Hướng dẫn điền tờ khai nhập cảnh các nước ASEAN

Đi du lịch ASEAN thì chúng ta không cần xin visa, thay vào đó chỉ cần điền 1 tờ khai nhập cảnh. Trên máy bay, tiếp viên sẽ phát cho bạn tờ này. Vì lý do nào đó không có, bạn có thể hỏi tiếp viên hoặc tự lấy tờ khai khi vào khu vực nhập cảnh của nước bạn. Nên nhớ mang theo một cây bút.

Trước khi vào bài thì Bụi báo tin là hãng Cebu Pacific nó lại khuyến mãi giảm 75% vé máy bay các chặng cho ngày bay từ tháng 1 đến tháng 3-2013 đấy. Nó giảm lúc chiều tối qua 14-11, tính tổng thuế má vào thì lên tới 135 USD/khứ hồi từ Việt Nam. Bạn nào quan tâm thì vào kiểm tra nhé, Bụi thấy chuyến còn, chuyến hết, nói chung từ Việt Nam thấy ít vé.

Bay đến nước nào ở Đông Nam Á thì phải xin visa?

Cách chọn đường bay đi du lịch ASEAN

Quay lại bài ngày hôm nay, bạn phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai nhập cảnh, sau đó kẹp vào hộ chiếu rồi tiến tới bàn nhân viên an ninh làm thủ tục nhập cảnh của nước bạn. Nếu bạn không có tờ khai này, hoặc có mà chưa điền gì, họ sẽ yêu cầu bạn xuống cuối hàng để điền chi tiết vào. Vì thế, hãy tranh thủ khai luôn trên máy bay nhé.

Một tờ khai bao giờ cũng có 2 phần là Tờ khai nhập cảnh (Arrival card) và Tờ khai xuất cảnh (Departure card). Khi làm thủ tục nhập cảnh, nhân viên sẽ xé giữ lại tờ Arrival card và trả lại bạn tờ Departure card (đã cốp dấu trên đó). Nhiệm vụ của bạn là giữ lại tờ đó để đến hôm xuất cảnh sẽ lại trình ra. Nhưng nếu chẳng may mất thì cũng đừng lo, không sao cả, đến sân bay bạn viết lại một tờ Departure card mới.

1. Điền tờ khai nhập cảnh Thái Lan

Đây là mẫu tờ khai được tiếp viên phát cho bạn trên máy bay (hoặc bạn tự lấy ở khu vực làm thủ tục nhập cảnh). Tờ khai gồm 3 mặt phải điền thông tin (một mặt trắng thì bỏ qua).Bạn click vào đây để xem mẫu.

Mẫu tờ khai nhập – xuất cảnh Thái Lan 

a. Tại mặt trước của tờ Arrival Card, bạn phải điền các thông tin sau:

  1. Family name: Tên họ của bạn (viết IN HOA, không dấu tiếng Việt).
  2. First name and middle name: Đệm và tên của bạn (cũng IN HOA và không dấu).
  3. Nationality: Quốc tịch (Vietnam).
  4. Male hay Female: Nam hay Nữ thì tích vào ô tương ứng.
  5. Passport No: Số hộ chiếu.
  6. Date of birth: Ngày sinh.
  7. Visa No: Bỏ qua không điền.
  8. Address in Thailand: Tên và địa chỉ khách sạn bạn ở (nếu chưa book thì cứ bịa ra).
  9. Signature: Chữ ký của bạn.
  10. Flight or Vehicle name: Số hiệu chuyến bay (có in trong vé, hoặc in trong thẻ lên tàu bay).
  11. For office use: Bỏ qua không điền.

Điền xong mặt trước thì chúng ta sẽ có một bản khai như thế này:

b. Đến mặt sau của tờ Arrival card, bạn điền các thông tin sau:

  1. Type of flight: Các bạn tích vào ô Schedule.
  2. First trip to Thailand: Nếu lần đầu tới Thái thì tích ô Yes, nếu nhiều lần đến rồi thì tích ô No.
  3. Travelling on group: Nếu đi nhóm thì tích ô Yes, đi một mình thì tích ô No.
  4. Accomandation: Loại hình ở, các bạn cứ điền Hotel.
  5. Purpose of visit: Mục đích đi, nếu du lịch thì tích ô Holiday, hoặc tích ô nào cũng được.
  6. Yearly income: Thu nhập cả năm của bạn, thích thì tích ô nào cũng được.
  7. Occupation: Nghề nghiệp, thích gì điền nấy. Ví dụ: Student, Office Worker, Driver…
  8. Country of residence: Quốc gia của bạn, gồm thành phố bạn ở như Hanoi, Hochiminh và Vietnam
  9. From/port embarkation: Cảng xuất phát, bạn đi từ sân bay nào thì điền vào, ví dụ Hanoi/Noibai.
  10. Next city/port disembarkation: Cảng hạ cánh tiếp theo, ví dụ bay về Hà Nội thì điền Hanoi/Noibai. Bay tiếp đi Singaopore thì điền Singapore/Changi.

Điền xong mặt sau của tờ Arrival card thì bạn sẽ được như sau:

c. Đến phần Departure card, nó chỉ có một mặt và bạn phải điền các thông tin sau:

  1. Family name: Tên họ của bạn (viết IN HOA, không dấu tiếng Việt).
  2. First name and middle name: Đệm và tên của bạn (cũng IN HOA và không dấu).
  3. Date of birth: Ngày sinh.
  4. Male hay Female: Nam hay Nữ thì tích vào ô tương ứng.
  5. Nationality: Quốc tịch (Vietnam).
  6. Passport No: Số hộ chiếu.
  7. Signature: Chữ ký của bạn.
  8. Flight or Vehicle name: Số hiệu chuyến bay về (có in trong vé, hoặc in trong thẻ lên tàu bay).

Điền xong phần Departure card thì bạn sẽ được như hình sau. Phần này nhân viên nhập cảnh sẽ cốp dấu vào và gửi lại trong hộ chiếu của bạn, vì thế đừng có đánh mất nó.

2. Điền tờ khai nhập cảnh Malaysia

Hiện Malaysia đã bỏ tờ khai nhập – xuất cảnh nên chúng ta không phải điền gì cả. Vào Malay là thích nhất, khoẻ re vì chỉ phải lấy dấu vân tay là xong. Vì thế, nếu đi Malaysia thì trên máy bay khỏi cần xin tiếp viên mẫu tờ khai làm gì, và thực tế là tiếp viên cũng không phát cho ai cả.

3. Điền tờ khai nhập cảnh Singapore

Đây là mẫu tờ khai được tiếp viên phát cho bạn trên máy bay Jetstar hay Tiger (hoặc bạn tự lấy ở khu vực làm thủ tục nhập cảnh). Tờ khai gồm 1 mặt phải điền thông tin (một mặt trắng thì bỏ qua).Bạn click vào đây để xem mẫu.

Mẫu tờ khai nhập – xuất cảnh Singapore

Về cơ bản, tờ khai Arrival card của Singapore cũng như tờ khai của Thái Lan. Các phần tên, giới tính, số hộ chiếu thì quá dễ rồi. Họ hỏi thêm Place of issue: Nơi làm hộ chiếu, bạn điền Vietnam, và ô Date of Expiry thì bạn điền ngày hết hạn hộ chiếu (in trên quyển hộ chiếu của bạn đó).

Bạn không tí toáy điền bút vào ô dành cho người Malaysia đâu nhé (dòng có chữ Malaysia đó, tránh xa giùm Bụi nhé).

Sau đó là ký hiệu chuyến bay (in trên thẻ lên tàu bay hoặc vé của bạn, cứ thế điền vào). Phần quê quán của hành khách, bạn ở đâu thì điền vào. Rồi đến phần Last City và Next City thì nghĩa là bạn từ đâu bay đến và sẽ bay tiếp đi đâu. Ví dụ bạn đi từ TP HCM và về lại TP HCM thì điền Hochiminh vào hai ô đó.

Address in Singapore thì bạn điền địa chỉ khách sạn vào. Nếu chưa book thì cứ điền bừa vào cũng được, mẹo là lên mạng chọn một cái để xem tên và địa chỉ rồi điền vào. Tuy nhiên Bụi vẫn khuyên là nên book khách sạn trước và điền chuẩn xác thông tin.

Ô Length of stay nghĩa là số ngày tham quan Singapore, bạn tính cả ngày bay và ngày về là bao nhiêu ngày rồi cộng thêm 1-2 ngày dự phòng vào. Ví dự đi thứ Sáu về Chủ nhật là 3 ngày, bạn cứ điền 4-5 ngày vào ok hết.

Bên dưới đó là 3 câu hỏi, bạn điền NO hết nhé, bạn nào điền Yes thì mời quay lại Việt Nam. Ô bên dưới cùng “If “yes” state name diffirent… ” thì cũng tránh xa, không có chạm bút vào đó. Ô Signature thì ký rẹt rẹt vào đó.

Phần bên thẻ Departure Card thì chỉ cần viết mỗi tên IN HOA không dấu và bên dưới ghi Vietnam là xong. Chấm hết, đơn giản như đan rổ! Dưới đây là mẫu Bụi làm sẵn cho các bạn tham khảo:

Tiếp tục cập nhật thêm các nước Indonesia, Philipines, Cambodia, Laos, Myanmar… nữa, bạn chịu khó đợt nhé!

Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.

Nhiều bạn hỏi Bụi việc đặt phòng khách sạn giá rẻ, bạn có thể sử dụng 1 trong bốn trang sau rất uy tín.

1. Trang Agoda.com có nhiều khách sạn ở Việt Nam và ASEAN.

2. Trang Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. 

3. Trang Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ.

4. Trang Booking.com có ưu điểm không phải trả tiền trước.

AirAsiaJetstarTigerAirVietJetAirVietnam Airlines
Comments ( 201 )
Add Comment
  • Ly
    a ui e hỏi một chút ạ.
    e định đặt vé chặng hn-manila-jakarta-manila-hn
    e định sáng 14/6 sẽ xuất cảnh phillipine và đến 18/6 sẽ nhập cảnh trở lại để bay về vn.
    Trong th này thì e có phải làm lại tờ khai thủ tục hay j không ah?
    • Bụi
      Mỗi lần nhập cảnh vào nước nào (trừ Malay) thì em đều phải điền tờ khai nhập cảnh, nói chung là cực đơn giản, em không phải lo gì nhé.
  • Phuong
    Hồi em đi Sing đợt vừa rồi là ở nhà bạn em nên phần Address in Singapore em ghi địa chỉ nhà bạn. Lúc trình cho hải quan thì họ lại bảo không biết địa chỉ này, đường này có ở Sing mặc dù em đã nói rõ là ở khu nào. Hq bắt em ghi số điện thoại của bạn em vào để có gì họ liên hệ rồi mới cho qua. Từ việc này em nghĩ là bạn nào qua Sing ở nhờ nhà bạn, người thân như em hoặc ở dạng homestay thì nên ghi địa chỉ hostel hay hotel nào đó vào để đỡ rắc rối nếu vốn tiếng Anh không tốt để giải thích. Ngoài ra, nếu bị bắt ghi số điện thoại thì cứ ghi bừa 1 số nào cũng được vì mình đi du lịch về đúng thời hạn thì họ chẳng gọi kiểm tra làm gì- cái này bạn em nói thế 😀
    • Bụi
      Anh thấy con gái Việt Nam nhập cảnh vào Sing hay bị soi lắm, anh có cô bạn chân dài bị ách vào phòng hỏi cung trước khi cho nhập cảnh. Đúng là nên ghi tên hotel thì ok hơn.
  • Lan
    vậy nếu mình đi oto qua thái lan thì ngay chỗ Vehicle mình ghi số xe của chiếc xe mình đi hả anh Bụi?
    • Bụi
      Đúng rồi, em ghi vào và nếu hải quan không chấp nhận thì họ sẽ hướng dẫn ghi lại, không có vấn đề gì cả. Kinh nghiệm của anh thấy là họ chỉ xem tên + địa chỉ cư trú ở đâu thôi.
  • bull
    Cám ơn bài của a bụi!!!
  • Kk
    Mấy bạn nữ đi Sing mà đi 1 mình dễ bị hải quan vịn lại lắm nhé. Nếu đi 1 mình thì đừng ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt. Lần đó mình đi nhóm mà bạn mình bị nhìn chằm chằm vì cô nàng ăn mặc hở hang. Ở mấy hàng kế bên thì có mấy cô bị mời ra khỏi hàng để lên văn phòng.
  • Quyên
    làm ơn cho em xin các loại giấy tờ khai lúc sang Philippin với
    vì Bác bụi xui em rồi em lò mò em búc thế nào mà sang Manila có 1 usd mà về có 7 pê sô cuối tháng 7 đầu tháng 8
    mà vốn tiếng anh 2 đứa tụi em chỉ tạm đủ để tồn tại
    hôm qua em thậm chí tranh thủ lúc đi lên sân bay nội bài đứng ghi lại những dòng tiếng anh các biển hiệu công cộng ở đó 1 dòng anh, 1 dòng việt không thì thật là khó
    ai biết tìm các thuật ngữ tiếng anh du lịch đó ở đâu gửi em với
    ví dụ như là: phòng quá cảnh, nơi kiểm tra đồ dùng, nơi chỉ dành riêng cho nhân viên đi qua, cấm … các loại bằng tiếng anh….hic hic cho em học dần lại với
    • Bụi
      Ôi, em cẩn thận quá, không cần thiết vậy đâu em ơi. Em đi sẽ thấy mọi chuyện đơn giản không hà. Vụ tờ khai Phil thì anh làm sao nhé, hôm nay busy quá.
  • Phuong Thao
    ^^ trước mình đi TL, sau khi nhập cảnh xong, quăng mất cái Departure card. Lúc làm thủ tục xuất cảnh, HQ hỏi cái card đâu, miệng chữ o ^^; nhưng cũng may họ dễ, phát cho tờ khác y/c điền lại.
    Rút kinh nghiệm. ^^
    • Bụi
      Bụi tính đoảng, hay quên nên cũng mấy lần mất tờ đó, phải khai lại.
      • Huy
        e lo bi mat to Deparute card o ben Singapo , qua da~ kho’ roi khong biet ve co bi sao k , mong a giup do
  • Scalar
    Còn đi Phil thì sao Anh Bụi???
  • Tic
    Anh Bụi cho em hỏi câu không liên quan đến bài viết 1 tẹo là: ngoài VNA thì giá vé là bao gồm cả hành lý xách tay 7kg và ký gửi 20kg ra thì còn hãng nào như vậy không hay trừ VNA thì tất cả các hãng khác đều phải mua hành lý ký gửi (không tính xách tay). Hôm trước em có xem vé của hãng vasco thì thấy giá vé rẻ (HCM-Côn đảo: 750k) nhưng không thấy có hướng dẫn thanh toán onl, em gọi tổng đài VNA họ bảo vào web của VNA đặt mua vì vasco là con của VNA, nhưng giá khi vào VNA lại đắt hơn (HCM-Côn Đảo:1,3t). Có cách nào đặt mua được vé của vasco không anh Bụi? Tks anh nhiều ^^
    • Bụi
      Ở VN có hai hãng được 27 kg là VNA và AMK, còn hai hãng Jet và VJA chỉ được 7 kg xách tay. Vasco là giá chưa thuế má, cộng vào cũng lên 1t3 thôi em.
  • Tic
    Em cảm ơn anh Bụi nhiều ạ. Anh đúng là sinh ra để giúp “dân nghèo” được về nhà vèo vèo…:)
  • Trand Dinh
    Cảm ơn anh, những bài viết cực bổ ích và chi tiết thế này giúp em đỡ sợ, chuẩn bị tâm lý trước vẫn hơn. vào đây thấy anh trình bày cả mấy cái tờ khai này, đúng là, cảm giác an tâm lắm:)haha. Lần nữa cảm ơn anh nhiều nhiều nhé!
  • vanthanhmai
    E đang làm hộ chiếu, nhưng đến ngày hẹn lấy thì e lại bận ko đi được, cho e hỏi e có thể nhờ chồng e đên nhận hộ được ko a Bụi ơi? có cần phải ra phường làm xác nhận ủy quyền ko hay cứ cầm hộ khẩu và cm t của e là được. Mà nhà e là 2 vc làm cùng ngày nhận cùng ngày. Tx nhìu
    • Bụi
      Cái này ra nói khó xin xỏ chắc là được, cầm theo CMND và cả giấy kết hôn cho chắc em ơi, chồng lĩnh hộ vợ.
  • vanthanhmai
    vâng, e cám ơn a, hôm đó e còn bận vi vu Phú quốc giá 120k
  • Linh
    anh ơi ! em lần đầu tiên đến cambodia và em sẽ dừng chân tại lào em đi có 1 mình ạ! anh nói giúp cho em biết thủ tục khi vào bên trong và dừng chân ở lào 30′ như thế nào được không ạ !
  • Trần Quang Minh
    E từ HCM sang Kul, chơi ở đó vài ngày rồi mới qua Sin, vậy khi khai phần before sin thì e nên khai HCM hay Kul a ?
  • Trần Quang Minh
    E đi từ Kul sang Sin bằng xe hoặc tàu thì k có số hiệu chuyến bay vậy ở phần Flight no or vehicle no e phải điền cái gì hả a ?
  • Hiền
    Cho mình hỏi ví dụ mình bay từ HCM đi Thái Lan thì mình chỉ cần thực hiện thủ tục khai tờ khai này ở Thái thôi đúng không ạ? Đâu cần thực hiện thủ tục tương tự tại sân bay VN nhỉ?
    • Bụi
      Tất nhiên rồi, thực hiện trên máy bay hoặc tại sân bay đều ok.
  • THANHLINH
    A Bụi cho e hỏi tờ giấy DE nhập cảnh này mình có thể xin ở đâu được để đem về điền trước, để lên sân bay khỏi điền, dành cho mấy ông bà già k biết điền, muốn xin trước thì làm sao để có đc hả a?
    • Bụi
      Em in mẫu ra rồi đưa các cụ xem thôi, lên máy bay các cụ tự điền vào. Hoặc em in mẫu trắng có trên mạng, rồi mẫu khai của anh để các cụ tập viết hằng ngày.
  • thanh nhi
    anh cho em hoi em chi qua canh o sing co 5h thi co can dien ten hotel trogn to khai khong?
    • Bụi
      Không cần em ơi. Em ghi rõ là transit.
  • thanh nhi
    dien transit o dau tren to khai vay anh, em moi di lan dau nen hem bit :”>
  • Phuong Do
    Đi du học Úc có phải khai báo j ko a. Nếu có a hướng dẫn kĩ cho e nhé. E cảm ơn a Bụi nhiều!
  • khoa kiss
    anh bụi ơi.. a liên lạc mail cho a được không..e có chuyện gấp muốn hỏi a
    • Bụi
      Em gửi email vào đây nhé: ask acong baynhe.vn
  • My Tien
    em muon hoi anh bui cai nay nhe.em sang choi cung ban em mot thang tai singapore.khi dien vao to khai em dien dia chi nha ban em va ten ban em la nguoi nuc ngoai thi co cho em nhap canh ko a
    • Bụi
      Em cứ khai bình thường nhé, không có vấn đề gì cả.
  • Hương Giang
    Cho mình hỏi ví dụ tên là Nguyễn Hà Anh thì lúc khai phần First name and middle name sẽ ghi là ANH HA hay HA ANH? Thực ra thì mình đang khai visa nhưng phần này mình không nhớ phải ghi thế nào, nếu visa bị sai tên thì chắc ốm quá 🙂
    • Bụi
      Nếu hãng nào có 2 ô ghi rõ là Name, Middle và Last thì bạn dễ rồi. Còn nếu các hãng chỉ có hai ô tên thì ô Name bạn điền HA ANH, ô Last Name bạn điền Nguyen.
  • phi long
    Anh Bụi cho em hỏi nếu em lỡ đánh mất tờ xuất cảnh tại sisngapore thì phải làm thế nào?khi xuất cảnh họ có gây khó khắn cho mình không?thank you anh
    • Bụi
      Không sao em nhé, tại khu vực xuất cảnh sân bay có tờ đó, em có thể lấy để khai lại.
  • Viva
    Bụi ơi, cho mình hỏi. Mình chuẩn bị sang Thailand nhưng đang có vài vấn đề cần Bụi giải đáp, giúp mình nhé :
    1/ Mình không đi theo tour , vậy các thủ tục mình cần phải làm gì bắt đầu đi từ Sài gòn, các thủ tục cần thiết khi vào check in như thế nào vậy Bụi.
    2/ Mình có nghe một người bạn nói là nếu không đi theo tour mà qua nước ngoài thì cần phải xin giấy nhập cảnh vào nước đó. Vậy giấy xin nhập cảnh qua Thái hay xin bên đó như thế nào vậy Bụi.

    Cảm ơn Bụi.

    Chúc Bụi ngày mới tươi vui.

    • Bụi
      Trả lời câu 1 và 2 luôn cho bạn là chỉ cẫn mỗi hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng là ok nhé, không cần thêm giấy tờ gì nữa cả. Bạn cứ yên tâm bay. Tất nhiên là phải có vé máy bay nữa.
  • HôMua
    a ơi. e sang thăm bạn làm việc bên đó
    e có đọc 1 trang
    có nói khi xuất nhập cảnh bên SIng nó sẽ hỏi mình có mang theo tiền k
    tối thiểu phải 1000USD mới đc nhập cảnh
    cái này đúng k ạk 🙁
    a rep cho e nhé
    cảm ơn a
  • Lan
    Bụi ơi, cho mình hỏi, hiện mình có đặt vé chặng HN-KL và từ KL đi Yogyakarta mà hơi sát giờ quá 2 chuyến cách nhau có 2 tiếng của Air Asia, theo kinh nghiệm của Bụi liệu có cách nào để kịp chuyến đi Yogy kia ko… giờ lỡ đặt rồi mà lo quá k biết là sẽ phải chạy hay làm thế nào cho nhanh thật là nhanh để kịp đây.
    Cảm ơn Bụi
    • Bụi
      Trời ơi sao mà sát quá vậy. Chỉ còn cách mong cho chuyến 1 đi đúng giờ, sau đó khi nhập cảnh thì xin được xếp vị trí đầu tiên (nên chạy thật nhanh vào xếp hàng), nhập cảnh xong thì xuống tầng 1 tìm vào cửa đi quốc tế, cũng lại xin xỏ cho lên làm thủ tục trước đi Yog. Tóm lại, nếu nhanh nhẹn thì kịp. Tất cả đều phải chạy, không thể đi bộ.
      • Lan
        Chắc phải tập chạy từ bi giờ quá T_______T, chết vì tội nhanh nhẩu đoàng mà 🙁
  • bui the hiep
    Anh bui cho em hoi ? Em mua ve mot chieu de bay qua thailand roi khi ve moi mua ve ben thai co dc ko ah ?thank a.
    • Bụi
      Bên nhập cảnh Thái không sao nhưng bên VN đến 99% không cho đi. VN thích vặn vẹo mà. Vì thế em nên có kế hoạch mua vé từ sớm.
  • nhu
    anh bui cho em hoi em du dinh di singapore choi mot thang ma di mot minh thoi khi nhap canh em can co bao nhieu tieng trinh hai quang moi cho em nhap canh anh cho em biet nha cam on anh nhieu
    • Bụi
      Ý em là bao nhiêu tiếng trình hải quan? 5 phút cốp dấu chứ mấy. Lưu ý, vé đi vé về phải cách nhau 29 ngày thôi nhé.
  • Thanh
    Mình bay từ HCM qua Bangkok thì khi nhập cảnh vào Thái Lan có phải lấy dấu vân tay không anh Bụi? Vì vân tay của mình rất mờ, rất khó lấy.
    • Bụi
      Ko bạn ơi.
      • Thanh
        Cảm ơn bạn. Dzậy là mình đi Thái khỏe rùi 🙂
  • Vinh nguyen
    Anh bụi cho e hỏi , em có đọc thông tin là cần phải có 700 -1000 $ tiền mặt mới được nhập cảnh tại singapore :(( điều này có đúng ko hả anh ? vét sạch túi thì e chỉ có tầm 300$ thôi :))
    • Bụi
      Không có đâu em, chỉ là ai trông rách rưới quá mới bị hỏi. Em nên cầm theo thẻ visa nữa.
  • Vinh nguyen
    Nếu e ko có thẻ visa thì có được ko anh , em đi vs thằng bạn, 2 đứa tự đi bụi mà không có kinh nghiệm gì nên nhờ a chỉ thêm . Còn qua đó ở nhà bạn thì khi khai ghi địa chỉ nhà bạn đc ko a ?
  • tam
    Anh Bụi ơi em đang điền thông tin xin visa đi Inđo 3 tháng
    Anh biết thì hướng dẫn giúp em với
    Tks anh
    • Bụi
      Vụ này em liên hệ sứ quán Indo là chuẩn nhất em nhé, vì anh ko có kinh nghiệm xin visa đi lâu thế.
  • meomeo
    Mình đi sing lần đầu lại ko biết tiếng anh, có trở ngại j ko ??? ai biết giúp mình với ???
    • Bụi
      Bạn chịu khó mày mò thì cũng ko khó đâu, bạn Bụi có 1 anh ko biết gì mà cũng mày mò sang đó buôn hàng về đó.
  • DO BINH AN
    anh Bụi giúp em đặt vé khứ hồi từ sai2gon đi Malaysia vào ngày 2/7/2013 và về ngày 9/7 được k ạ? lần nào anh share vé giá rẻ đi chuyến này e cũng đều vào nhưng thất bại cả. A giúp e tìm với nhé, giá mềm mềm thôi e cảm ơn nhiều vì e đi du lịch cũng theo phong cách bụi, hihihih. em xin cảm ơn
    • Bụi
      Em gửi vào email của anh nhé, ask acong baynhe.vn
  • Trang
    E có visa 3 tháng tại Thailand (và cũng dự định ở đó hơn 2 tháng) thì khi mua vé bắt buộc phải là vé khứ hồi đúng không a?
  • Ninh
    anh ơi sao e ko gửi mail cho a dc vậy? huhu muốn hỏi a cái này quá?
  • van phuong
    Ban oi cho minh hoi,gia dinh minh (4 ng) lan dau den Thai Lan,minh muon hoi la chi phi di lai va an uong cho 1tuan ( o BKK va Hua Hin) khoang bao nhieu?
    • Bụi
      Tuỳ gia đình định mức nhé, Thái như mình mà bạn, như Bụi đưa đại gia đình đi, nhà Bụi bình dân chỉ tiêu hết 2tr7 một người cho 3 ngày bên Bangkok, tính tuốt tuồn tuột. Ai có điều kiện tài chính hơn thì cứ tiêu hơn, còn nhà Bụi là bình dân.
      • van phuong
        Thanks ban nhe…..vi book dc ve may bay gia re nen lieu minh cho ca gia dinh di solo….neu nhu the nha minh van song sot tro ve….chi so moi khoan chat chem 🙂 (sorry ban vi may minh k cai font tieng Viet)
  • hop
    Anh Bụi ơi, hôm tới em đi 1 mình qua Sing (con gái). Bạn em nói cần giấy tờ j đó, nếu ko con gái đi 1 mình họ khó cho nhập cảnh đúngko ạ?
    Với em chờ bạn em bay từ Úc qua, em có thể đợi bạn em rồi cùng làm thủ tục nhập cảnh đc ko? Hay phải nhập cảnh trước ạ?
    Tks anh!
    • Bụi
      Có thể chờ bạn em, tuy nhiên phải xem là nhà ga gì nhé, đúng ga mới chờ được nhau, chứ khác ga thì… Giấy tờ nên có vé đi khứ hồi, tờ booking hotel, ăn mặc lịch sự tự tin thì chẳng ai hỏi.
  • THUY TIEN
    Chào a Bụi!

    Anh cho e hỏi trường hợp tên mình dài quá mà ô điền tên k đủ thì mình phải điền như thế nào vậy a?

    Cảm ơn a!

    • Bụi
      Em cố gắng điền khéo, nếu ko em viết tắt tên lót.
  • THUY TIEN
    Em có nhỏ em bên Sing, mà nó muốn e mua vài trứng vịt lộn, bánh tét , bánh giò, ….e bỏ vào vào hành lý kí gửi được k a?

    Có bị sao k vậy? Vì lần đầu đi nên cũng k rõ nữa, mong anh chỉ giúp. Cảm ơn a!

    • Bụi
      Thoải mái em nhé, ký gửi thì mang thoải mái.
  • cuc nguyen
    Bụi ơi , muốn nhập cảnh vào Philip, Thái hay Sing thì không cần thiết phải làm Visa hả Bụi , có thấy Bụi nói bên trên nhưng chưa yên tâm lắm vì mình cũng chẩn bị đi mấy nước đó . trả lời giúp mình nhé . Cảm ơn Bụi nhiều nhiều
    • Bụi
      Không cần bạn nhé, chỉ cần hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng.
  • THUY TIEN
    Cảm ơn a Bụi trong câu hỏi lần trước. Cho e hỏi nữa nha. Giờ nhỏ e của e nó nhờ e mua 2 cái quạt máy, dạng đứng mà nhỏ nhỏ ak, e k bik có mang wa dc k? với nó nhờ mua 2 chai rượu voka Hà Nội loại 750ml. A cho e hỏi có mang wa dc k? Cảm ơn a!
    • Bụi
      Mang được em ơi, gửi the dạng hành lý ký gửi.
  • Phương Anh
    A Bụi ơi cho e hỏi. Hôm trước cô e vừa đi qua Sing với 1 ng bạn gái. Cô mặc đồ kín đáo (áo dài tay, quần dài) nhưng ko hiểu sao bị Sing từ chối nhập cảnh ko rõ lí do. Kì vừa rồi e book vé của a Bụi, 25/7 này đi và e đi với bạn trai. Có cách nào để dễ nhập cảnh ko a? E đọc đc thông tin là nếu svien nên mag theo thẻ dù là tiếng Việt họ cũng hiểu. Và 1 điều nữa, em book vé onl vậy khi hải quan hỏi vé về thì mình đưa tờ photo booking online là đc phải ko a?
    • Bụi
      Người ta nghi thì người ta ko cho vào thôi, nói chung cũng khó đoán. Nhiệm vụ của mình là cứ ăn mặc lịch sự, có vé đi vé về, có tờ booking online, còn việc người ta cho vào hay không thì tuỳ thuộc người ta. Em in ra ok nhé.
  • Hoàng Thành
    Anh Bụi ơi,

    Em sắp đi Singapore. Nhưng bạn em bảo là em phải mua vé 2 chiều (khứ hồi) mới đc qua Hải quan XN cảnh. Nhưng em lại có dự định đi từ HAN _ SIN_KUALA_HCM_HAN. Làm thế nào để em qua đc Hải quan anh Bụi ơi. Anh cứu em với nhé.
    Thêm nữa là từ SING tới Kuala em có cần vé chiều về từ Kuala sang HCM ko anh ?

    Em Thành.

    • Bụi
      Em có vé từ KL về VN là ok. Vì thế em yên tâm nhé.
  • Lam
    anh Bụi ơi, em đi đường bộ từ Malay qua sing, thì Hải quan Sing có đòi hỏi mình phải mang bao nhiêu tiền không, thủ tục Hải quan có khó không ?
    • Bụi
      Các trường hợp hỏi đều là khả nghi, vì thế em làm sao để mình không bị khả nghi là được. Còn muốn bị khả nghi thì em làm như sau: tô son trát bự phấn, mặc ngắn cũn cỡn, hở hang, chửi tục, chen lấn…
  • DuongNguỵen
    Anh Bụi ơi cho e hỏi tí, e nghe nói nhập cảnh Malay cần lấy dấu vân tay ngón trỏ và ngón cái. Nhưng mà ngón tay trỏ và cái của e bị á sừng nên ko thấy rõ dấu vân tay nữa. Không biết người ta có cho đổi sang ngón khác không ạ?

    Hai ngày nữa đi rồi mà giờ e mới biết. Làm ơn giúp em anh Bụi ơi 🙁

  • thuong
    thanks a nhiều lắm. e đinh đi du lịch Sing mà cứ sợ tiếng Anh nghèo nàn, người ta hỏi cái j cũng yes thì toi :)). tụi e đi mà h chưa book khách sạn nữa. làm sao để book phòng trước hả a.