đó. Ô Signature thì ký rẹt rẹt vào đó.

Phần bên thẻ Departure Card thì chỉ cần viết mỗi tên IN HOA không dấu và bên dưới ghi Vietnam là xong. Chấm hết, đơn giản như đan rổ! Dưới đây là mẫu Bụi làm sẵn cho các bạn tham khảo:

Tiếp tục cập nhật thêm các nước Indonesia, Philipines, Cambodia, Laos, Myanmar… nữa, bạn chịu khó đợt nhé!

Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.

Nhiều bạn hỏi Bụi việc đặt phòng khách sạn giá rẻ, bạn có thể sử dụng 1 trong bốn trang sau rất uy tín.

1. Trang Agoda.com có nhiều khách sạn ở Việt Nam và ASEAN.

2. Trang Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. 

3. Trang Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ.

4. Trang Booking.com có ưu điểm không phải trả tiền trước.

AirAsiaJetstarTigerAirVietJetAirVietnam Airlines
Comments ( 201 )
Add Comment
  • Hai Yen
    Minh lan dau ra nuoc ngoai. Di 1 minh tu Ha Noi-Kualalampo-Bali. Minus muon hoist: an ninh o 2 mulct ban the nao?
  • Hai Yen
    An uninhabited o Kualalampo va Bali co tot khong?. Xuong San bay nen goi hang taxi nao?
    • phanhiep
      Ah cho em hoi neu muon den singapore o lai trong khoan thoi gian 3t tro len thi can phai lam nhung thu tuc gi.
      • Lê Hiếu
        Bạn cần tìm hiểu để xin visa Sing hoặc đơn giản hơn là hết 30 ngày thì sang Malay rùi quay lại là được gia hạn 30 ngày tiếp.
        • phanhiep
          cam on nhieu! vay khi het han 30 ngay minh sang malay roi quay lai sing bang duong bo hay sao ah?
        • duhochangluong
          Chào bạn, nếu bạn muốn ở lại Singapore thời gian lâu hơn (dưới 1 năm) thì bạn có thể đăng kí 1 khóa học ngắn hạn nào đó, chẳng hạn như ngoại ngữ, với thời gian học chỉ có 3h/ngày thì bạn có thể hợp pháp ở lại SIngapore mà không cần phải bay đi bay lại phiền phức. Lưu ý rằng, khi bạn ở 30 ngày tại SIngapore sau đó qua Malaysia rồi quay trở lại Singapore thì bạn vô tình đã đẩy mình vào black list của Hải quan Singapore, nếu sau này bạn có apply việc làm hoặc du học tại Singapore thì cơ hội xin VISA sẽ rất thấp. Bạn nên xem xét kĩ trước khi quyết định nhé. Cần hỗ trợ thông tin về luật nhập cảnh tại SIngapore vui lòng liên hệ hotlin 0935 047 913
  • Vivian
    Cho e hoi. Neu hai quan sing ko cho nhap canh Thi Khoang bao lau Minh co the quay lai singapore
  • Nguyen Ngoc
    anh Bui ơi cho em hỏi :Nếu em muốn đi du lịch Singapore và ghé sang malaysia 1 ngày thui thì thủ tục nhập cảnh từ Sing sang Malaysia the nào hả anh.Rất mong nhận được tra lời của anh Bụi
    Thank anh Bụi nhen
    • Bụi
      Nhập cảnh đơn giản thôi em, chìa hộ chiếu cho họ cốp dấu. Không phải điền tờ khai gì cả.
      • phanhiep
        cho em hoi. muon den singapore o lai trong thoi gian khoan 3t tro len, can lam gi
        • duhochangluong
          Chào bạn, nếu bạn muốn ở lại Singapore thời gian lâu hơn (dưới 1 năm) thì bạn có thể đăng kí 1 khóa học ngắn hạn nào đó, chẳng hạn như ngoại ngữ, với thời gian học chỉ có 3h/ngày thì bạn có thể hợp pháp ở lại SIngapore mà không cần phải bay đi bay lại phiền phức. Lưu ý rằng, khi bạn ở 30 ngày tại SIngapore sau đó qua Malaysia rồi quay trở lại Singapore thì bạn vô tình đã đẩy mình vào black list của Hải quan Singapore, nếu sau này bạn có apply việc làm hoặc du học tại Singapore thì cơ hội xin VISA sẽ rất thấp. Bạn nên xem xét kĩ trước khi quyết định nhé. Cần hỗ trợ thông tin về luật nhập cảnh tại SIngapore vui lòng liên hệ hotlin 0935 047 913
      • Ngọc Hương
        Anh Bụi ơi, em đi từ Hà nội sang Sing , nghỉ tại Sing 1 ngày rùi bay qua Bali, thì tại mục next city after Sing em điền là Bali? Tò khai nhập cảnh vào bali? Anh có mẫu ko? Em bay từ Bali về Sing, nghỉ 1 ngày tại Sing rồi đi xe bus sang Malaysia, em làm thủ tục hải quan ỏ đâu, khai ntn? Anh có mẫu nhập cảnh malaysia? Sau đó tư Malaysia en bay về Việt Nam!. Anh hướng dẫn giúp em nhé. Em cảm ơn.
      • An Thanh
        Còn cách khai nhập cảnh Philippines thì sao vậy Chú ?
  • Ciao
    Hi mr Bụi !
    Những thông tin hướng dẫn của anh cực kỳ bổ ích .
    Mình sắp đi Philiipin , mong anh hướng dẫn giúp cho tờ khai nhập cảnh Philiipin nhé . Thanks
    • An Thanh
      Bạn đã đi Phi rồi vậy hướng dẫn giúp mình khai tờ nhập cảnh với. Cám ơn bạn
  • Nga
    A ơi, em với bạn sắp đi du lịch bên Sing vào tháng 10 tới, em ko biết tiếng anh, còn bạn em biết tiếng anh có thể xin trả lời hộ khi đi qua hải quan được ko ạ? A có thể giới thiệu nhà nghỉ nào rẻ bên Sing cho bọn em đc ko ạ? Vì bọn em vẫn là sinh viên, ko có nhiều tiền, sang bên đó có nhất thiết p mag theo 1000$ để hải quan kiểm tra ko ạ? Em cảm ơn 😀
    • Bụi
      Họ gần như không hỏi gì đâu em, em chú ý khai tờ khai chuẩn, đúng là hầu như cốp dấu cho qua. Nếu bị hỏi thì cứ bình tĩnh, nhờ bạn trả lời, đừng có mà chen lấn xô đẩy. Nên mang theo thẻ visa để nhỡ bị kiểm tra tiền thì bình tĩnh nói là tiền để trong thẻ một nửa rồi. Nhà nghỉ rẻ bên Sing thì có Wow hostel, giá tầm 250k một người.
  • Jonas le
    Anh oi cho em hoi ti di.
    Hien tai e dang o SIN ma cai to khai hai e bi mat roi. Khong biet bay gio nhu the nao?e di co nguoi lon, lan dau bi mat nen e ko biet nhu the nao het.
    Ra san bay ho co lam kho de minh ko anh?
    Co gi thong tin em som nha a.Em sap chuan bi ve roi.de e con lo lieu thu tuc nua.
    tks a nhieu.
    • Bụi
      Ra sân bay, tại đó lại có tờ khai, lại điền vào là xong, chẳng có vấn đề gì em nhé.
  • huong
    Cho mình hỏi chút với. Vợ chồng mình cho con nhỏ ( 2 tuổi ) đi kèm, cháu có hộ chiếu riêng, ko làm ghép với bố mẹ thì tờ khai nhập cảnh vào Singapore có khác gì ko ? Nếu ko khác tờ khai trên thì phần ký tên bỏ trống hay sao bạn? trả lời sớm giúp m với. Cảm ơn bạn nhiều 😉
    • Bụi
      Khai bình thường như khách bạn ơi, bố mẹ ký hộ, hải quan họ nhìn ra ngay thôi, yên tâm nhé.
      • Ngọc Hương
        Anh Bụi ơi, em đi xe bus từ Sing sang Malaysia, thì làm thủ tục nhập cảnh vào Malaysia ỏ đâu, phải xuất trình những giấy tò gì? Anh hướng dẫn giúp em nhé
  • huong
    Cảm ơn câu trả lời của bạn nhé, thú thực là trình độ tiếng Anh lông gà lông vịt quá nên cứ phải tìm hiểu kỹ trước khi đi.
  • huong
    Cho mình hỏi thêm câu nữa nhé. Khi xuất cảnh khỏi Sing thì thủ tục như nào? Có pải lưu lại giấy tờ gì khi nhập cảnh để làm thủ tục ko bạn?
    • Lê Hiếu
      Bạn phải giữ tờ khai nhập cảnh kẹp cùng hộ chiếu nhé. Mất là có vấn đề đó.
      • Bụi
        Mất thì điền lại, ko sao cả nhé.
      • Nguyen Kim Loan
        Mình muốn nhờ Bụi sưu tầm giúp mẫu Tờ khai nhập cảnh Philippines, đồng thời hướng dẫn cách điền tờ khai luôn nhé.
        Cảm ơn Bụi nhiều.
        • My huynh
          Anh Bui oi, em tìm Hoài chả thấy form dien to khai nhap canh philippin gi ca, a gui cho em form to khai giup voi a, em cam on a nhiu nhiu.
  • Ann Đặng
    Cho mình hỏi là mình muốn làm giấy tờ du học ở Sing thì cần làm những gì hả bạn? Mình đã sang 1 lần. Mất hộ chiếu phải về. Lần này sang tiếp vào thứ 2. Bạn cho mình biết nếu muốn xin học bên đó thì phải làm sao =)) mình cảm ơn !
    • Bụi
      Vụ này bạn phải tìm thông tin trên google, các công ty du học rồi. Hoặc các forum du học sinh bên Singapore.
  • mai thị thảo
    anh bụi ơi cho e hỏi chút ,lần trước e được một người bạn đứng ra bảo lảnh sang sing chơi ,nhưng lần này e muốn sang chơi nữa ,nhưng không phải là gặp bạn đó ,là người khác bảo lãnh em ,vây em có được đi nữa ko ah ,e sợ qua đó người ta lại cho e vào phòng riêng để “điều tra ” quá
    • Bụi
      Em cứ đi theo kiểu du lịch ok mà, đâu cần bảo lãnh gì đâu em.
  • mai thảo
    anh bụi ơi ,cho e hỏi thêm nè ,e qua thái chơi ,e có thể mang theo nước hoa ko ?
    • Bụi
      Em mang dưới 100 ml ok nhé.
      • mai thảo
        a bụi ơi ,số điện thoại bên vietnam có thể xài được bên thái ko ? ,cho e câu trả lời sớm nhà ,tuần sau em bay rồi .thanks anh!
  • lytran
    chau co mau to khai tren máy bay di Nhat ko
  • dinhquan
    A ơi nếu sang singapore mà mới chỉ mua vé 1 chiều thì điền thông tin số ngày lưu trú là bao nhiêu ạ
  • Thuyhang Nguyen
    Anh Bụi ơi bài này tuyệt quá! em sắp đi Bangkok (và là đi du lịch bụi)lần đầu trong đời. Em định đi Pattaya và nơi nào mua sắm quần áo giá rẻ ở Thái Lan. Anh tư vấn thêm cách đi lại và chỗ ở rẻ ở đó nhé!
  • duylytuan
    ban bui rat hay. cam on ban vi to khai singapore nhe
  • thai son
    xin cho hoi, toi xuong san bay changi vao tam 8h toi,toi muon di thang qua malysia co duoc nhap canh khong?hay phai cho sang hai quan moi lam viec.voi lai toi moi qua sing du lich hoi thang 9, den thang 11 toi qua tiep co van de gi voi hai quan khong? nho bui tu van dum.cam on nhieu.
  • baothy
    cho minh hoi: neu la du hoc sinh tai thai lan, muon di du lich cac nuoc sing hoac malai thi co can giay to gi ko a?
    • Lê Hiếu
      Hộ chiếu Việt Nam thì bạn có thể đi Sing, Malay bình thường, chỉ cần mang theo Hộ chiếu thôi.
  • tuhung
    Anh Bui cho biết ở Sing muốn xài 3g data phải mua thẻ hãng nào? Giá bao nhiêu va xài đực mấy ngày. Cám ơn anh nhiều nhiều
    • Lê Hiếu
      Bạn mua Sim Singtel giá 15SGD nhé, đăng ký gói cước xài 3G 7 ngày dung lượng 1GB
  • Hong
    Alo, ban oi! Ban co mau to khai hai quan campodia khong? Cho minh xin voi. Cam on ban nhieu.
    • Bụi
      Bạn ơi, bạn có thể tìm hình ảnh trên google với cụm từ này nhé: cambodian immigration card. Bụi vừa tìm thấy ra đó.
  • long
    Mr bụi cho mình hỏi là bay từ cam qua thái rồi về việt nam thì ở mục 8. Country of residence: điền ho chi minh.viet nam
    From/port embarkation: điền phnom penh.campodia
    Next city/port disembarkation: điền ho chi minh.vietnam
    Đúng ko ạh
    • Lê Hiếu
      Đúng rùi bạn ah 😀
      • long
        Many thanks bác
  • thùy linh
    a ơi e vs bạn e muốn qua Thái Lan du lịch ít ngày,nhưng đi lần đầu nên chưa có hiểu biết j nhiều về thủ tục và một số địa điểm mua sắm hay khách sạc ở với giá vừa phải, rẻ ở Thái Lan, vì còn là sinh viên nên chi phí cũng k nhiều lắm,a có thể tư vấn giùm e đc k ạ,e cảm ơn nhiều!!
  • Ntchi
    Bụi ơi, em bay qua Sing rồi bay liền qua Malay (2 hãng ở 2 terminal khác nhau nên bắt buộc phải làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh Sing rồi mới bay tiếp qua Malay) thì tờ khai nhập cảnh Sing số ngày khai như thế nào hả anh? Em sẽ quay lại Sing chơi sau khi ở Malay 2 ngày, em đã book khách sạn tại Sing thì có cần khai luôn vào tờ khai khi mà ngay sau đí em bay đi Malay luôn không ạ? Hay là đợi lúc từ Malay bay về Sing thì mới khai khách sạn ạ? Em rối quá vì nghe nói nhập cảnh từ Malay vào Sing rất khó… Anh giải đáp giúp em nhé, em xin cảm ơn ạ!
    • Lê Hiếu
      Hi em, e cứ khai 1 ngày thôi, thông tin điền như bình thường 😀 Khi nhập cảnh lại thì em điền thông tin ở Sing mấy ngày sau. Để nhân viên đỡ hỏi nhiều thì em cứ điền địa chỉ hotel vào cả 2 lần cũng không sao đâu.
      Em nhập cảnh từ Malay vào Sing bằng đường bộ hay đường không? Đi mấy người? nam nữ sao? Thường thì nữ giới mà nhập cảnh đường bộ 1 mình vào ban đêm thì có thể bị từ chối đó.
      • Ntchi
        Vâng. Em quay trở lại Sing cũng bằng đường hàng không, em đi 3 người, cùng mẹ và chồng thì chắc cg k đến mức nhìn “trái phép” lắm đâu nhỉ, hihi… Cảm ơn anh nhiều ạ!
        • Lê Hiếu
          Okie em, vậy thì okie rùi 😀
      • Thảo Nguyễn
        A ơi cho e hỏi. E vs bạn e đều là nữ. bay qa malay ro đí bus của airasia vào sing. lúc nhập cảnh có bị khó khăn gì k ạ? có bắt buộc 1000$ mới cho vào sing k ạ? e k có đủ 1000$ nếu bị hỏi e nên nói như thế nào ạ? e cảm ơn ạ
  • Pé sữa
    A cho E hỏi là cần bao nhiu $ mới đc qua hải quan của malay ạ…???
    • Lê Hiếu
      Thường thì họ không kiểm tra nhưng nếu kiểm tra thì họ yêu cầu khoảng 300 USD, em có thẻ Visa thì mang đi nói tiền trong thẻ tui nè, tui đặt phòng đủ rùi, nhiêu đây tiền mặt là đủ xài, thiếu thì thanh toán visa.
      • Tuan Pham
        Bụi cho mình hỏi, 28 tháng 3 này mình đi Sing du lịch bụi, Vé khứ hồi, book ks trên Agoda , tiền thì mình mang theo khoảng 500 USD, cơ mà tiền mặt mình chỉ cầm cỡ 200 USD có được không vì mình không mua sắm gì, chỉ đi qua thăm quan là chính. Mình đi Tiger. Mình có GG 1 số kinh nghiệm trên mạng thấy bảo là phải mang tối thiểu 1000 SGD rồi bị HQ hỏi khá là nhiều, có phải vậy không Bụi?
        • Lê Hiếu
          Hi bạn, vậy là ổn rùi không vấn đề gì đâu. Mình đi mang cũng ít tiền nhưng họ cũng chả bắt kiểm tra gì cả, cứ ghi địa chỉ cụ thể trong booking ấy, họ hỏi thì nói tôi trả tiền phòng hết rùi, nhiều đây đủ xài trong mấy ngày, còn thẻ dự phòng đây lo gì.
          Nữ đi mới sợ thôi, nam sợ gì hihi, cầm theo cái bản đồ phát free là ra dáng dân du lịch rùi.
  • lê thành
    chào mọi ngưoi trong thoi gian nay toi đang làm việc ở tháiland .tôi muốn hỏi là nếu muốn thành lập công ty ở thái thì phải làm thế nào ?ai biêt cách chỉ dùm với xin cảm ơn
    • Lê Hiếu
      Hi bạn, việc này thì bạn liên lạc trực tiếp với Phòng/Sở kế hoạch đầu tư nơi bạn sinh sống để được hướng dẫn làm thủ tục nhé. Mình nghĩ thủ tục cũng đơn giản thôi nếu đang cư trú hợp pháp tại Thái Lan.
  • Trọng Anh
    Sắp tới em có lịch trình bày từ HÀ Nội-> Sing sang PhuKet, từ PhuKet bay về Bangkok và Bangkok bay về Hà Nội. Về Phần điền tờ khai nhập cảnh của Sing thì ở phần sân bay đi và sân bay kế tiếp em điền là Hanoi và Phuket. Ở tờ khai nhập cảnh của Thái thì ở phần sân bay đi là Changi Singapore và sân bay kế tiếp là Hanoi có đúng ko? Hay phải ghi sân bay kế tiếp là Bangkok ạ?
    • Trọng Anh
      em ghi rõ hơn là em sang Sing ở 3 ngày sau đó mới sang PhuKet. Và em cũng ở Phuket 3 ngày rồi mới bay về Bangkok.Ở Bangkok 3 ngày nữa em mới bay về Hà Nội.:D.. Bác Bụi trả lời giúp em nhé! E cảm ơn nhiều ạ^^
  • Maimai
    Ban cho minh hoi minh muon mua ve tren mang roi keu me minh o Vietnam qua singapore nhung ko biet lam sau moi co the Kay duoc ve. ? Minh dang can gap cam on ban nhieu
  • Tran Nhi
    Minh du tinh di du lich sing voi chau minh nam nay no 10 tuoi thoi. Vay nhap canh co kho khong vay bui oi???
  • Tuan
    Chao a Bui , tinh hinh la e co qua Philippines de tham ban be , e ko ranh tieng anh , nhung nghe ban be noi la nhap canh Phi qua de , vi the e cung muon sang , the la e Mua ve May bay va bay wa Phi . Luc nhap canh , e ko bit dien thong tin to khai , tui hai quan hoi han ji do , e ko hieu ho noi rui , rui ho moi e vao phong va kiem tra , ,rui e bi tu choi nhap canh va lam giay to tra ve vn ma ko bit Ly do ji , nhung hom do e cung ko dem du? tien . E co len dai su wan hoi , ng ta bao Dan VN wa do bi kiem tra , tu choi nhap canh va truong hop bi trung ten trg danh sach la chuyen Binh thuong . Gio e muon qua lai ben Phi lan , ban e kien nghi e nen kiem tra xem co bi trung ten trg danh sach den khong , the nen gio e cung ko bit lam the nao day . Mong a cho e loi Khuyen va huong dan duong dy nuoc buoc de e con bit cach lam thu tuc , cam on anh nhieu.,
  • Vansol
    chao a bui. a cho e hoi nho mot chut. lan vua roi e co qua sing 5 ngay e di tiger, chac hai quan no thay e mua ve gia re nen so e bo ve chieu ve , no ghi luon ben canh cho dong dau nhap canh ngay ve va so hieu chuyen bay, e cung da qua sing nhieu lan nhung toan di 2 tuan hoac 3 tuan vi ban e o ben do. no ghi nhu vay thi co phai e da vao danh sach black list roi kg a ? thanks a nhieu nhe.
  • My huynh
    Anh Bui oi, em tìm Hoài chả thấy form dien to khai nhap canh philippin gi ca, a gui cho em form to khai giup voi a, em cam on a nhiu nhiu.
  • Phan Hồng Trang
    Bạn ơi, mình sắp đi Sing với nhóm gồm 4 nữ. Mình chỉ đem khoảng 250USD thôi. Như vậy có được không. Mình đem theo 1 thẻ Master Card nữa (của mẹ mình). Mình sẽ từ Sing qua Malay rồi bay về HCM nhưng mình không có vé từ Sing qua Malay vì mình sẽ đi bằng xe lửa qua Malay, nên khi qua Sing mình mới mua vé qua Malay. Nhưng mình có vé từ Malay về HCM rồi. Như vậy khi nhập cảnh vào Sing thì có sao không??? Cám ơn bạn nhiều nha!
  • Ha
    A cho e hoi, doi voi nu khi nhap canh tu sing qua malay thi can phai co 500$. Nhu the dung k????
  • Thanhle
    Anh Bụi hướng dẫn em nhập cảnh 2 nước trong trường hợp này với:
    Em đi
    -Chuyến bay đi: HCM-JB và sau đó đi bus của AirAsia qua Sing luôn => Thủ tục và khai nhập cảnh như thế nào?
    – Chuyến về: Đi xe bus từ Sing qua KUL và bay từ KUL về HCM

    Anh giúp em khai với anh, em đi theo nhóm 🙂

    • Thanhle
      Help me
  • tran thu thao
    Nhờ a bụi xác nhận thông tin này nhé:
    Em vừa du lịch Thái Lan về ngày 22/6/2014. Qua tìm hiểu thì phải chọn taxi nào bật đồng hồ. Em đi từ chợ chatutuk về sân bay Don Muang, đi đường express (trả thêm phí 60B), chọn xe taxi xanh vàng đỗ ở trước cổng chợ.. Kiểm tra trên google thì thấy khoảng cách khoảng 16Km nghĩa là =35 + 3×16= 93B..Nhưng khi đến sân bay thì thấy đã là 281B, e hỏi bao nhiu Km là nhiều tiền thế, người lái taxi không trả lời, bảo rất xa. Nhưng e nhìn thấy trên đồng hồ ghi 40Km…E đang nghi ngờ là lái xe đã chỉnh đồng hồ. Nếu thế thì thật là nguy hiểm cho dân du lịch, bị lừa thế này thì tránh làm sao được???
    • tran thu thao
      e tính nhầm, dự kiến là 35+ 5×16 = 115B (nhưng thực tế đồng hồ chạy 281B)
  • Sumo
    em đang cung cấp dịch vụ về visa bạn nào có thắc mắc hay cần tư vấn thì mail hoặc call cho mình để được tư vấn free nhé – 0904386229
  • linh
    Mình Departure hoặc Arrival Thái/Sing bằng đường bộ thì làm tờ khai cũng như trên hả mấy bạn ?
    Chỗ fight No. mình viết như nào ?
  • Hoàng thị thu Hương
    A cho e hoi,e qua singapore tháng 5 theo địa chỉ của chị họ,bây giờ bạn trai e bảo lãnh qua đó,qua tới singapore nhưng không được nhập cảnh và bị trả về Việt Nam,vậy bao lâu em mới qua lại được singapore,e qua để nói chuyện cưới xin nên cần được tư vấn,a có thể cho e xin sdt để được tư vấn trực tiếp không ạ
  • Phan Gia Linh
    Bạn làm ơn cho mình hỏi….Khi nhập cảnh vào Thái Lan bằng hộ chiếu VN (đc cấp tại Đức và có Visa của Đức) nhưng đằng sau hộ chiếu ko có dấu xuất cảnh của VN thì có đc ko?
  • Nga
    À Bụi ơi, tờ khai nhập khẩu Indonesia (Bali) nó cũng nhiêu khê lắm đó nha!
    • nguyenphung2707@gmail.com
      Bạn ơi, mình sắp đi Bali, ko biết tờ khai nhập khẩu của Bali thì sao hả bạn?
      • Nga
        Tương đối giống tờ đi Thái hoặc Sing, nhưng vì họ check kỹ nên nếu thiếu/sai thì phải viết lại phê lắm bạn. Bali luôn đông khách, xếp hàng mỏi chân luôn. Hiện tại họ cũng có bàn dán mẫu sẵn, bạn nên chú ý ghi theo.
        • thanhthuy
          A bụi cho e hỏi thăm như trường hợp e có em ruột có chồng bên sing…nhưng e wa cửa khẩu họ xét valy e thấy hai chai thuốc rửa phụ khoa của phụ nữ….immigration ko cho em nhập cảnh và cũng ko liên lạc với người bảo lãnh cho e….e bức xúc mấy ngày…..họ ko giải thích lí do chính đánh trả e về nước…..vậy tháng sau e có thể quay lại Sing nữa được ko a?.
          Nếu thời gian wa lại nhanh wá…..tầm khoảng bao lâu e có thể quay lại được mong a hồi âm…e bức xúc vụ nhập cảnh của Sing.
  • Diem
    Mình muốn nhờ Bụi sưu tầm giúp mẫu Tờ khai nhập cảnh Philippines, đồng thời hướng dẫn cách điền tờ khai luôn nhé.
    Cảm ơn Bụi nhiều.
  • Phạm Mai Hằng
    Có bạn nào đã in biz visa 70 ngày on arrival vào Myanmar không ạ? Nếu có cho mình xin hướng dẫn cách điền form sao cho chuẩn với ạ. Cảm ơn nhiều.
  • Quynh Phan
    A Bụi ơi, cho e hỏi nếu e nhập cảnh vào Singapore bằng bus từ Johor Bahru thì mục Flight no/ Vessel name/ Vehicle no phải điền như thế nào ạ? (E định đi bus của Causeway Link)
  • nga tuan
    A Hiếu ơi, cho em hỏi anh có mẫu tờ khai xuất nhập cảnh đi Úc ko ạ. em kiếm mòn mắt mà ko thấy. hi vọng anh có thẻ giải đáp. cảm ơn anh
  • Nhungphan
    Hi anh Bui, em đã từng đi singapor rồi, đi với các bạn. Lần này em muốn dẫn chị và mẹ đi. Tiếng anh của em thì ok. Nhưng mẹ và chị thì hầu như không biết. Lần em đi qua hải quan họ cũng hỏi này kia: đi mấy ngày, ở đâu, vé về…..em đang không biết làm sao để mẹ và 2 chị qua được hải quan. Cảm ơn anh Bụi nhiều.
  • Nguyễn thi Lê giang
    Anh Bụi ơi. Sao Tôi không thấy form khai khi nhập cảnh vào philippines? Tháng 1 2015 Tôi đi phi….lớn tuổi nên lu bu quá, mong Anh Bụi post form cho Tôi nghiên cứu trước….xin cám ơn. LG
  • thanhthuy
    A bụi cho e hỏi thăm như trường hợp e có em ruột có chồng bên sing…nhưng e wa cửa khẩu họ xét valy e thấy hai chai thuốc rửa phụ khoa của phụ nữ….immigration ko cho em nhập cảnh và cũng ko liên lạc với người bảo lãnh cho e….e bức xúc mấy ngày…..họ ko giải thích lí do chính đánh trả e về nước…..vậy tháng sau e có thể quay lại Sing nữa được ko a?.
    Nếu thời gian wa lại nhanh wá…..tầm khoảng bao lâu e có thể quay lại được mong a hồi âm…e bức xúc vụ nhập cảnh của Sing.