Hôm nay Bụi khởi hành từ thành phố Vũng Tàu đi tiếp về phương Nam. Do hành trình ven biển nên Bụi không chọn cách đi theo quốc lộ, cao tốc để tới TP HCM mà sẽ đi bằng phà vượt biển.

Đây là tuyến phà nối Vũng Tàu với huyện Cần Giờ. Phả chở được ô tô, với mức giá 350k một vé kèm tài xế. Phà chạy theo giờ chẵn, cứ cách một tiếng là phà chạy.

e34 xuyên Việt phà biển Vũng Tàu Cần Giờ

Lên phà biển Vũng Tàu – Cần Giờ

Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì phà đến bờ Cần Giờ.

e34 xuyên Việt phà biển Cần Giờ

Lên đến bờ Cần Giờ

Đường sá bên Cần Giờ thì rất là vắng người, chạy xe thoải mái. Nhưng bên này không có trạm sạc VinFast nào cả. Gần nhất chỉ có thành phố Mỹ Tho. Nhìn đồng hồ và pin thấy dư sức chạy đến Mỹ Tho.

Đi ngang qua nghĩa trang Rừng Sác ở huyện Cần Giờ:

e34 xuyên Việt nghĩa trang Rừng Sác

Dừng ở nghĩa trang Rừng Sác vào chắp tay cầu mong bình an