Máy bay Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Ukraina

Chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 295 người vừa rơi chiều nay (tối 17-7 giờ VN) tại Ukraina. BBC đưa tin ban đầu rằng máy bay đã bị trúng tên lửa xách tay.

Máy bay Boeing 777, số hiệu MH17, rơi chiều 17-7-2014

00h38: Bụi đi ngủ nha, tường thuật live từ các kênh quốc tế đến đây tạm dừng. Căm phẫn thằng nào bắn giết người vô tội!

00h33: Trong 295 nạn nhân thiệt mạng có 23 công dân Mỹ.

00h28: Phía Ukraina cáo buộc phía ly khai thân Nga đã bắn rơi máy bay MH17.

00h25: Hãng Aeroflot tuyến bố sẽ bay vòng để tránh xa vùng trời Ukraina.

Một tay súng thân Nga đứng tại hiện trường MH17 bốc cháy

Tan tành máy bay. Cầu mong các nạn nhân siêu thoát!

00h24: Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố không dám bay qua không phận Ukraina.

00h21: Thủ tướng Hà Lan đã lập tức từ Bỉ trở về Amsterdam để họp khẩn vụ máy bay bị bắn rơi.

00h19: Hãng hàng không Nga Transaero tuyên bố sẽ không bay qua vùng trời Ukraina.

00h13: Quân đội Ukraina khẳng định không có tên lửa Buk – là loại vũ khí có thể bắn rơi máy bay ở độ cao 28 km.

Hiện trường máy bay lao xuống đất, bốc cháy dữ dội

23h50: Quân đội và lực lượng ly khai ở Ukraina đều phủ nhận đã bắn rơi máy bay.

23h46: Tổng thống Nga Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Obama về vụ MH17 bị bắn rơi.

23h44: Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói ông vô cùng sốc khi được báo tin về MH17. 

23h42: Đã tìm thấy hơn 100 thi thể, có thi thể văng xa tới 15 km.

Mảnh vỡ máy bay tại điểm lao xuống đất

23h37: BBC đưa tin giới chức Ukraina cáo buộc hôm qua 16-7 không quân Nga đã bắn rơi 1 máy bay chiến đấu của Ukraina.

23h32: Một quan chức Ukraina cho biết trong vài ngày qua đã có 2 máy bay chiến đấu của Ukraina bị bắn hạ trong khu vực máy bay MH17 gặp nạn.

23h29: Quân đội Ukraina khẳng định họ không liên quan đến vụ tai nạn.

23h23: Phía Ukraina tin rằng ai đó đã bắn rơi máy bay MH17 bằng tên lửa Buk.

23h21: Khu vực máy bay rơi là vùng giao tranh giữa các lực lượng xung đột ở Ukraina.

23h17: Phía Mỹ có thể dùng ảnh vệ tinh để nhận dạng chùm tia cực tím sinh ra khi một tên lửa tầm xa đất đối không được phóng hỏa.

23h09: Một chuyên gia quân sự cho biết để làm rơi chiếc máy bay từ độ cao 10km thì phải dùng đến tên lửa đất đối không.

22h50: Vị trí cuối cùng được biết tới của MH17 là tại vùng biên giới Ukraina – Nga, về phần đất của Ukraina.

22h45: Máy bay chở 280 khách và 15 thành viên phi hành đoàn từ Amsterdam về Kuala Lumpur, tới sát biên giới Nga thì bị rơi.

 

Comments ( 8 )
Add Comment