Kinh nghiệm Du lịch Thái Lan: 48h ở Bangkok

Du lịch nước ngoài chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng như hiện nay, và Thái Lan luôn là điểm đến hàng đầu cho các bạn muốn tự mình khám phá vì vô vàn lý do: chi phí rẻ, thủ tục đơn giản, văn hóa đặc sắc, và có quá trời các khu mua sắm để bạn lặn ngụp hàng giờ trong đó… Đâu phải cứ du lịch là phải cần 1 đống thời gian, chỉ cần 2 ngày cuối tuần cũng đủ thời gian để các bạn trải nghiệm đất nước của những nụ cười thân thiện này rồi.

Như dân văn phòng cả tuần làm việc ngập mặt trong đống deadline, cuối tuần chỉ muốn xách mông lên và đi, rồi thì “Thái Lan, mua sắm, street food” cứ lởn vởn trong đầu, nhưng thời gian eo hẹp chỉ được nghỉ thứ 7 và Chủ nhật, tưởng là kế hoạch vô lý thì giờ lại vô cùng hợp lý nếu book chặng bay của hãng AirAsia: Đi từ tối thứ 6 đến tối chủ nhật =)). Hãng AA mới mở thêm đường bay tối Hà Nội – Bangkok từ 9-12-2016, cụ thể như sau:

+ Từ Hà Nội, ngoài chuyến bay FD643 lúc 9h15 sáng đến Donmuang thì bạn có sự lựa chọn khác là chuyến bay FD645 lúc 20h45 đến Bangkok lúc 22h45. Đủ thời gian cho các bạn về khách sạn check-in các thứ các thứ rồi ra phố Khaosan Road quẩy đêm nhé =))

+ Từ Bangkok về Hà Nội trước chỉ có chuyến sáng FD642 lúc rất sớm là 7h sáng, dậy khá là cực thì giờ bạn có thể ở lại Bangkok chơi nguyên 1 ngày sau đó ra sân bay đáp chuyến FD644 về Hà Nội lúc 18h35. 😀

Air Asia là hãng hàng không cước phí thấp đầu tiên có tần suất bay 2 chuyến mỗi ngày đối với đường bay trên, quá tuyệt vời cho bà con đang lên kế hoạch đi Thái

Đặc biệt khi có thêm chuyến mới như vậy còn thuận tiện cho bạn nào muốn nối chuyến tới các địa điểm khác trong khi du lịch Thái Lan như Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Trang, Hat Yai, Surathani 

Rồi, vậy là cả ngày thứ sáu bà con vẫn là nhân viên chăm chỉ thi đua tốt, đến tối gác mọi thứ lại mình xách balo ra sân bay thui. Hihi.

Lịch trình du lịch Thái Lan cụ thể để các bạn tham khảo ở dưới nhé:

Thứ 6:

+ 18h: làm việc xong, mình chạy ra sân bay Nội Bài, các quầy check in của hãng Airasia nguyên cả dãy A và B nên thủ tục làm rất nhanh chóng

Kinh nghiệm Du lịch Thái Lan

+ 20h50-22h45: Bay Hà Nội – Bangkok

Sawadeekaa! Nhân viên vừa nhiệt tình vừa thân thiện

Khi trên máy bay, các bạn xin luôn tiếp viên tờ khai nhập cảnh để đến sân bay làm thủ tục nhanh hơn.

+ 23h15: Làm thủ tục check in

Ở sân bay Don Muang có rất nhiều quầy đổi tiền, bán sim (bạn nên mua 1 cái để liên lạc cũng như xài 3G check in sống ảo =))

Chỉ cần mua gói sim 3G giá 299 bạt là dùng nhoè!

Giá sim dành do khách du lịch, ở ít ngày các bạn nên mua loại 299B ở trên đó, mạng vào phe phé, chả lag lọt gì cả. Hihi.

+ Về khách sạn check in, đến tầm này thì các phương tiện công cộng như BTS hay MRT đã dừng hoạt động nên bạn hãy bắt taxi về khách sạn.

+ Tắm rửa ở khách sạn xong, nếu còn sức thì các bạn bắt taxi hoặc tuk tuk ra Khaosan Road ăn đêm và khám phá nhé, cuối tuần ở đây cực đông và nhộn nhịp luôn.

Ăn uống thì đúng thiên đường ẩm thực luông:

Ăn no rùi thì về nghỉ ngơi để mai khám phá tiếp.

Thứ 7:

+ Sáng: Đi chợ cuối tuần Chatuchak – Mở cửa thứ 6,7,CN

Đây là khu chợ lớn nhất thế giới, rộng tới 1.13km2 và có tới 15.000 gian hàng từ đồ lưu niệm, quần áo cho đến hàng ăn. Mặt hàng đa dạng và phong phú vô cùng, nếu thấy thích thì các bạn cứ mạnh dạn trả giá để mua nhé. Người Thái bán hàng rất vui vẻ và dễ tính.

Cách đi:

  • Taxi, tuktuk: nếu bạn ở gần hoặc đi nhiều người
  • BTS, MRT: Đi đến trạm BTS Mochit hoặc MRT Chatuchak/MRT Kamphaeng Phet sau đó đi bộ đến chợ.

Khu chợ cự kỳ rộng lớn, không có map chắc lạc lối tới tối mất

 

+ Trưa: Ăn trưa khu chợ Chatuchak

Đồ ăn của Thái thì quá nổi tiếng đầy hương vị và màu sắc, lại rất phù hợp với khẩu vị người Việt.

Giá cả ở đây cũng khá rẻ: 1 trái dừa là 40b, sầu riêng 100b, trà sữa từ 20-40B, các loại chè chỉ 25-30B, đồ nướng ăn lủng ruột chỉ 10-15B/xiên…

Nếu không muốn ăn trong chợ thì xung quanh khu vực này cũng có rất nhiều quán ăn đồ Thái, đồ Tàu, đồ Tây:

Toh Plue Restaurant : Chatuchak Market, Section 27, Chatuchak Park

Prik Yuak: Chatuchak Weekend Market ,Project 2 ,Soi 38/3

Rock Restaurant and Bar: 7/1, Soi Chamnan Aksorn, Phahon Yothin 9 Road, Phayathai Ari Soi 4

+ Chiều: Thăm Hoàng cung , chùa Watpho

– Cung điện hoàng gia Thái Lan (Grand Palace): mở cửa hàng ngày từ 8h30-15h30 (trừ các ngày có nghi lễ Hoàng Gia)

Giá vé: 500B

Cách đi:

  • Xe taxi/ Bus hoặc tuk tuk
  • BTS: đi tàu đến trạm BTS Saphan Taksin, ra cửa Exit 2 xuống bến thuyền để đi thuyền đến bến Tha Chang (giá 15B), sau đó lên bờ đi bộ đến Hoàng cung
  • Tham khảo chi tiết ở bài viết: Thăm Hoàng Cung Thái bằng tàu điện, tàu sông

Hoàng cung Thái Lan được mệnh danh là trái tim Bangkok, thật khó để không bị choáng ngợp bởi kiến trúc lịch sử rực rỡ này. Diện tích hơn 200.000m2, bao bọc tổng chiều dài lên đến 1.900m, gồm 4 khu vực chính: chùa Phật Ngọc, khu văn phòng chính phủ, Chính cung và Hậu Cung. Cả quần thể này luôn nổi bật lấp lánh rực rỡ từ các lá vàng được dát trên tháp chùa. Đứng tại đây các bạn còn cảm nhận rõ sự huyền bí trong không gian yên tĩnh và linh thiêng này.

Lưu ý: Không được hút thuốc lá, ăn mặc kín đáo lịch sự (không mặc áo sát nách mặc váy ngắn), đeo dép quai hậu hoặc giầy, không được đi dép lê, không được nói to, không chỉ trỏ vào các bức tượng, không chụp ảnh.

– Chùa WatPho: mở cửa từ 8h-18h30. Giá vé: 100b/ người

Đây là ngôi chùa có tượng Phật nằm lớn nhất Thái Lan, cách Hoàng Cung chỉ khoảng 1km, vì vậy đi Hoàng cung xong các bạn nên đến cả ngôi chùa này nhé. Trong chùa có hơn 200 tượng Phật lớn nhỏ rất linh thiêng, sau khi tham quan hết thì các bạn có thể thực hiện nghi lễ cầu may và bình an cũng như công đức ở chùa bằng cách đổi tiền giấy thành 108 đồng xu 1 bạt rồi thả vào 108 cái bát đồng tượng trưng cho hiện thân của Đức Phật

+ Tối: Asiatique The Riverfront

  • Mở cửa từ 17h-24h
  • Cách đi: đi tàu đến trạm BTS Saphantaksin, ra cửa Exit 2 và đi thuyền( miễn phí) khoảng 15p sẽ đến Asiatique

Một trong những thiên đường mua sắm của Bangkok, ngoài 1500 gian hàng và rất nhiều các của hàng ăn uống phong phú thì Asiatique còn có nhiều điểm thú vị khác để tham quan như: ngắm hoàng hôn ở bờ sông Chaopraya, ngồi đu quay khổng lồ ngắm cảnh Bangkok, hay thưởng thức show Muay Thai gay cấn …

Trong đây cũng có nhiều nhà hàng từ bình dân đến sang trọng, các bạn có thể đi 1 vòng để tham khảo giá rùi chọn quán phù hợp nhé, có 1 nhà hàng Thái là Baan Khanitha ngay cạnh sông rất lãng mạn, đồ ăn lại ngon nữa

Chủ nhật:

+ Sáng: chợ nổi Damnoen Saduak

Khu chợ nổi này nằm cách trung tâm Bangkok khoảng 100km, mở từ 6h sáng đến trưa thôi vì vậy bạn nên đi từ sớm để tham quan cũng như tránh tắc đường trong nội thành Bangkok.

Cách đi:

  • Bus: từ bến Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) ở Bangkok, từ 6h  sáng cứ 30p sẽ có các chuyến xe bus đi đến chợ nổi, thời gian đi mất khoảng 2h, giá vé là 50B
  • Taxi: Các bạn nên trả giá tài xế để book trọn gói chiều đi và về, theo kinh nghiệm truyền lại thì khoảng 700B/2 chiều, thời gian di chuyển là 90p, tài xế sẽ chờ bạn 90p tham quan ở chợ nổi sau đó sẽ đưa bạn về lại Bangkok 😉

Nếu không tự đi được bạn có thể mua tour, họ sẽ đến đón bạn tận KS, giá tour khoảng từ 600B

Damnoen Saduak (đọc là Đâm-nơn Sà-đuộc) là một trong những chợ nổi lâu đời nhất Thái Lan, ở đây việc buôn bán các loại hàng hóa sầm uất nhộn nhịp từ trên bờ xuống bến thuyền: hoa quả nhiệt đới tươi ngon, hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, các món ăn địa phương phong phú với giá cả phải chăng… Điều thú vị của khu chợ này còn là ngồi trên thuyền len lỏi qua những con kênh nhỏ thăm thú những ngôi nhà xinh xắn hai bên bờ và đời sống trên bến của người dân tại đây.

+ Trưa: Về Bangkok, check out khách sạn.

Nếu hên không bị tắc đường thì các bạn vẫn còn thời gian để thăm quan chùa Wat Traimit, ngôi chùa có tượng Phật đúc bằng vàng nguyên khối nặng 5,5 tấn

+ Di chuyển ra sân bay, làm thủ tục check in và bay chuyến lúc 18h35, về đến Hà Nội là 20h20. Kết thúc chuyến đi 48h xả xì trét để sang tuần mới cày cuốc tiếp

Comments ( 22 )
Add Comment
  • KEM
    Bài viết hay quá. Cuối tuần mình sẽ đi theo cách này.
    • hòa
      bạn ơi đi chợ nổi Damnoen Saduak như thế nào bạn, nếu ở hualumpong thì đi tàu điện đến bến xe bus Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) ở Bangkok như thế nào, vì tết nay đi bangkok chơi hihi
      • Trường
        khuyên bạn là đừng đi làm gì cho phí sức: đi từ Bangkok tới chợ nổi là khoảng 1 tiếng không tính kẹt xe. Xuống đó họ sẽ chụp hình mình dù mình có yes hay không xong lên in hình mình lên cái khung như cái khung thờ, không mua không sao nhưng đố dám không mua, giá thuê 1 tiếng là khoảng 1tr6, đắt mà cái chợ chả có gì, giá như trên trời. Ra chợ trời mua hàng còn ngon hơn mà khỏi trả giá. Đi thật sự rất khó chịu !
  • NGUYEN VAN LOI
    Minh o Hualamphong neu di safariwor thi di xe buyt duoc khong
    ?
  • Kenzi
    mình đến chợ nổi rồi mua vé vào cổng bao nhiêu vậy bạn?
  • Hùng
    Baynhe có bán vé vào một số điểm ở Thái không?
  • hoang nguyen
    Perfect for a short trip. Nói chung là các bản phải là người ưa khám phá, và đủ sức khỏe để nối cuộc hành trình như vậy. Chờ chuyến đi tiếp theo của tác giả.
  • Van Nguyen
    có ai hanoi – bangkok 15/2/2017 về 18/02/2017 ko? mình cơ vé rẻ chuyển nhượng bao phí đổi tên này
    • hoang anh
      văn nguyễn cho mình sdt nhé
  • Baobao
    Bụi ơi cho em hỏi là sắp tới em có một chuyến du lịch sang thái cùng mẹ và em gái. nhưng đây là lần đầu nên không biết khi qua đến đó rồi có phải điền tờ xuất nhập cảnh cho em gái luôn không hay chỉ có 2 mẹ con thôi vì em gái của em chỉ mới 8 tuổi
    • Balonho
      Bạn ơi, em gái bạn 8 tuổi là phải có passport rồi nhé, cứ điền bình thường như người lớn
  • Sang
    Hay quá
  • Vo Dang Tue
    có bác nào còn sim movetrue ko xài hết nhượng lại e ở HCM với
  • VDTUE
    NGÀY 9 này bay BK, có ai có sim move true ko share m với? 🙂
  • VDTUE
    ngày 9 này m đi Thái, ko bik có ai có dư sim move true share lại m với
  • ThaoTram
    Em định hè này đi Thái tự túc cùng 3 người bạn, đây là lần đầu ạ, khi làm thủ tục nhập cảnh em có nghe bảo là phải đem theo tối thiểu tiền là 700$ nhưng em chỉ đủ từ 300-400$ thôi ạ, liệu mình có thể trình thẻ visa hay master thay tiền mặt để chứng minh tài chính không
    • zedd
      Không phải mang nhiều tiền như vậy nha bạn. Cầm đủ số tiền đi chơi thôi.
      Lúc làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Thái chỉ cần điền đủ form thôi, ghi tên khách sạn ở là đc.
      Đợt mình đi BKK vừa rồi không có vụ hỏi tiền nong gì đâu nha.
  • Nguyen Quoc Khanh
    Ai có vé rẻ từ HCM đi BKK tháng 6/7 muốn nhượng kg?
  • Nami
    Anh Bụi cho em hỏi muốn đi đến chợ Sam Yan thì đi như thế nào được không ạ? Anh Bụi có thể viết note về các tụ điểm ăn uống ở Thái được ko ạ? E cảm ơn ^^
  • huong
    Bui oi, cho minh hoi, minh di gia dinh 3 nguoi va muon book tour bangkok city thi book qua trang nao re va uy tin?
    Tour ghep doan ay
  • Linh
    Mình muốn đi Thái cuối tháng 10, đầu tháng 11. Đi khoảng 4, 5 hôm. Mục đích chủ yếu là nghỉ ngơi, ăn uống và đi mua sắm giá rẻ. Ai lập team đi cùng không ạ?
  • ThaiDuong
    Bài viết hay quá