Cách xem bản đồ các tuyến tàu điện ở Bangkok

Bài này từng đăng trên blog du lịch của Bụi nhưng đã gỡ xuống và hôm nay em ấy xuất hiện trên BayNhe.vn. Nội dung bài sẽ giúp ích cho các bạn lần đầu tới thủ đô của Thái Lan. Một khi nắm được bản đồ và cách đi tàu điện, tàu ngầm sẽ giúp bạn thành “thổ địa” ở Bangkok (cũng như Kuala Lumpur, Singapore).

Bài mua vé tàu điện BTS đã có rồi, bà con chịu khó đọc ở link này nhé:

Hướng dẫn mua vé tàu điện BTS ở thủ đô Bangkok

Hiện ở thành phố Bangkok có 3 hệ thống tàu như sau:

  1. Tàu điện Airport Rail link chạy từ sân bay Suvarnabhumi vào.
  2. Tàu điện BTS chạy nổi trên cao (3 tuyến, nhưng trong bài này chỉ nói đến 2 tuyến).
  3. Tàu điện ngầm MRT chạy dưới lòng đất (1 tuyến)

Sau đây là tấm bản đồ thể hiện toàn bộ các tuyến tàu trên. Chúng kết nối với nhau rất tiện lợi, bạn chỉ việc linh hoạt kết hợp là đi hết Bangkok. Các bạn click vào bản đồ để hiện to hơn.

Bản đồ các tuyền tàu điện ở Bangkok (bạn click vào bản đồ để xem phóng to hơn)

Giờ chúng ta sẽ bóc tách từng góc bản đồ để hiểu rõ chúng (mở to bản đồ ra để vừa xem, vừa đọc bài).

1. Tàu điện Airport Rail link chạy từ sân bay Suvarnabhumi

Nhìn vào bạn sẽ thấy ngay, hình cái máy bay to lù lù đấy. Tuyến có màu xanh hải quân, điểm đầu tiên là tầng ngầm của sân bay Suvarnabhumi và điểm cuối cùng là các bạn dóng ngang sang là trạm Phaya Thai. Trên đường màu xanh hải quân này, bạn thấy 8 tên trạm có màu đỏ, tính từ Suvarnabhumi đến Phaya Thai.

Đường màu đỏ đậm chạy sát tuyến này là tàu nhanh Express, chạy một lèo từ Suvanarbhumi đến trạm Makkasan, giá vé đắt hơn và không dừng đỗ. Tóm lại nó không phù hợp với số đông chúng tâ nên sẽ bỏ qua nhé.

Nhớ kỹ: Các bạn hạ cánh ở sân bay Suvarnabhumi (ví dụ đi hãng VietJetAir) sử dụng tuyến này để vào thành phố. Nếu bạn thuê trọ ở khu Pratunam thì bạn sẽ dừng tại 2 trạm cuối là Ratchaprarop hoặc Phaya Thai (tuỳ vị trí hotel gần trạm nào thì xuống trạm đó)

Cách đi tàu điện từ sân bay Suvanarbhumi về trung tâm Bangkok

2. Tàu điện BTS tuyến Sukhumvit

Trên bản đồ tuyến này có màu xanh cốm, gồm các trạm đánh ký tự N và E. Bạn nhìn thấy điểm cao nhất là N8 Mochit và trạm cuối là E14 Bearing. Tuyến này nối với tuyến sân bay Suvarnabhumi nói trên ở trạm Phaya Thai (N2).

Nhớ kỹ: Trạm N8 Mochit chính là chợ cuối tuần lớn nhất thế giới Chatuchak. Trạm Siam là tổ hợp mua sắm Siam Pragon, Central World, MBK. Trạm E7 Ekkamai là bến xe đi Pattaya. Trạm E4 Asok là khu vực đường Sukhumvit hay được các bạn Việt chọn thuê ở.

Trạm cuối N8 Mochit cũng gần sân bay Don Muang nhất. Bạn nào đi bằng hãng Airasia thì sẽ hạ cánh ở sân bay này. Tại chân trạm Mochit này, bạn có thể đi xe khách 12 chỗ ra sân bay Don Muang (sẽ có bài chi tiết sau nhé).

Từ sân bay Don Muang về trạm này thì các bạn đi như sau: tại cửa sân bay mua vé 30 bạt chạy thẳng về Mochit. Cô lái xe sẽ la lên: “Đến BTS Mochit rồi, ai xuống đi tàu thì mời xuống và đi bộ qua cầu vượt lên trạm tàu”.

Tình huống mẫu để các bạn tập cách đi: Muốn từ sân bay Suvarnabhumi đi chợ Chatuchak thì đi như thế nào hả Bụi?

  • Mua vé Airport Rail Link giá 45 bạt từ Suvarnabhumi về tới trạm cuối N2 Phaya Thai. Tàu dừng, hết tuyến mời quý khách xuống.
  • Chạy xuống tầng dưới, tới quầy mua vé tàu BTS để từ N2 Phaya Thai tới N8 Mochit, chợ cách trạm N8 chỉ 200 mét.

Tình huống mẫu để các bạn tập cách đi: Em ở khu Pratunam muốn đi tới Pattaya thì đi như thế nào hả anh Bụi?

  • Từ khu Pratunam đi bộ ra trạm tàu N2 Phaya Thai. Mua vé tàu BTS đi ngược về trạm E7 Ekkamai.
  • Tàu chạy đến E7 thì xuống, bến xe đi Pattaya ngay dưới chân trạm tàu.

3. Tàu điện BTS tuyến Silom

Trên bản đồ tuyến này có màu xanh lá cây, có ký hiệu là chữ S và W. Điểm đầu là trạm W1 National Stadium và cũng chính là tổ hợp mua sắm MBK. Điểm cuối là S6 Saphan Taksin cạnh bến sông Chao Phraya, từ đây có tàu sông khám phá mây nước rất thú vị.

Tuyến xanh lá cây Silom nối với tuyến xanh lá mạ Sukhumvit ở trạm Siam, các bạn thấy ký hiệu hai tam giác lên xuống ấy. Tức là hai tàu sẽ chạy sát nhau 5 mét, có việc muốn đổi từ tuyến Silom sang tuyến Sukhumvit thì bạn chỉ việc chạy ra khỏi tàu này để đi sang tàu kia.

Nhớ kỹ: Trạm W1 là tổ hợp MBK, cạnh đó là trạm Siam với tổ hợp mua sắm Siam Pragon, Central World. Trạm Sala Daeng là phố đèn đỏ Patong. Trạm Saphan Taksin là bến sông Chao Phraya và chùa thuyền Wat Yannawa.
Đặc biệt nhớ kỹ: Siam là trạm chuyển tàu rất quan trọng nếu bạn đi từ một điểm tuyến này sang một điểm của tuyến khác.

Tình huống thực tập: Từ khu Pratunam em ở muốn đi phố đèn đỏ xem sex show ở phố Patpong thì đi như thế nào hả anh Bụi?

  1. Khu Pratunam gần trạm tàu Phaya Thai, em đi bộ ra đó, mua vé tàu về trạm Sala Daeng vì trạm này nằm cạnh phố Patpong.
  2. Do trạm Phaya Thai nằm ở tuyến xanh cốm, trong khi trạm Sala Daeng nằm ở tuyến xanh lá cây nên phải đổi tàu ở Siam.
  3. Tàu từ Phaya Thai chạy đến trạm Siam thì nó mở cửa, em chạy tót ra ngoài.
  4. Đứng đợi tàu của tuyến xanh cây chạy đến, nó mở cửa thì chui tọt vào.
  5. Tàu chạy đến trạm Sala Daeng thì là đến nơi.

Bài tập (các bạn trả lời bên dưới nhé, ai trả lời đúng có quà).

  • Em thuê hotel ở gần trạm tàu S3 Chon Nonsi, muốn đi ra bến xe đi Pattaya thì đi như thế nào nhỉ?
  • Em thuê hotel ở gần trạm tàu S5 Surasak, muốn đi ra chợ cuối tuần Chatuchak thì đi như thế nào nhỉ?

4. Tàu điện ngầm MRT

Trên bản đồ tuyển này có màu da cam, với các trạm có hình vòng tròn màu trắng nhỏ. Điểm đầu của tuyến là nhà ga Hua Lam Phong và điểm gần cuối là Mochit (cũng chính là chợ Chatuchak).

Các bạn thấy tuyến tàu ngầm MRT này nối với các tuyến khác ở điểm giao cắt, cụ thể: điểm nối S2 Silom – Sala Daeng, điểm nối E4 Asok, điểm nối Phetchaburi – Makkasan, điểm nối N8 Mochit.

Nhớ kỹ: Điểm đầu ga Hua Lam Phong chính là chùa vàng Wat Tramit và phố tàu China Town

Ví dụ bạn nào thuê hotel ở khu China Town mà muốn đi chợ cuối tuần Chatuchak thì làm sao? Cực dễ luôn: mua vé tàu điện ngầm từ nhà ga Hua Lam Phong đến trạm cuối cùng Mochit, ngồi vắt vẻo trên tàu tầm 20 phút là đến chợ. Dễ đến mức trẻ em 1 tuổi cũng tự đi được.

Bài tập cho bạn đây (ai xung phong trả lời nào):

  • Em ở khu Sukhumvit, gần trạm tàu Asok mà muốn đi chùa Vàng thì đi như thế nào ạ?
  • Em ở khu Pratunam muốn đi thăm chùa Vàng bằng tàu điện thì đi như thế nào ah?
BangkokThái Lan
Comments ( 217 )
Add Comment
  • Đạt
    bóc tem 😀
  • Đạt
    Trả lời phần 3:
    – Em thuê hotel ở gần trạm tàu S3 Chon Nonsi, muốn đi ra bến xe đi Pattaya thì đi như thế nào nhỉ?
    Bạn ra trạm tàu S3 Chon Nonsi, đi tàu ra trạm S1 Ratchadamri, sau đó đi bộ qua trạm Siam, từ đó bắt tàu BTS theo tuyến Sukhumvit xuống trạm E7 Ekamai, ngay dưới là bến xe đi Pataya.
    – Em thuê hotel ở gần trạm tàu S5 Surasak, muốn đi ra chợ cuối tuần Chatuchak thì đi như thế nào nhỉ?
    Từ trạm S5 bắt tàu BTS tuyến Silom ra trạm S1, đi bộ sang bến E1 Chitlom để đi xuống bến N8 Mo Chit, đây chính là chợ cuối tuần Chatuchak
    • Bụi
      Ý thứ 2 cách nữa là: từ S5 Surasak mua vé đi thẳng Mochit, tàu chạy đến trạm Siam thì đổi tàu. Cách này tiện hơn cách của Đạt vì chỉ mua vé 1 lần và đổi tàu cũng dễ hơn hẳn.
      • Đạt
        đúng rồi Bụi, tiện hơn cách của Đạt hì hì
      • Huong
        Mình mới mua vé vietjetair đi Hn-Bkk hôm qua, từ 25/5 đến 29/5: mà lần đầu đi Bkk nên chưa biết đi và ở thế nào, Bụi có thông tin có thể ghép chung với đoàn nào đi tour Bkk dịp này thì cho em biết với để em đi cùng cho đỡ phải nghĩ nhiều. Chi phí đóng góp thế nào báo em luôn, nhà em có 3 người đi. Đt của em: 0948060033
        Em cảm ơn và chờ tin Bụi sớm
        • Lê Hiếu
          Hi em, em thử vào mục https://baynhe.vn/tim-ban xem sao nhé. Nếu không có thì em nghiên cứu lịch trình có gì gửi mail BayNhé tư vấn cho 😀
        • Huong
          Thank Bụi nhiều nhé
        • Lan
          Sao em mail mà a Bụi ko reply vậy ạ? Để em mail lại lịch trình nhờ a Bụi tư vấn giúp em nhé
        • Loannguyen
          Nhà mình thì đi sớm hơn nhà bạn. 13-16/5/2014 này nè. Từ saigon- Bangkok. Cũng muốn kiếm hotel và tour ntn cho tiện vì lần đầu lại tiếng anh dở lắm đang lo đây. Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong baynhe. Cám ơn lắm.
  • Đạt
    Trà lời phần 4 (không biết đúng không) 😀
    – Em ở khu Sukhumvit, gần trạm tàu Asok mà muốn đi chùa Vàng thì đi như thế nào ạ?
    Bạn chỉ cần lên tàu MRT trạm Asok đến trạm Hua Lamphong là đến chùa vàng
    – Em ở khu Pratunam muốn đi thăm chùa Vàng bằng tàu điện thì đi như thế nào ah?
    Bạn lên tàu City Line tuyến ra sân bay, dừng ở trạm Makkasan, sau đó đi tàu MRT xuống ga Hua LamPhong là đến chùa Vàng 😀
    • Bụi
      Chấm em điểm 10 + phiếu bé ngoan, hihi
      • Đông Thuyền
        Anh cho mình hỏi tàu City Line cũng là Sky train hả anh? Tks anh.
  • Đạt
    MỘt kinh nghiệm nữa là: Các bạn đi BTS xuống trạm S6 Saphan Taskin có thể xuống ngay phía đưới, đi ra phía sông Chaopraya, đi xe bus trên sông đến thẳng khu Hoàng Cung và Chùa Wat Pho (Wat Po) :D, thú vị lắm
    • Bụi
      Có đoạn này nhưng Bụi cắt đi, làm bài cho ngày ma nhé, hí hí 🙂
      • Đạt
        😀 Bụi cất kĩ quá cơ 😀
  • Khánh Chi
    Em trả lời phần 4 chùa vàng Wat Tramit
    1. Bắt tàu điện ngầm ga Sukhumvit cùng trạm với BTS Asok, đi đến bến Hua-Lam-Phong hết 27 baht )) xuống cái ra cửa số 2 đi bộ qua ngã từ rẽ vào Chinatown.
    2. Đi BTS bến Ratchathewi đến Asok đổi sang đi MRT từ ga Sukhumvit (rồi đi như cái số 1)
    • Bụi
      Em là Nữ hoàng tàu điện Bangkok!
      • Khánh Chi
        He he, thank a Bụi. Có các bài viết của a thì e mời mò mẫm đi được Bangkok mà.
  • Chuyencafe
    Tuyệt vời ông mặt giời. Thanks anh Bụi nhiều. Bí kíp lận lung để lần sau đến bkk một mình e sẽ mò theo cách này. Hí hí hí 🙂
    • Bụi
      Sao đi một mình mà không rủ Bụi nha?!
      • Chuyencafe
        Ka ka. Tại lần trước em đi hội đồng nên ứ phải lo gì. Dành bí kíp này để lần sau đi một mình. Vậy chừng nào đi em mời cả anh Bụi nha. Nhưng phải đi theo hướng dẫn của em đó. Chịu ko? 😉
  • hiep
    Like Bụi, Lê Hiếu và cộng đồng Baynhe
    • Bụi
      Like Hipe nữa nè, có các bạn vào đọc thì BayNhe mới vui!
  • Cao Canh (Kau)
    Bài tập (các bạn trả lời bên dưới nhé, ai trả lời đúng có quà).

    Em thuê hotel ở gần trạm tàu S3 Chon Nonsi, muốn đi ra bến xe đi Pattaya thì đi như thế nào nhỉ?

    Em thuê hotel ở gần trạm tàu S5 Surasak, muốn đi ra chợ cuối tuần Chatuchak thì đi như thế nào nhỉ?
    =============

    Trả lời:

    Từ trạm S3 Chong Nonsi, mua vé tàu đến S1 Ratchadamri xuống đi bộ đến Siam. Mua vé tàu đi đến trạm E7 Ekkamai (Hướng Bearing), xuống bến xe Eastern mua vé đi Pattaya

    Từ trạm S5 Surasak mua vé tàu đến M8 Mochit nhưng đến trạm Siam bước xuống đổi tàu (cùng chiều) đến trạm M8 Mochit xuống đi bộ đến chợ Chatuchak.

    • Bụi
      Trời ơi sao lại có tiết mục xuống ở Ratchadamri và đi bộ về Siam thế Canh, bạn cứ việc đi tới thăng Siam rồi đổi tàu mà.
  • QTK
    Like like like….thích bài này quá đi…sắp tới mình sẽ du hí Bangkok nhờ bài này mình đã tự tin lên rất nhiều…thank you, Bụi!
    • Bụi
      Yeah, để tự tin hơn thì nên vào BayNhe nhé, hí hí, PR tí 🙂
  • quynh nhi
    chi tiết quá nha Bụi:) hôm nào chắc phải in ra quá, mặc dù mình đi hoài nhưng mà vẫn lơ ngơ lắm ^^.Đang hóng xem khi nào Bụi viêt bài về vụ ăn uống, mình muốn ăn mấy quán mà người thái hay ăn chứ hem phải quán dành cho khách du lịch dâu, bữa nào Bụi rảnh làm mây bài về các quán ăn nha Bụi
    • QTK
      Cho hóng ké…
      • Bụi
        Ok bạn, vụ ăn thì Bụi có vài kinh nghiệm nho nhỏ thui.
  • Cao Canh (Kau)
    Ngoài ra ở Bangkok đi xe bus cũng thú vị lắm … Hôm trước mình thử hết các phương tiện công công. Thấy thích thích. Ở BK một số tuyến xe bus dành cho người nghèo không mất tiền. Mình đã thử vài chuyến, thấy nhân viên cũng xé cho mình 1 vé nhưng không thu tiền. Những xe không mất tiền thường cửa sổ được mở nên thoáng mát lắm ^_^
    • Bụi
      Yeah, sắp có bài về bus bên Bangkok do bạn Ớt trình bày.
    • Chuyencafe
      Ô Ô vụ đi bus ở bkk. Hay ghê lun á. Mấy cái bus đó màu vàng thuộc địa nha(mình lien tường thôi 🙂 ) chắc cũng từ đời những năm 1900 nào đó, cửa xe mở tung tóe, đi kêu lọc xọc lọc xọc nghe vui tai cực. Tụi mình đi nhầm tuyến, vậy mà họ đưa đến tận nơi có điểm dừng để bắt đc xe đến nơi cần mà ko có lấy tiền vé luôn(9 người). Dễ thương gì đâu á 😛
  • Toan Na
    Em từ sân bay Suvarnabhi mà đến thẳng Pattaya thì đi như nào hả a? Khách sạn e thuê ở Pattaya là Ganymede- Resort &spa a ạ. Anh có thể hướng dẫn cụ thể cho em rồi gưi vào mail cho e k ạ?
    Em đang có nguy cơ đi Thái 1 mình vì ban đầu là 2 đứa nhưng giờ bạn e lại bảo sợ bạo động nên đang định k đi, hic!
    Mail e: candy_nq@yahoo.com.vn
    • Đạt
      từ sân bay Suvarnabhi thì bạn xuống tầng 1, ngay cạnh quán Magic Food có quầy bán vé đi thẳng Pataya đấy bạn 🙂
      • Bụi
        Toan Na chịu khó đọc blog, có hẳn 1 bài hướng dẫn đi Pat từ sân bay Su.
        • Toan Na
          Blog nào thế a bụi ơi?
      • Toan Na
        Thanks bạn Đạt ha!
        • h2ad2008@gmail.com
          Bạn cho mình xin link này nhé, mình cũng đi thái cuối thán 5
          Tks bạn nhiều
  • phuong
    Từ sân bay Don Muang về trạm này thì các bạn đi như sau: tại cửa sân bay mua vé 30 bạt chạy thẳng về Mochit. Cô lái xe sẽ la lên: “Đến BTS Mochit rồi, ai xuống đi tàu thì mời xuống và đi bộ qua cầu vượt lên trạm tàu”.=> vé này là vé j và xe số bn a bụi ơi? em hẹn bạn ở mochit mà chưa rõ cách đi 🙁
    • Đạt
      Bạn bắt xe bus A1 hoặc A2 để đi từ sân bay Don Muang về Mochit nhé 🙂
      • Bụi
        Đúng đó, xe A1 đỗ tại cửa sân bay Don Muang em nhé.
        • phuong
          vâng a, em cảm ơn 🙂
        • Trí
          Mình đi chuyến 21-23 h đến domuang thì đón bus đến Mo chit rồi chuyển qua taxi về khách sạn ( ở Nana) thì có tiết kiệm hơn đi taxi trực tiếp
          Từ Don Muang về thẳng ks k bạn , lần trước đi taxi tính hết mất hơn 300bth 🙁
  • Ngọc Huyền
    Woaaa đúng thứ em đang cần, đọc xong cái này em chỉ muốn bay qua Thái thực hành liền nhưng mà phải đợi đến tháng 8 thôi :((
    Cảm ơn anh Bụi vì bài viết hết sức bổ ích và cực kì dễ hiểu luôn 😀
    Cảm ơn anh Hiếu vì đã giúp em thanh toán vé đi Bangkok ngày hôm qua 😡
    Nhờ bay nhé mà năm nào em và tụi bạn cũng bay lung tung :))
    • Bụi
      Từ nay đến đó còn nhiều bài nữa, cứ chăm chỉ theo dõi là sang đó thành thổ địa thôi em. Hihi 🙂
      • Hien Ng
        E sắp đi Thái đầu tháng 7, phiền anh Bụi chỉ giúp e phần đi lại như thế nào nếu từ platinum mall đến hoang cung k ạ? Cảm ơn a
  • Tuấn Đạt
    Bài hay lắm Bụi…Cảm ơn
    • Bụi
      Cảm ơn Đạt đã động viên nha!
  • linh
    Hehe, bạn nào đi BKK thì không lo chuyện đi lại trong thành phố nữa nhé.
    Giờ chỉ cần bài về ăn uống, ngủ nghỉ nữa là ok.

    BKK phải cảm ơn Baynhe rồi. ;D

    • Bụi
      BayNhe cảm ơn Linh động viên nhé, bà con đọc nhanh vì sắp tới tui lấy vợ, vợ tui không cho làm BayNhe nữa.
      • Bụi
        Mà hình như Linh chấm bài này có 1 sao thui ah, Bụi buồn quá!
      • Chuyencafe
        Hix. Tin thật hay báo lá cải đấy anh Bụi? Nhiều chị em hâm mộ baynhe nghe mà đau nửa mét lòng nha. Ai ủng hộ cho anh Bụi ở giá nào??? hi hi hi
  • Trung Tin
    Chầo Bụi và Hiếu,co thể cho mình xin số điện thoại 2 bạn được ko?Mình bị vietjet đoi chuyến sớm hơn dự kiến 7 tiếng.Mình có thể xin hoàn tiền hoặc đoi sang ngày 15 bay được ko?Cảm ơn 2 bạn.Sổ cua mình 0909389896.
    Bạn nào có số của Bụi SMS giúp mình cũng được nhe.
    Thanks all!
    • Trung Tin
      Chuyến của mình là ngày 12 thang 4
      • Bụi
        Số của Bụi ở chân blog, tuy nhiên vụ của bạn thì làm thế này luôn nhé:
        – Nếu thích hoàn tiền thì email tới email của họ: 19001886@vietjetair.com
        – Nếu đổi ngày thì call 19001886 (hên xui mới bắt mắt, nên gọi đêm, sáng sớm thì dễ hơn) và yêu cầu đổi sang ngày 15.
  • Trang
    Airasia lại có vé USD5+ đi BKK, KL từ giờ đến hết tháng 7 năm nay a Bụi nhỉ.
    • Bụi
      Nó quảng cáo 5usd nhưng mà ko áp dụng chặng từ VN đi em nhé, giá vẫn cao lắm!
      • Trang
        Có khứ hồi 100USD từ VN a ah. Thế thì cũng ko fai rẻ nhất chơ mà bạn nào nhỡ mấy đợt vừa rồi thì đi cũng dc 🙂
  • Tuan Nghia
    Bụi ơi giúp tôi với
    Nhà tôi đã đăt ve di BKK cua aisa rồi Nhung gio muốn đặt thêm cho cháu bé SN 2004 nhưng họ kg cho cháu 1 mình 1 booking. Vé trẻ em chiều đi 42$ người lớn 50$ đặt trẻ con kg đc mà người lớn họ bảo kg đủ tuổi vậy giờ tôi phải làm thế nào để đặt thêm cho Cháu
    Thank bụi nhiều
    • Lê Hiếu
      Hi anh, với trường hợp mua thêm vé trẻ em sau khi đã mua vé người lớn thì em đã chat với AirAsia và được họ hướng dẫn rằng: Tới phòng vé chỉ định của AirAsia tại Việt Nam để đặt. Nếu không ở Tp.HCM anh có thể điện cho họ để đặt vé, chuyển khoản và nhận vé qua email nhé.
      – Hà Nội: quầy vé AirAsia tại sân bay Nội Bài (mở cửa trong giờ làm thủ tục)
      – Tp.HCM: Phòng 601A, tầng 4, Fl ,Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận
      ĐT: 08 73050080/73050081
      62 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Tp. HCM
      ĐT: 08 383888678 – 80
      • Tuan Nghia
        Cảm ơn Lê Hieu nhiều
  • Đào Nhung
    Bụi ơi mình đặt ks Nasa Vegas ở trạm Ramkhahaeng . Vậy đi từ sb Donmueang về ks sẽ như sau phải ko ? Bắt xe ra bến Mochit đi line màu xanh cốm đến trạm Paya Thai thì đổi sang line xanh nc biển về trạm Ramkhahaeng . Các bến tàu này có thang máy ko hả Bụi vì đoàn mình có 4 em bé nên có xe đẩy , leo cầu thang bộ oải lắm . À cho mình hỏi nhờ nữa là mình mua vé cho các bé đắt = vé ng lớn của AA vậy các bé có đc 10 kg xách tay như ng lớn ko ? Cám ơn Bụi nha
    • Lê Hiếu
      Hi chị, nếu đi đoàn đông thì chị cứ đi taxi cho khoẻ chị nhé. Mất khoảng 250baht sẽ tới hotel. Nếu đi tàu điện thì 1 số bến lớn chính sẽ có thang máy còn các bến như Mochit ở phía bến bus thì theo em nhớ là không có thang máy .
      Hành lý cho trẻ trên 2 tuổi là tương đương người lớn tức được 7kg xách tay chị ah, không phải 10kg. Còn em bé dưới 2 tuổi thì không có hành lý xách tay nhưng được mang xe đẩy miễn phí.
  • thao trinh
    rat chi tiet.*****.
  • Linh
    Ủa ko có tuyến từ sân bay đôn mường nhỉ , mình đang cần bụi post dùm mình với thank
  • nội thất Nhà Mới
    Mình đi BK 1 lần rồi nhưng đi 2 vc, T8 này mình lại đi, nhưng đi cả 2 đứa nhỏ. Các bạn cho mình hỏi, vé xe bus và tàu điện các loại có phân biệt trẻ em, người lớn ko, nếu ko phân biệt, thì có 1 số chặng gần, đi taxi sẽ có lợi hơn nhỉ? Các bạn có kinh nghiệm rồi, giúp mình với.
    • Lê Hiếu
      Hi anh chị, nếu đi gần trong thành phố thì nên đi taxi cho khoẻ và cũng không đắt hơn bao nhiêu vì nhiều điểm tham quan như Hoàng Cung, Chinatown,… đi lại không tiện lắm nếu sử dụng phương tiện công cộng là tàu điện ah. Bus thì giá vé rẻ nhưng tuyến bus ở Thái khá nhiều + tên đường khó đọc sẽ hơi khó để nắm bắt 😀
  • Bui Thuy
    Anh ơi cho e hỏi là đi BTS thì có cần phải để ý xem tàu chạy về hướng nào không. Giông như ở bên Sing là bao giờ cũng có 2 tàu đi chuyến ngược nhau. Mình phải để ý xem trạm mình cần đến ở hướng nào để còn lên tàu. Ví dụ mình đang đứng ở trạm Phaya Thai. Bây giờ muốn đi Ekkamai thì có cần để ý là lên tàu chạy về hướng Bearing (E14) chứ ko phải về hướng Mochit (N8) ko ah? Nhà em đi 5 người lớn và 2 trẻ em nên ko đi 1 taxi được nên phải nghiên cứu cách đi BTS. E đặt được vé của Qatar khú hồi là 173$ nên phải tranh thủ đi.
    • Hocon
      Thủy hỏi chuẩn đấy, đây gọi là quy tắc chung khi muốn đi phương tiện công cộng như tàu điện ngầm và tàu điện trên cao ở hầu hết các nước.
      Muốn đi tới điểm nào trên bản đồ, các bạn cần lưu ý xem trạm điểm cuối của line đó tên là gì. Khi đi vào chỗ xếp hàng chờ lên tàu bạn phải đi theo lối có tên của trạm cuối này.
      Cái này rất hữu ích khi bạn đang ở trạm chuyển giao giữa các line khác nhau. Như Bangkok BTS chỉ giao thoa 2 line, còn như Washington DC mình đã thấy trạm chuyển tiếp giao thoa của 4 line cơ đấy, lúc đó sẽ rất rối nếu ko xác định được hướng để chọn tàu nhảy lên.
      Như trường hợp Thủy hỏi, dù bạn muốn đến trạm Ekkamai nhưng điểm cuối của line này là Bearing, thì khi leo thang lên chỗ xếp hàng đi tàu bạn cần đi theo lối có ghi “To Bearing”.

      Câu hỏi này của Thủy rất đáng lưu ý, Bụi nên bổ sung vào cho các bạn làm quen lần đầu với hệ thống tàu điện ngầm và BTS nhé.

      • Hocon
        Mình bổ sung là các bạn cần xem theo hướng định đi thì trạm điểm cuối tên là gì để đi tìm tên trạm cuối và đi theo chỉ dẫn của tên trạm này khi ở ga tàu.
        Ở tất cả các ga chỉ có chỉ dẫn tên trạm cuối theo 2 hướng của mỗi line mà ko có tên của trạm giữa chừng mà bạn định xuống.
        Tên trạm bạn xuống chỉ có trên sơ đồ hiển thị trên tàu, hoặc được nhà tàu xướng lên khi tới từng ga, nếu phát hiện nhầm thì khi đó bạn đã lên tàu mất rồi. Trường hợp phát hiện tàu đang chạy theo hướng ngược lại với hướng bạn muốn đi, các bạn cứ bình tĩnh xuống ở trạm gần nhất rồi lại chọn tàu hướng ngược lại để lên.
  • Hương
    May quá, mình tìm cái bản đồ này mà toàn cái mờ quá không nhìn rõ. Cảm ơn Bụi nhiểu lắm. Các bài viết cũ thì đừng xóa khỏi blog nhé, kẻo khi cần bà con không biết đâu mà tìm Bụi nhé. Có cái này thì đúng là mình đi được hết Bangkok rồi. He..he…
  • Binh Nguyen
    Bụi làm 1 bài tương tự hướng dẫn đi tàu điện ở Singapo đi
    • trangvk
      Có bài hướng dẫn đi MRT bên Sing rồi mà bạn, mình đọc trên bay nhé và mới đi về rồi nè, dễ đi lắm í, mới đầu lơ ngơ chút thôi, về sau tụi trẻ con nhà mình nó đi vèo vèo, thích lắm.
  • QTK
    BTS hoạt động 24/24 ko Bụi?
    • Minh Nguyet
      Không.
      BTS hoạt động từ 5h30 am – 11h45 PM
      • Minh Nguyet
        à nhầm, từ 5h30 am – 00h.00
      • QTK
        Zậy ko biết có phương tiện công cộng nào hoạt động 24/24 ko bạn, Minh Nguyet?
        • Nickie
          Theo như mình biết ở BKK ko có phương tiện công cộng nào hoạt động 24/24 cả ^^. Nếu đi chơi về khuya thì cứ bắt taxi bạn nhé. Chi phí taxi ở thái khá rẻ, đi đông 3-4 người đi taxi nhiều khi rẻ hơn đi BTS nữa á ^^
  • Becki
    Hehe thuận tiện quá, fai copy bài này về để hè còn xài
  • Gia linh
    Bụi ơi cho mình hỏi cách đi từ SB Don Meang- Dream World – Pratunam Bkk
    Thanhs
  • Nguyen
    Bụi ơi cho mình hỏi.

    Mình đi VJA đến BKK và định đi Chiangmai nhưng nếu đi Bangkok air thấy giá chát quá khoang 2000THB trong khi đi AA có 900THB thôi. Vì vậy định đi từ Suvarnabhumi sang Donmueng để đi AA

    Mình sẽ đi từ như thế này Suvarnabhumi => Phaya Thai => Mochit => Donmueng. Cho mình hỏi:
    + Tổng thời gian di chuyển hết khoảng bao nhiêu?
    + Từ Mochit đi DM như thế nào?
    + Khoảng 13.00 mình xuống máy bay, định ăn trưa ở Magic food rồi đi vậy book chuyến 18:10 có kịp không? nếu không chuyến tiếp là 20:40 sợ hơi trễ. (ghi chú là đoàn mình 15 người)

    Thêm 1 câu hỏi về vé: Mình tra giá vé thấy như sau:

    Người lớn
    890.00 THB
    Khuyến mại
    Trẻ em
    890.00 THB
    Khuyến mại
    Em bé
    4,160.00 THB
    Khuyến mại

    Có phải em bé là tận 4160THB à. Sao đắt thế nhỉ, hay minh hiểu sai?

    Cảm ơn Bụi trước nhé.

    • Nickie
      Nếu nhà mình bay chuyến như thế thì đi Shuttle bus free sẽ đỡ tốn kém và đỡ tốn thời gian hơn ý ạ.

      Vì ở Suvarnabhumi có xe buýt chạy thẳng đến sân bay Donmuang luôn ý ạ (xe này miễn phí). Mình chỉ cần đưa vé máy bay cho họ xem thôi ạ. (cái này em chưa đi nhưng mà em có hỏi nhân viên AA ở sân bay Donmuang thì họ bảo thế). Em thấy chuyến Donmuang => Suvarnabhumi và ngược lại cứ cách 1 tiếng là có 1 chuyến ý ạ, bắt đầu từ 5h sáng là xe chạy rồi ạ. Nếu em nhớ không lầm thì tốn khoảng 50′ ^^

      • Nguyen
        Cảm ơn bạn. 🙂 Tối qua đi ngủ mình cũng chợt nghĩ ra cách này, tự thấy mình ngu thật. Có lẽ vì đang máu lửa thực hành cái bản đồ củ Bụi.
        Cảm ơn bạn cho mình biết thông tin về chuyến và xuất trình vé AA. Thân.
      • Nguyen
        À bạn ơi cho mình hỏi nếu đi bus có ngại vụ tắc đường ở BKK không? Tắc quá lỡ chuyến bay tiếp thì tèo.
        Cảm ơn bạn.
  • Trang
    Mình đi từ sân bay sủr về ksan tại Khaosan road, mình fai xuống tại chặng nào? Tks
    • lathoai
      Trang : đi Airport Rail Link đến Phayathai 45 bạt nhé rồi từ đó bắt xe taxi đến Khao san chưa tới 100 bạt. Nhưng sắp tới họ đóng cửa tuyến này để bảo trì, chỉ còn tuyến Makkasan Express thôi.
  • Bui Thuy
    Anh ơi cho em hỏi là em cho cháu em đi Thái Lan nhưng ko có mẹ ruột của cháu đi cùng thì có cần Giấy ủy quyền của mẹ cháu ko ah? E đọc trên này thì anh cũng bảo là bỏ rồi nhưng bên làm hộ chiếu vẫn bảo là cần. Vậy nếu phải làm giấy này thì xin xác nhận ở đâu ah và Giấy này có mẫu sẵn ko ah? Có cần phải dịch ra tiếng Anh ko ah để đề phòng trường hợp khi bay từ TL về thì Hải quan bên đó sẽ hỏi ah. Em cảm ơn anh.
  • lathoai
    từ ngày 14/04/2014 đến tháng 4 năm sau nhé.
  • Vân
    E có 2 vé HN-Bangkok đi ngày 17/4 về ngày 22/4 của VNair E muốn nhượng lại cho bạn nào cùng tên (vì là vé rẻ ko hoàn đổi đc). Chi tiết
    Mr CAO TUAN ANH
    Ms TRAN HONG VAN

    Chi tiết mọi ng liên hệ với e theo sdt 097.913.8998 nhé..

    Anh Bụi giúp e đăng thông tin này đc ko ạ? Tại e bầu bí to quá (27 tuần) nên ko đi đc. E buồn quá huhuh :((((((((

  • Hoa Vàng
    Bụi ơi cho mình hỏi
    Mình đi VJA đến BKK mình đặt phòng ở Siam Star Hotel (178/7 Rajprarop 5 Rajorarop Rd Rajthevee,Bangkok)Bụi chỉ giúp mình đường đi từ sân bay đến KS bằng BTS với.Cám ơn Bụi nhiều.
    • Giang
      từ sân bay bạn đi City Line , chọn bến là Rajprapop là đến nơi thôi. xuống tới đường thì rẽ phai, đi bộ qua đường ray tàu, tới ngõ thứ 2, nhìn thấy biển ks KCP hotel thì đi thẳng vào tới cuối ngõ là thấy biển chỉ dẫn của KS Siam Star Hotel
      Không biết bạn đi ngày nào nên không biết thông tin còn hữu ích ko.
  • Thuy
    Anh Bụi ơi! Vào giữa tháng 6 em đi Thái lan, em đi cùng ox và bé trên 2 tuổi, em đi lúc đó có an toàn ko có còn biểu tình bạo động gì ko vì lần đầu đi nên hơi gà. Em định ở 5 ngày 4 đêm, anh tư vấn dùm em nên ở ks nào khu nào giá vừa phải mà thuận tiện mua sắm ăn uống và tham quan, em muốn đi pataya nửa, em nên ở bangkok vài bửa rùi đi pataya hay tới sân bay rùi em đi pataya luôn rồi sau đó mới quay về bangkok và nên đi bằng phường tiện gì khi đi pataya và từ sân bay Don Muong vào bangkok ( tại có em bé đi cùng nên ko biết đi bằng gì cho thoải mái và giá vừa phải), đi taxi bên đó có mắc lắm ko, 1baht thì bằng bao nhiêu tiền vn, và em nên đổi tiền thái ở vn hay qua bên đó rồi mới đổi. Mong anh tư vấn dùn em. Thanks anh Bụi!!!!
    • NGOC TRAM
      Bạn tính tự đi mà không tự tìm hiểu nhũng thông tin cơ bản, hỏi cả những tiểu tiết về tỉ giá tiền thế này thì mình khuyên bạn đi tour có người dắt đi cho nhàn. Du lịch bụi chỉ dành cho những người chăm chỉ tìm kiếm và sàng lọc thông tin thôi bạn ạ
    • Lê Hiếu
      Bạn đọc thêm 2 file này sẽ nắm rõ hơn nhiều thông tin nhé http://goo.gl/jyuyFKhttp://goo.gl/5JdKJNhttps://baynhe.vn/du-lich/thailand
      hotel bạn ở khu Pratunam nhé. Đi Pattaya thì tuỳ vào lịch trình, bạn đọ clink kia cũng có hướng dẫn luôn. Đi xe chất lượng cao ghế ngồi cũng rất ổn vì ngồi có 2-3 tiếng thôi mà.
      Taxi Thái khá rẻ, đi trong Bangkok chỉ khoảng 100baht đổi lại, xa hơn tí như ra sân bay thì 250baht.
      Tỷ giá bạn cứ tính 1baht = 6000 VNĐ cho dễ nhé. Bạn đổi tiền USD ở Việt Nam sang đó cần bao nhiêu thì đổi bấy nhiều vì quẩy đổi tiền baht có mặt ở mọi nơi.
      • Hương
        1 Bath = 660 VND thôi Hiếu ơi
  • linh
    bụi ơi cho em hỏi, bọn em ở khách sạn khu Road soi Petchburi makkasan, rathevee, pratunam thì nếu đi tàu điện từ sân bay Suvarnabuhmi sẽ dừng ở chạm Ratchaprarop hay phayya thai thì tiện hơn. Em ở khu đó thì đi thăm cung diên và các chùa sẽ đi BTS thế nào ạ, ra đường khao san nữa ạ
    Thks bụi nhiều ạ
    • Nickie
      Chùa bạn muốn đi là chùa nào vậy bạn? Vì BKK là xứ sở chùa mà, bạn thấy chùa ở khắp mọi nơi.
      Ra Khaosan chỉ có đi taxi, tuktuk hoặc bus thôi nha bạn, vì gần Khaosan không có BTS hay MRT nào cả. Từ chỗ bạn mà ra Khaosan thì vài chục baht thôi à (nếu bật counter) còn không là bạn phải trả giá nhiệt tình nha.
  • Nguyen Thu
    Cho minh hoi muon mua deal tren hostel2thailand thi phai mua online hay co the den VP cua no de chọn tour va thanh toan trực tiep
    • Lê Hiếu
      Bạn chọn tour và thanh toán online bằng thẻ thanh toán quốc tế nhé.
  • Andy Le
    Bụi ơi. Cho mình hỏi là vé đi 1 ngày BTS OneDay Pass chỉ dùng được cho BTS hay là dùng được cả cho BTS, MRT và Airport City Line?

    Mình sẽ bay từ DM về Hà Nội lúc 6h45, thì đêm cuối mình thuê hotel ở gần BTS Mochit thì sáng hôm sau tầm 5h có phương tiện nào hoạt động để mình ra sân bay được không? Nếu có mình ra sân bay có kịp không? Hay là mình nên ngủ ở sân bay luôn ??

    Cảm ơn Bụi nhiều nhé.

    • Lê Hiếu
      Đúng như tên của thẻ, bạn chỉ có thể sử dụng BTS Oneday Pass cho 1 ngày duy nhất với BTS thôi.
      Bạn nên đi từ 4h chứ 5h không kịp đâu, có bus 29 chạy 24/24 nhưng ban đêm thì giờ chạy khá thất thường, nếu đi taxi thì giá khoảng 200baht bạn ah. https://baynhe.vn/du-lich/thailand/cach-di-tu-san-bay-don-muang-vao-trung-tam-bangkok
      Nếu ngủ ở sân bay thì cũng ổn thôi, bạn lên tầng 2 cho đỡ ổn nhé, tầng 1 nhiều người đi lại 😀 Tầng 2 đông người ngủ lắm.
      • Andy Le
        Thank bạn nhiều nhé 🙂
  • Kien Aqua
    Bụi và các bạn cho mình 1 vài địa chỉ hotel gần phaya thai được ko vậy? Để qua đo tiện cho việc đi lại bằng MRT và BTS, thanks mọi người.
    • Kien Aqua
      Cho mình hỏi thêm luôn :
      – Nếu mình ở khu Asok thì đi chợ chatuchak bằng MRT hay bằng BTS thì cái nào rẻ và nhanh hơn ạ.
      – Từ sân bay Suvarnabhumi đi tới Asok thì có được mua 1 lần vé đi Rail Link đến Makkasan xuống tàu rồi nhảy MRT đi luôn đến Sukhumvit hay phải mua thêm 1 lần vé nữa để chuyển sang MRT vậy ?
      – M-E4 ; Makkasan-M trên bản đồ thấy sát nhau vậy là trong cùng 1 khu vực hay là gần nhau phải băng qua đường.
      Thanks mọi người 1 lần nữa
      • Giang
        -Bạn ở khu Asok và đi chợ chatuchak thì đi bằng MRT hay BTS tính cả quảng đường và thời gian thì nó ngang ngang nhau vì nhìn trên bản đồ sẽ thấy Asok nằm ngay giữa rồi. Mình đi MRT từ Makkasan đến Hua Lamphong, cỡ 7 bến thì 40bht/người nên tuyến bạn đi là cỡ 9 bến thì chắc đắt thêm chút ít thôi.
        – Từ sân bay để đến Asok thì bạn đi Cityline đến Makkasan rồi chuyển bến MRT tại trạm Petchaburi MRT, mua vé 1 chặng đến Sukhumvit là
        tới nơi. Trạm Mâkksan là trạm chuyển tiếp của City Line sang MRT; bạn muốn đi sang hệ thống MRT thì từ Makkasan đi sang trạm Petchaburi, nó có biển chỉ mũi tên rất rõ ràng để đi ra Petchaburi MRT. Nếu vẫn hơi băn khoăn, bạn có thể hỏi các bác bảo vệ mặc đồng phục đứng ngay điểm soát vé/ hoặc nhân viên quầy vé là muốn đi đến Asok thì làm thế nào. Họ chỉ dẫn rất nhiệt tình. 😀
        – Là cùng 1 khu vực. Chữ M là ký hiệu cho việc chuyển hệ thống từ City line sang MRT. còn E4 là ký hiệu trạm Asok BTS ( nằm trong hệ thống Sumkhuvit BTS)
  • manh
    anh ơi, chờ bài hướng dẫn cach mua vé đi tàu điện ngầm MRT hoài mà chưa thấy anh viết
  • thong
    Mọi người ơi, đóng cửa tàu điện Phayathai Express line thôi, còn Phayathai City line giá rẻ vẫn bình thường nhé,mình có đọc nhầm không nhỉ
  • Giang
    Em cám ơn anh Bụi và mọi người trên baynhe.vn đã chỉ dẫn rất nhiệt tình. Em đi City Line, BTS và MRT hay chuyển bến đều rất dễ dàng và thuận tiện, đến nỗi còn chưa kịp đi taxi hay tuktuk. ^^

    À, nếu mọi người muốn đi Siam Center thì ngay khi chuyển bến tại trạm Siam, sẽ có 1 đường dẫn đi thẳng vào Siam Center/ Siam Pragon để mua sắm mà ko phải đi thẳng xuống dưới đường.

  • Phuong Anh
    Đóng cửa trạm Phayathai nhưng city line màu xanh hải quân như anh Bụi hướng dẫn có hoạt động bình thường không anh ??
  • Huyen
    Nhờ Bụi/ Hiếu tư vấn cho 3 nhà đi Bangkok-Phuket lần đầu với ( có vấn đề với việc nhớ tên phố, sao mà tên dài thế)

    Chuyến bay: HN( 9:00)- Bangkok( 10:50, Bangkok( 19:00) – Phuket( 20:30)

    Về: Phuket( 18:30) – Bangkok (19:50) on 17 June,
    18 June Bangkok (6:45am) – Hanoi

    1. Mình muốn đi từ sân bay Donmuong về city và ngược lại giá rẻ.

    2. Các địa điểm tham quan trong ngày từ 12:00 – 16:00 ở Bangkok. Di chuyển bus/tàu điện thế nào

    3. Di chuyển từ sân bay ở Phuket về trung tâm thế nào?

    4. Khách sạn rẻ gần sân bay Donmuong vì sớm hôm sau là phải bay về HN rồi?

    Mình có mấy cháu nhỏ nên không thế để bị “lạc” đường. Nhờ Bụi/Hiếu tư vấn giùm nhà mình nhé!

    Thanks nhiều nhiều

  • Lyn
    Bụi ơi, chỉ giúp mình cách đi từ Hotel Palazzo (111 Ratchadapiset) đến chợ Pratunam bằng MRT/BTS nhé? Cảm ơn rất nhiều.
    • Lê Hiếu
      Bạn đi bộ từ hotel tới MRT Huai Khwang cách đó 500m, đi tới MRT Phetchaburi thì xuống, đi bộ sang Airport Link Makkasan đi 1 bến tới Airport link Ratchaprarop thì xuống là ngay chợ Pratunam rồi nhé. Hoặc xuống MRT Phetchaburi bắt bus 556 nhưng bắt bus cũng hơi lằng nhằng 😀
  • Thúy Nhung
    Bụi ơi..
    Tư vấn giúp e cái lịch trình bên dưới nghen!
    E đi Thái 1 mình nên k biết đi như thế nào và ra sao, Bụi giúp em nghen!
    + 11h ngày 17/6 đi từ sân bay Suvarnabhumi đến Pattaya bằng xe bus ở sân bay (tầng 1, cửa số 7, bên trái Foof Court) – Trên đường đi e sẽ ghé Vườn nhiệt đới Nong Nooch – Về KS nằm ở Central Pattaya – Tối sẽ xem Alcazar Show lúc 20h
    + Ngày 18/6, thuê xe máy của KS để đi Trân bảo Phật Sơn, đền Yannasangwararam, Pattaya Hill
    + Ngày 19/6, tham quan công viên Mini Siam – 12h về lại Bangkok –> E k biết đi bằng phương tiện gì để đến được khu Khaosan vì e book KS ở đó, Bụi chỉ giúp e..
    Lịch trình các ngày sau đó e k biết phải đi đâu cho tiện di chuyển vì có nhiều nơi muốn đi quá!
    Bụi tư vấn giúp e việc di chuyển thuận tiện giữa các địa điểm sau khi đi tham quan từ chiều 19/6 đến chiều 22/6 (e liệt kê ra các địa điểm thấy trên mạng, Bụi tư vấn giúp cái nào đi đc và k đi đc vì xa hay k tiện đường nghen!): Wat Arun, Wat Pho, Wat Traimit, Wat Benchamabophit Dusitvanaram, Wat Saket, Wat Phra Kaew, Wat Mahathat,, Wat Yannawa, Cung điện Grand Palace, Cung điện Vimanmek, Wat Samphran, Cung điện Annata Samakhom, Chùa Suthat, San Lak Muang, Suan Pakkad Palace, chợ cuối tuần Chatuchak, phố tàu Yaowaraj, chợ nổi Damnoen Saduak…
  • tmhlove
    bụi ơi, tuyến airport railink màu xanh đóng cửa mà mình ở Nasa vegas hotel muốn đi bts phài làm thề nào đây ?
  • Truc
    Anh Hiếu ơi. Em book ksan nasa vegas, gio tram Airport railing (city line) đóng cửa bảo trì. Vậy giờ ở ks này không tiện cho việc đi lại rồi? Có cach nào khác không anh? Hiccccc