[Hỏi đáp] Bắt xe từ Malaysia sang Singapore

Chào Bụi và Baynhe,

Mình đang ở Malaysia bọn mình khoảng 6ng dự kiến bắt xe đi sang Singapore, B tư vấn giúp mình với nhé:

– Mua vé xe khách đi sang Sing chỗ nào thuận tiện nhỉ, book mua ở đâu

– Gửi bớt đồ hành lý cho nhẹ đi sang Sing từ ngày 30/8 đến hết ngày 1/9

Bọn mình đang kg biết book vé và gửi đồ hành lý ở đâu cho thuận tiện , B chỉ giúp mình với nhé. Cám ơn bạn nhiều!

Em cảm ơn rất nhiều,

Bạn Cung Huong

Sự Trợ Giúp từ Cộng Đồng Baynhe.vn

Bạn Anh Đào: Bạn đặt qua easybook nhé, vô cùng đơn giản lại rẻ nữa, có cả vphong tại vnam, có vde gọi điện hỗ trợ cũng dễ

Bạn Bích Thủy: Bữa mình book trên easybook vé cũng rẻ lắm, thanh toán online bằng visa luôn, lấy code rồi ra bến tới đúng quầy cho nhân viên check rồi lên xe thôi. Lưu ý để ý điểm đón, điểm trả gần trung tâm cho tiện

Bạn Steven Nguyen: Bạn mua và đi từ Berjaya Time square là best point đó! giá vé hình như chỉ coa 12$ rẻ hơn từ sing qua Malay, nếu bắt vé giờ chót các bạn ra bến xe phía Bắc! khi nào cũng coa chuyến và bến xe đàng hoàng hiện đại nhé!
Các bạn lưu ý rằng xe từ Malay qua Sing thông thường sẽ không chờ khách tại Biên giới! túc là họ chở bạn đến chỗ làm thủ tục nhập cảnh vào Singapore (bạn sẽ qua hai trạm sát nhau là xuất cảnh malay và nhập cảnh singapore) họ chỉ chờ bạn 15 phút mà thường ko bao giờ kịp nên họ sẽ bỏ bạn tạ biên giới! tại đây bạn đón bus về bugis (bến xe trung tâm rồi) bạn dùng thẻ MRT từ lúc này được rồi! Cho nên ưu tiên đến Sing vào giờ sáng hoạc trưa chiều!


SINGAPORE (Đừng bao giờ bỏ qua những LINK này nhé bà con)

  1. Kinh nghiệm du lịch Singapore
  2. Mua vé USS siêu siêu rẻ – Vé Tham Quan Singapore
  3. Mua vé tham quan Gardens by the Bay RẺ NHẤT

 

Comments ( 20 )
Add Comment
  • Hiep
    Mình thường mua vé từ trang này:

    http://www.busonlineticket.com/booking/kuala-lumpur-to-singapore-bus-tickets

    Những điểm Pickup phổ biến là: Berjaya Times Square, KL Sentral Bus Terminal hoặc TBS (Terminal Bersepadu Selatan).

    Người mới đi thì nên chon Berjaya Times Square hoặc KL Sentral Bus Terminal vì gần trung tâm hơn.

    TBS (Terminal Bersepadu Selatan) thì rắc rối hơn một chút vì xa trung tâm mặc dù là bến xe bus chính của KL.

    Ở TBS có thể mua vé trực tiếp.

  • tienhung8x
    Coment như bạn trên này là chuẩn đó! bạn mua và đi từ Berjaya Time square là best point đó! giá vé hình như chỉ coa 12$ rẻ hơn từ sing qua Malay, nếu bắt vé giờ chót các bạn ra bến xe phía Bắc! khi nào cũng coa chuyến và bến xe đàng hoàng hiện đại nhé!
    Các bạn lưu ý rằng xe từ sing qua malay thông thường sẽ không chờ khách tại Biên giới! túc là họ chở bạn đến chỗ làm thủ tục nhập cảnh vào Singapore( bạn se qua hai trạm sat nhau là xuất cảnh malay và nhập cảnh singapore) họ chỉ chờ bạn 15 phút mà thường ko bao giờ kịp nên họ sẽ bỏ bạn tạ biên giói! tại đay bạn đoan bus về búgis ( bến xe trung tâm rồi) bạn dùng thẻ MRT từ luac này được rồi! cho nên uu tiên đến sing vào giờ sáng hoạc trua chiều
  • tienhung8x
    Minh đính chính lại là xe từ Malay sang sing ko chờ khâch nha! Nhờ Bụi chỉnh đianh chính giúp
  • Thanh
    Mình vừa đi về. Bạn ra KL Sentral mua vé hãng Nice để đi Sing, giá khoảng 30 đô Sing. Xe chở mình đến cửa khẩu, chờ mình qua hải quan xong họ mới chạy. Xe sẽ dừng ở trạm Bugis bên Singapore. Mình đi rồi nên thấy hãng này đi tốt
  • Trang
    Nhà mình vừa đi về, từ Malay sang Sing từ Johor Bahru. Mình nghĩ nếu các bạn không cồng kềnh hành lý, không ngại đổi bến thì bắt bus đi từ KL tới Larkin Bus Terminal của Johor Bahru (vé từ 30-35RM = 160-200k), xuống nơi bắt tiếp bus số 170, 160 hoặc Cause way link số 1 (đén Kranji MRT) mất 1.9RM (trả tiền mặt) là sang tới tận Kranji, tới Queem Street tầm hơn 3RM, tổng cộng các bạn mất maximum 40RM (220k) sang Sing. Còn đi thẳng sang Sing giá vé các hãng tốt tốt tầm 22-30$ (370-510k). Mà như các bạn nói thì xe không chờ mình. Thủ tục ở Sing và Malay rất lâu, hay kẹt xe trên cầu nữa. Hôm mình đi kẹt xe và thủ tục nhập cảnh Sing mất gần 3 tiếng đó. Các bạn lên bus thì thấy xe nào nhảy lên xe cùng tuyến tiếp theo (vd CW1, CW2 hay 170, 160…) không nhất thiết phải chờ xe vừa chở mình.
    • Hằng
      Chào bạn. Bạn cho mình hỏi bạn đi sang Singapore từ Johor Bahru thì bạn mua vé khi đang ở Malay hay bạn book trước ở Việt Nam?
  • Huyền
    Mình và nhóm bạn mới đi bus từ Malaysia sang Singapore về. Mình cũng book trước vé trên trang http://www.busonlineticket.com và thấy rất thuận tiện. Tuy nhiên, có vài lưu ý cho các bạn như sau:

    1. Cần đến trước điểm đón khách ít nhất 30p trước khi xe chạy, bởi vì xe chỉ đến pickup mình tại điểm đó trong vài phút rồi đi thôi, ko chờ mình đâu. Có khi xe đến sớm hơn 15p, muộn hơn 15p, vì thế các b nên đến sớm. Rút kinh nghiệm xương máu từ chuyến đi của nhóm mình, bị đến muộn nên lỡ bus, phải book bus khác
    2. Các b cần book online trước chuyến đi vài tiếng, nếu sớm hơn càng tốt. Bởi vì xe sang Sing full rất nhanh, bạn book sau thì chỉ có ngồi ghế cuối xóc lắm. Mà trước giờ khởi hành 1.5h-2h là bạn ko thể book online cho chuyến bus đó rồi. Bạn sẽ phải book chuyến sau và chờ đợi…
    3. Ở mỗi điểm xuất nhập cảnh, bạn sẽ xuống xe bus và đi vào làm thủ tục. Xe bus sẽ di chuyển đến bãi đỗ xe để đón bạn. Tuy nhiên, bãi đỗ xe rất rộng và khó để tìm lại được bus mình vừa đi. Như bọn mình cứ phải chạy ngược xuôi để tìm xe, cuối cùng phải hỏi nhân viên ở đó tìm giúp. @@. Các bạn chú ý nhớ biển số xe, nhận dạng được xe mình đi, có SĐT của lái xe, phụ xe càng tốt để tránh bị người ta bỏ lại.

    Chúc các bạn có một chuyến đi zui zẻ! 🙂

  • trang nguyen
    Hi, mình cũng từng đi đường bộ từ sing qua mã và ngược lại, nên chia sẻ với bạn một vài thông tin, mong giúp ích cho bạn:
    Malay-Sing
    .vé bus: Mình book qua online trên trang, Busonlineticket, hoặc Easybook, bạn có thể search google là ra nhé, thường thì mình thấy Malay , nếu ở thủ đo KL thì xe hay đón tại BTS là Berjaya Time square, sẽ gần hơn các station như TBS.
    .Về hành lý, mình thấy xe có khoang cho bạn gửi hành lý xách tay, vali ở dưới hầm xe, bạn không cần ký gửi trước đâu nhé, cứ xách theo, họ sẽ sắp xếp cho bạn, và mình nghĩ bạn đã quyết định đi đường bộ sang Sing thì hành lý chắc nhiều nhưng không khủng hoảng đâu pk. 🙂
    .giờ xe chạy: nhiều khung giờ ,mình đi tầm 10h30 hoặc 11h đêm, xe chạy tới hải quan johor là tầm 4-5h sáng, có ng bảo giờ đó ng dân Malay qua sing làm việc, sẽ đông, nhưng mà, mình đi thì thấy vắng vẻ, thủ tục sẽ nhanh chóng lắm. Thủ tục check out ở malay nhanh cực kì, sau đó lên xe, chạy qua cái cầu là tới cửa khẩu sing, check in vô sing thì lâu hơn xíu, nhưng vẫn nhanh chóng. Xong xuôi bạn ra đúng số xe của mình, họ sẽ có những điểm trả khách trong trung tâm ( ko nhìu lắm), , bạn có thể tìm hiểu trên hành trình chuyến xe khi bạn book xe nhé.
    .
    Xe bus đường dài malay chạy êm lắm, lạnh nữa, nhớ mang theo áo hoặc mền du lịch, mặc dù theo mình nhớ, họ cũng có phát mền.
    • Yến
      Bạn ơi, bạn đặt của hãng bus nào để Bus chờ mình làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh vào Sing vậy bạn?
    • Hiếu
      Cảm ơn thông tin của bạn, cho mình hỏi hải quan theo đường bộ này mấy giờ bắt đầu làm và mấy giờ họ nghỉ hả bạn!
  • Võ Ngọc Quang
    Còn tuyến từ Sing sang Malaysia thì sao Bụi? chỉ giúp mình với, gia đình mình đi với 2 con nhỏ,thks
  • Tung
    Vay la mh phai di toi 3chuyen xe bus ha b Trang??mh 14/9 mh bay sang Kul choi vai hom roi di xe wa Sing…choi vai hom roi bay ve vn…nghe b chia se thay cung hay wa…
  • Sean
    Nếu bạn đi đông người thì nên book từ trước. Mình hay đi của Starmart, hãng này chạy cũng tốt.
    -KL – Sing: giá vé tầm 45RM, mua vé ở Berjaya Times Square, gần trạm Monorail Imbi, có nhiều khung giờ chạy.
    -Sing-KL: giá vé tầm 30SGD, mua vé tại Golden Mile Tower, gần MRT Nicoll Highway.
    Đó cũng là hai bến xuống của xe.

    Thời gian lam thủ tục phía bên Sing thường lâu hơn phía bên Malay, có lúc phải chờ hơn cả tiếng, nhưng bạn yên tâm là xe vẫn chờ mình nha.

    Dịp bạn đi cuối tháng 8 đầu tháng 9 là dịp lễ của Malay nên giá vé sẽ tăng và có thể kẹt xe nên chuẩn bị tinh thần.

    • khoa pham
      bạn ơi, cho mình hỏi có cách nào từ SIN đi KL rẻ hơn không bạn,
      mình thấy đọc trên mạng là đi MRT đến cửa khẩu của SIN sau đó bắt xe bus 106 107 để đi qua biên giới rồi đên KL mau vé xe đi
      • Trang
        Bạn đi bus từ Sing sang Larkin bus terminal của Johor Bahru (bus 160, 170 hay CW1, CW2… của causeway link) rồi mua vé đi KL tiếp từ Larkin Bus terminal này. Ở larkin cũng đủ các hãng các giờ chạy, bạn xem trên easyboiok hoặc busonlineticket để biết hãng và giờ chạy. Mua vé trực tiếp thì hên xui, lỡ hết chuyến thfi phải chờ chuyến tiếp, mua online thì lỡ bị kẹt ở cửa khẩu sing hoặc malay do làm thủ tục thì phải mua vé thêm. Chắc chắn rẻ hơn rất nhiều so với bạn mua bus thẳng từ Sing sang KL. Xe 160, 170… bạn có thể quẹt thẻ ez-link, causeway thì không rõ quẹt được không.
  • Nguyễn Thị Bích Huệ
    Nhà mình vừa rồi đi 11 người, đi dịp 2-9. Đi xe bus từ Malay sang Sing bắt tại TBS, khá xa Trung tâm nhưng cảm thấy bến xe pro như sân bay mini í. Đi từ Bukit Buntang đến TBS bắt Grab car có 24 RM. Tại cửa khẩu Malay khá nhanh, cửa khẩu Sing hơi lâu thôi vì có dùng tờ khai mà. Tại Sing, mình đi đông nên đặt vé online trước 1 ngày mới được 11 người trên cùng 1 xe. Bắt xe bus của coach, xuất phát từ Holiday Hotel Inn, tuy điểm bắt xe nhỏ, bên hông khách sạn, nhưng mình thấy thuận tiện và sạch sẽ hơn so với lần bắt xe ở Golden Mile. Giá vé từ Malay sang Sing là 55 RM, từ Sing về Malay là 38 SGD. Đắt gấp đôi chiều đi, chắc có lẽ mình bắt thẳng từ Sing về sân bay KLIA2. À, chiều về tại Hải quan Sing, các bạn chỉ cần cho hộ chiếu vào máy quét là được, làm thủ tục như dân Sing luôn vì nó có lưu dữ liệu sau lần nhập cảnh rồi. Khá nhanh và tiện hơn các bạn nước ngoài đấy.
    • Phuong
      Từ Bukit Buntang, có thể vòng ra phía sau bến Puda Sentral để đi LRT nhé, chọn số 1 (Sri Petaling Line) khi mua vé trên máy tự động, chặng Plaza Rakyat tới Bandar Tasik Seletan, chỉ có 3 RM thôi, mà đi lẹ lắm. Khi tới Bandar rồi đi vòng qua cầu đi bộ qua bến TBS.
  • Linh Luna
    Cả nhà cho mình hỏi với nếu nhập cảnh đường bộ từ Malay sang Sing có khó và mất thời gian như nhập cảnh từ Hà Nội bay thẳng sang Sing không ạ?
    Đoàn nhà em đi đợt tháng 7 này. 3 hộ chiếu VN (2 hộ chiếu nhập cảnh HQ hồi T11, 1 hộ chiếu mới tinh của bạn sn 2001), 1 hộ chiếu Đức thì vấn đề xin nhập cảnh có khó khăn gì không ạ?
    Cả nhà có kinh nghiệm đi Malay và Sing rồi cho em ít kinh nghiệm với ạ. Đặt vé tầm nào, nên đi đâu trước ạ?
    Em xin cảm ơn!
  • Ly
    Cho em hỏi em mua vé Đi du Thái Lan, rồi em Đi qua Malaysia bằng đường bộ. giờ em muốn bay về bằng đường malaysia về VN thì có được không. Và có gặp trục trặc Gì không.Giải đáp giúp dum em đang cần về gấp ạ. Em cám ơn .Giờ em ở đây em rất sợ .
  • Trang
    Nếu mình đi bằng taxi từ sân bay senai thì mình sẽ đi đến điểm nào ạ, JB Sentral Bus Terminal hay woodlands ạ