Bà con ở Đà Lạt, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk tha hồ mua vé giá rẻ đi Malaysia nhé. Đây là đợt sale siêu rẻ của hãng AirAsia dành cho đường bay thẳng Đà Lạt – Kuala Lumpur. Ai cũng bỡ ngỡ nên Bụi sẽ hướng dẫn một lịch trình chi tiết khám phá thủ đô này nhé.

  • Giá vé 1 chiều đã bao gồm thuế phí chỉ từ 829.000 VNĐ
  • Đặt vé từ nay đến 2-11-2019
  • Khởi hành từ 20-12-2019 đến 27-3-2020, có 4 chuyến/tuần
  • Link vé đặc biệt: CLICK NGAY

Lịch chi tiết 4 chuyến bay mỗi tuần từ Đà Lạt đi Kuala Lumpur như sau:

  • Bay vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật 
  • Từ Đà Lạt bay đi lúc 12h40 trưa, hạ cánh 15h45 giờ Malaysia
  • Từ Kuala Lumpur bay về lúc 11h trưa, hạ cánh 12h10 giờ Việt Nam 

1. Các dịp lễ nên săn vé đi Kuala Lumpur

Tháng 12-2019: Giáng sinh khắp Kuala Lumpur

Ai ham mua sắm thì săn vé đi Kuala Lumpur vào tháng 12 nhé. Đêm Giáng sinh 24-12 rơi đúng ngày thứ Ba, nên các bạn cũng có thể xin nghỉ làm ngày thứ Hai, để đi luôn một lèo từ thứ Bảy trước đó nhé.

Các trung tâm shopping cần đến để săn hàng là: Toàn bộ khu Bukit Bintang có các khu Pavilion, Lot 10; Tháp đôi Petronas có Trung tâm KLCC…

Cây giáng sinh ở tháp Petronas, Kuala Lumpur

Tháng 1-2020: Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2020

Dịp tết dương lịch 2019 các bạn cũng oanh tạc cho Bụi các trung tâm shopping lớn ở Kuala Lumpur.

Dịp tết âm lịch 2020 thì các bạn nên đi Penang vì hòn đảo này có cộng đồng người Hoa sinh sống rất đông.

Ngày tết âm lịch 2020 (tết Canh Tý 2020) sẽ rơi vào ngày dương lịch 25-1-2019, nhằm đúng thứ Bảy nhé. Lịch nghỉ tết 2020 của nhà nước sẽ là được nghỉ hết một tuần sau đó, kéo dài đến tận ngày 3-2-2020 mới đi làm nha. Tổng cộng được nghỉ 10 ngày nha.

Tết âm lịch 2020 ở Singapore

Tháng 2-2020: Rằm tháng Giêng âm lịch của người Hoa 

Rằm này rơi đúng ngày 8-2-2020. Bà con nên book vé đến Penang để xem lễ hội rằm tháng Giêng nhé. Cũng trong tháng này sẽ có lễ hội khinh khí cầu tại Penang và Kuala Lumpur nha.

Tại Kuala Lumpur thì lễ hội sẽ tổ chức ở thành phố hành chính Putrayja (đi tàu hỏa từ Kuala Lumpur tầm 30 phút).

Lễ hội khinh khí cầu ở Kuala Lumpur vào tháng 2-2020

2. Gợi ý lịch trình du lịch ở Kuala Lumpur

AirAsia hạ cánh ở sân bay KLIA2, bạn đi xuống tầng trệt mặt đất để mua vé xe bus AirAsia vào trung tâm thành phố. Giá vé 12 ringit, thời gian chạy 1 tiếng và đỗ ở bến cuối là Nhà ga trung tâm KL Sentral. Nếu đi từ 5 người trở lên thì bạn nên đặt xe grab cho tiện, chở về thẳng khách sạn và giá không cao hơn là mấy.

Klia2 bus

Mua vé xe buýt vào trung tâm Kuala ở tầng trệt sân bay KLIA2

Trong nội thành, bạn nên di chuyển bằng hệ thống tàu điện Monoral. Bạn cũng có thể đặt xe grab như bình thường. Còn taxi ngoài đường thì Bụi không khuyến khích lắm. Sau đây là cách đi tàu điện ở Kuala, bà con đọc link bài sau ạ.

Về khu vực ở, các bạn nên chọn khách sạn như sau: gần khu Bukit Bintang càng tốt, vì đây là trung tâm mua sắm, vui chơi, ăn đêm của thủ đô Kuala Lumpur. Trong khu Bukit Bintang có hai điểm nổi bật là trung tâm mua sắm Pavilion và phố ăn đêm Jalan Alor.

Trung tâm Pavilion ở Kuala Lumpur

Trung tâm Pavilion ở Kuala Lumpur

Hoặc nếu chọn ở gần khu KL Sentral cho tiện đầu mối đi lại cũng được, tuy nhiên đây lại là khu của người Ấn đó nhé. Cảm giác sẽ hơi lộn xộn tí xíu.

Các điểm tham quan thì có: tháp đôi Petronas (tầng trệt là trung tâm mua sắm KLCC); tháp truyền hình tháp KL Tower (lên ngắm phải mua vé); chùa Thiên Hậu; động Batu; quảng trường Merdeka; nhà thờ Hồi giáo quốc gia, thành phố hành chính Putrajaya…

petronas twin towers

Tháp Petronas là điểm không thể bỏ qua

Tháp đôi Petronas là điểm bắt buộc phải đến. Bạn có thể đến đây vào chiều tối để ngắm cảnh đẹp nhất. Không cần thiết mua vé đi lên cái hành lang nối giữa hai tháp nhé. Vì nó chẳng cao gì, cũng bình thường như chung cư Việt Nam thôi.

Nếu bạn đến thăm Petronas vào buổi tối thì đi chụp ảnh phía trước tháp xong thì đi vào bên trong, tức là trung tâm thương mại KLCC, cứ thế đi xuyên qua thì sẽ vòng ra mặt sau. Tại mặt sau này có hồ nước xanh, và 8h tối mỗi ngày sẽ có nhạc nước miễn phí nha.

Một điểm tham quan nữa trong thành phố là chùa Thiên Hậu (Thean Hou Temple) cũng rất đẹp. Đặc biệt, sân điện chính treo toàn đèn lồng đỏ, lên hình ảo lắm ạ. Bụi đã đến chùa 3 lần rồi nha. Lưu ý đến chùa này phải gọi taxi, grab nha, vì chùa nằm trên đỉnh núi nhỏ nên không có phương tiện công cộng.

Chùa Thiên Hậu Thean Hau temple

Chùa Thiên Hậu rất hoành tráng và nhiều góc ảnh nghệ thuật

Thăm xong chùa Thiên Hậu, bạn bắt xe taxi ra Quảng trường Merdeka. Tại đây có tòa nhà cổ Sultan Abdul Samad và sân cỏ cột cờ cao nhất thế giới. Quanh quanh các ngã tư đầu đường có nhiều công trình nhà cổ. Và một dấu mốc checkin trái tim I love KL nhé.

Merdeka Square

Quảng trường Merdeka ở thủ đô Kuala Lumpur

Còn đây là biểu tượng chụp ảnh checkin I LOVE KL ở đầu Quảng trường Merdeka nhé (gần phía sau cột cờ, tên nó là Kuala Lumpur City Gallery). Các bạn chú ý tìm ra điểm này nhé.

 Kuala Lumpur City Gallery

Biểu tượng checkin sống ảo rất đẹp nhé

Cũng gần quảng trường này (vị trí phía sau tòa nhà cổ) là Nhà thờ Hồi giáo quốc gia Masjid Jamek. Bụi có đừng bên ngoài nhìn vào, nhưng chưa vô bên trong. Thấy các bạn nữ phải quấn khăn quanh đầu, mặc trang phục kín mít đấy (chắc họ cho mượn đồ luôn). Đặc biệt, nhà thờ này cạnh trạm tàu điện Masjid Jamek nhé.

Nhà thờ Hồi giáo quốc gia Masjid Jamek

Vào Nhà thờ Hồi giáo là ai cũng phải mặc váy nha

Sang ngày hôm sau, bạn nên dành nửa ngày đi thăm động Batu. Đi bằng tàu hỏa, mua vé tại Nhà ga trung tâm KL Sentral nhé. Mỗi tiếng có 1 chuyến tàu, vắng khách và rất sạch sẽ. Tàu dừng bên cạnh động lun, đi bộ chỉ 150 mét là tới chân động rùi.

Đặc biệt, cầu thang lên động Batu mới được sơn xanh đỏ, nhìn rất là cầu vồng. Tha hồ cho bà con chụp ảnh sống ảo nhé. Bên cạnh động là tượng thần cao nhất thế gian.

Batu caves

Cầu thang lên động xanh đỏ rất là sống ảo nhé. Nhưng nhiều khỉ lắm, cẩn thận nó giật đồ ăn.

batu caves

Tượng thần Hindu giáo cao nhất thế giới

Tượng thần Hindu giáo cao nhất thế giớiCuối cùng, bạn đi thăm thành phố hành chính Putrajaya. Nơi này rất xa trung tâm thủ đô Kuala Lumpur nên bạn phải tính lịch trình chuẩn. Cụ thể, nếu bạn về Đà Nẵng chuyến chiều, thì bạn nên thuê trọn gói taxi đi Putrajaya (trong 1 tiếng) sau đó chở tiếp ra sân bay. Lý do là Putrajaya nằm giữa Kuala Lumpur và sân bay KLIA2 nhé.

Image result for putrajaya city

3. Giá chỉ áp dụng cho thành viên BIG AirAsia

Khi tìm vé rẻ trên AirAsa, bạn nên đăng nhập thành viên thì sẽ thấy giá này nhé. Lưu ý, giá hiện trên web là giá đã bao gồm thuế phí sân bay, an ninh.

Nếu ai chưa đăng ký thì khẩn trương vào tạo nick theo link này nhé: MEMBER AIRASIA

  • Được hưởng mức giá vé ưu đãi hơn (không login sẽ không thấy vé rẻ)
  • Được tích lũy dặm bay và quy đổi dặm thưởng thành các quyền lợi khác
  • Được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn với các đối tác của AirAsia
  • Được nhận những thông tin khuyến mãi sớm nhất thông qua email đăng ký

Bạn cũng nên tải ứng dụng AirAsia BIG LOYALTY (đối với Iphone) hoặc AirAsia Big (đối với Android) và săn vé trên điện thoại qua app đó cũng được.

  • Link săn vé ĐẶC BIỆT DÀNH CHO BAYNHE: CLICK NGAY

4. Gói Bay Tiết Kiệm của AirAsia

Bà con đã biết tới Gói Bay Tiết Kiệm của AirAsia chưa? Với Gói Bay Tiết Kiệm này, bà con có thể dễ dàng book chỉ 1 lần thôi là có bao nhiêu tiện ích: 20 kg hành lý ký gửi, một suất ăn, chọn chỗ ngồi tiêu chuẩn cũng như Bảo hiểm Tune Protect (gồm có Bảo hiểm Chậm trễ Hành lý và Đảm bảo Đúng giờ đến 1 Tiếng).

Xem chi tiết ngay: Cách đặt Gói Bay Tiết Kiệm của AirAsia