Cách đi tàu điện từ sân bay Changi vào Singapore

Đi tàu điện từ sân bay Changi vào trung tâm thành phố Singapore rất đơn giản, đọc kỹ bài hướng dẫn này là bạn tự tin đi vèo vèo.

Chào các bạn, lâu rồi Bụi mới viết bài trên Baynhe.vn vì lười, vì chán (già ế), vì bận đi học… Hôm nay đầu tuần, ép mình phải viết một bài mới, không phụ lòng bạn đọc đã ủng hộ blog.

Vì hệ thống tàu điện ở Singapore quá ngon, bổ, rẻ nên Bụi đề nghị các bạn đi phượt bỏ qua hình thức đi bus và taxi nhé. Chúng ta chỉ quan tâm đến cách đi tàu điện (MRT) mà thôi.


Thời gian chạy tàu từ sân bay Changi sớm nhất lúc 5h19 phút, muộn nhất lúc 23h51 phút (thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần chạy muộn hơn vài phút thôi)

1. Bước một: xác định nơi hạ cánh là Terminal nào

Sân bay Changi có 3 nhà ga, và trạm tàu điện ngầm chỉ có ở nhà ga Terminal 2 và Terminal 3. Ai hạ cánh ở ga Terminal 1 thì phải đi tàu điện mini (miễn phí) sang ga Terminal 2 nhé.

Sau đây là 6 hãng hàng không mà bà con hay đi sang Sing, bà con tra cứu nhé:

  • Nếu bạn bay bằng Jetstar, bạn sẽ hạ cánh ở Terminal 1
  • Nếu bạn bay bằng AirAsia, bạn sẽ hạ cánh ở Terminal 1
  • Nếu bạn bay bằng Tiger Airways, bạn sẽ hạ cánh ở Terminal 2
  • Nếu bạn bay bằng Cebu Pacific, bạn sẽ hạ cánh ở Terminal 2
  • Nếu bạn bay bằng Vietnam Airlines, bạn sẽ hạ cánh ở Terminal 3
  • Nếu bạn bay bằng VietJetAir, bạn sẽ hạ cánh ở Terminal 3

Như vậy, ai mua vé của Jetstar và AirAsia thì phải di chuyển sang ga Termial 2 nhé. Cách đi đơn giản lắm, dùng hệ thống tàu điện mini (skytrain) đi sang thôi, chưa đến 5 phút và hoàn toàn miễn phí.

2. Bước hai: mua vé tại ga tàu điện ngầm MRT

Tại nhà ga Terminal 2 chẳng hạn, bạn hãy nhìn biển chỉ dẫn có chữ Train to City nhé. Mũi tên sẽ hướng bạn đến tầng hầm ga tàu.

Tại sảnh ga Terminal 2, bạn chỉ việc nhìn các biển chỉ dẫn Train to City để biết đường đi tới trạm tàu điện nhé

Nhóm khách đang đi từ sảnh Terminal 2 xuống trạm tàu điện MRT. Phía bên trên là sảnh Terminal 2, phía dưới họ đang đi xuống là ga tàu điện.

Tại trạm đầu tiên này, bạn sẽ thấy quầy bán vé (Passenger Service). Nếu bạn mua vé EZ Link thì mua tại quầy nhé. Giá 12 SGD một thẻ. Hoặc bạn có thể mua thẻ Tourist Pass với giá 20 SGD đi không giới hạn trong 2 ngày.

Khi tới trạm tàu điện ở sân bay, bạn sẽ thấy quầy vé Passenger Serice, bạn có thể mua thẻ EZ Link tại đây. Mua xong, bạn chỉ việc đi qua cửa quét ở bên cạnh quầy (trong ảnh cửa có mũi tên màu xanh là đi vào)

Nếu bạn không muốn mua các loại thẻ trên, bạn có thể tự mua vé bằng tiền giấy Singapore dollar với các máy bán vé tự động. Hướng dẫn trên máy bằng tiếng Anh rất dễ hiểu. Tuy nhiên, giá vé mua máy sẽ đắt hơn.

Thời gian chạy tàu từ sân bay Changi sớm nhất lúc 5h19 phút, muộn nhất lúc 23h51 phút (thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần chạy muộn hơn vài phút thôi)

3. Bước ba: đổi tàu ở trạm Tanah Merah

Khi tàu chạy từ sân bay Changi vào thành phố thì nó phải dừng ở trạm Tanah Merah để hành khách đổi tàu.

Trạm Tanah Merah là trạm thứ ba tính từ sân bay Changi nhé. Cụ thể, khi bạn bước lên tàu ở Changi (trạm thứ nhất), thì tàu chạy đến trạm Expo (trạm thứ hai) sau đó chạy tiếp đến Tanah Merah (trạm thứ ba, là trạm đổi tàu).

Khi tàu đến Tanah Merah, loa sẽ thông báo để hành khách ra khỏi tàu. Bạn có muốn ngồi lại cũng không được, phải bước ra ngoài và sẽ có làn tàu mới ở đường ray bên cạnh chở bạn vào thành phố. Bạn không phải mua vé mới nhé. 

Đây là trạm tàu Tanah Merah. Tàu chạy đến là khách trong tàu chạy ào ra hết ngoài (vì thế bạn nhìn thấy trong ảnh tàu vắng teo). Khách ùa sang ngồi phía bên kia để đợi tàu mới (góc trái ảnh). Bạn không phải mua vé mới, chỉ đơn giản là đổi tàu mà thôi.

Tóm lại: hãy nhớ trong đầu, khi tàu đến Tanah Merah thì ta bước ra, đi sang làn ray bên cạnh (cách nhau có 5 mét) để chờ tàu mới chở vào city. Đơn giản như ăn kẹo nha!

4. Bước bốn: dừng ở ga muốn đến

Sau khi đổi tàu ở Tanah Merah là bạn thong dong vào trung tâm Singapore. Tàu chạy suốt tuyến này tầm 1 tiếng. Lúc này, muốn dừng ở khu vực nào thì bạn chú ý xuống đúng trạm đó thôi.

Như Bụi, ít xèng, mỗi khi sang Sing chỉ ở phòng tập thể giá 250.000 đồng và cạnh khu ăn uống bình dân ở ngõ 27 phố Geylang. Vì thế, đến trạm EW9 Aljunied là Bụi xuống khỏi tàu.

  • Giá vé từ Changi về đến Aljunied (phố Geylang) là 1,49 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link 

Bạn nào ở khu Bugis thì tàu sẽ chạy tiếp tới trạm EW11 Bugis và bạn xuống ở đây. Đặc biệt, bạn nào ở khu China Town thì cũng xuống ở EW11 Bugis, sau đó đổi tàu khác đi tiếp đến NE4 China Town.

  • Giá vé từ Changi về đến Bugis là 1,65 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link
  • Giá vé từ Changi về đến China Town là 1,83 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link 

Bạn nào muốn từ sân bay đi thẳng ra vịnh Marina ngắm tượng sư tử phun nước, nhà hát sầu riêng… thì bạn dừng ở trạm EW13 City Hall hoặc EW14 Raffles Place, rồi đi bộ 500 mét là ra bờ vịnh.

  • Giá vé từ Changi về đến vịnh Marina (trạm City Hall) là 1,69 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link 

Bạn nào muốn từ sân bay đi thẳng ra đảo Sentosa (khu USS) thì bạn dừng ở trạm EW16 Outram Park, sau đó đổi tàu đi tiếp tới trạm Habour Front.

  • Giá vé từ Changi về đến trạm Habour Front (đảo Sentosa) là 1,98 SGD/người, trừ luôn trong thẻ EZ link 

Kinh nghiệm chia sẻ: thuộc bản đồ MRT Singapore là bạn tự tin khám phá đảo quốc bằng tàu điện đấy.

Bạn nào có kinh nghiệm đi tàu điện từ sân bay Changi vào Singapore thì chia sẻ cùng cả nhà nhé. Có thắc mắc thì cứ hỏi bên dưới, Bụi sẵn lòng trả lời!


Mách bạn vé tham quan siêu rẻ khi tạt té du lịch Singapore đây.

Vé cực rẻ, rẻ hơn mua tại cổng tận chục $$$ cơ đó. Đã thế, mua vé thông qua BayNhe còn được hoàn trả miễn phí! Úi giời, quá nhiêu ưu đãi luôn nhé! Đọc chi tiết thôi, chần chừ gì nữa bà con!

  1. Vé USS (vé tham quan Universal Studio Singapore) siêu rẻ
  2. Vé tham quan Gardens by the Bay rẻ nhất
  3. Kinh nghiệm đi chơi Universal Studio Singapore (USS)
Comments ( 162 )
Add Comment
  • Nghia
    Cám ơn Bụi nhé !

    Tự tin du lịch Singapore rồi.

    • Bụi
      Cảm ơn Nghĩa ủng hộ nhé, có gì chuẩn bị đi Sing cứ hỏi Bụi và cả nhà ở đây nhé!
      • Bao
        Bụi ơi, bụi có biết hostel hoặc homestay giá rẻ ở Sing không? Chỉ mình với, cám ơn Bụi!
        • Bụi
          Bạn vào trang hostelworld.com thì nhiều lựa chọn hơn nhé. Trang đó chuyên về phòng tập thể giá rẻ đó.
        • Diễm
          Hostel Pillow & Toast cũng ok lắm đó bạn. Gần Chinatown, đi lại MRT cũng tiện lắm. Phòng sạch sẽ nữa. Giá cũng chấp nhận được ~ 400k đêm
      • Trong
        Bạn ơi, mình đặt phòng ks ở Clarke Quay thì đi MRT từ Changi như thế nào ? Chỉ giúp mình với nha.
      • hami
        a Bụi e rat thich sang sing nhung ko du tu tin ve von ngoai ngu cua minh va cung chua lan nao ra nc ngoai 1 m…a co bi kip gi chi giup e or neu khi nao a di sang do cho e e di ghep voi dc ko ak…e xin cam on
    • Phuc
      Chủ nhật ngày 1-3-2015, vào lúc 22h15′(giờ singapore). Mình tới sân bay changi (mình bay thẳng từ đà nẵng tới singapore). Bạn cho mình hỏi là đi tàu điện ngầm tới 190 Clemenceau Ave, Haw par glass thì dừng ở trạm nào. Thank you!
  • van
    Cám ơn Bụi về bài viết hữu ích này. Cho mình hỏi thêm là 12 SGD/1 vé là tính từ sân bay Changi đến hết chặng hay đến chặng nào thì tính tiền chặng đó?.
    • Hoàng Anh
      Trong 12SGD đó có SGD7 là xài được luôn bạn nhé. Còn SGD5 còn lại dùng để đặt cọc thẻ, khi về bạn có thể trả thẻ để lấy lại tiền cọc, còn không giữ, mang về VN, người nhà có ai đi thì mượn nhau dùng cũng tiện. Thẻ có giá trị trong vòng 5 năm mà 😀
      Đi đến đâu thẻ sẽ trừ dần tiền đến đó. Hết thì bạn lại nạp tiếp tại các máy nạp thẻ hoặc tại quầy ở các trạm tàu 🙂
      • Bụi
        Đúng như bạn Hoàng Anh nói: thẻ mua với giá 12 SGD, trong đó 5SGD là tiền cọc, còn trong tài khoản bạn sẽ có 7 SGD dùng để đi tàu. Trong bài có mức giá đó, cứ trừ dần, hết tiền trong thẻ thì phải nạp thêm tại quầy bán vé. Cách nói nạp thêm là TOP UP nhé (I want to top-up).
      • Đông Tà
        Bây giờ hình như không còn trả lại 5 SGD tiền cọc.
        • Bao
          Đúng rồi, hết trả rồi bạn ơi, hic
        • Song Van
          Mình vẫn thấy trả bình thường mà. Hồi tớ đi tháng 3 tớ mua thẻ trong khu Orchard, lúc về trả thẻ tại Sân bay và lấy lại đặt cọc bt mà
  • Shelly
    Hi anh Bụi,

    Cho em hỏi là nếu em ở khu Clarke Quay thì dừng ở trạm nào vậy ạ 🙂

    • Lee X
      Chào bạn,

      Từ sân bay về, sau khi chuyển trạm ở Tanah Merah, bạn bắt line màu xanh lá cây EW để vào city, đến trạm EW16 Outram Park thì xuống, chuyển qua line màu tím NE hướng Punggol (Đừng lộn qua hướng Harbour Front nhé), đi qua một trạm China Town là đến trạm Clarke Quay NE5.

      Chúc bạn vui vẻ

      • Shelly
        tks ban ^^
    • Bụi
      Có vài cách đi tới Clarke Quay nhưng cách sau chỉ đổi tàu 1 lần: Từ sân bay em đi tuột về đến tận EW16 Outram Park, sau đó em đổi tàu đi tới NE5 Clarke Quay.
      • Shelly
        tks anh ^^
  • Hocon
    Cảm ơn Bụi nhé, đúng lúc đang thu thập thông tin đi Sing tự túc. Cách đây 10 năm mình đi tour nên giờ ko còn nhớ gì.
    Đợt rồi, mình túm được 4 vé Tiger ưu đãi chủ thẻ HSBC chỉ 123$/KhKH/ng đi đúng dịp nghỉ lễ 30/4 năm tới.
    • Bụi
      Ều, đi đúng dịp lễ mà giá đó thì quá rẻ. Bạn cứ chuẩn bị lịch trình chu đó là đi lại ok.
      • Hien Nguyen
        Hi anh Bụi,
        Anh Bụi ơi, lúc nãy em có gửi thông tin về mua vé máy bay đi 18/12/2105 về 21/12/2015, anh check giúp em nhé!
        Mà anh Bụi có thẻ EZ link cho tụi em mượn nhé! Anh Bụi viết thêm 1 số kinh nghiệm nữa đi để tranh bỡ ngỡ khi tụi em qua bên đó.
        Cám ơn anh Bụi trước he.
    • thảo
      Mình cũng đi 30/4 nè bạn, nhưng mình bay của Vietjet
      • Hien Nguyen
        Hi chị Thảo,
        Chị đi về rồi chia sẻ kinh nghiệm cho tụi em với nhé!
        Mà chị có thẻ EZ link không cho em mượn với ạ.
        Cám ơn Chị.
  • Hoàng Anh
    Hôm du hí ở Sing, bạn mình có chỉ cho là nếu vừa đi MRT xong mà đi bus thì giá rất rẻ hoặc miễn phí luôn nếu dừng cách trạm tàu 1 2 điểm dừng. Hoặc đang đi bus mà xuống điểm dừng rồi đi MRT luôn thì vé cho chặng MRT đó cũng đc giảm chút ít đó 🙂

    Bọn mình ở khu Tiong Bahru, cách trạm MRT Outram Park 1 điểm dừng xe bus, mặc dù đi bộ vẫn ok nhưng từ trạm MRT nhảy lên bus về hostel thì hoàn toàn miễn phí nên cả ngày bay nhảy chán chê,tối về là cả đám lên bus về hostel, mát mẻ, khỏe re à 😀
    Nói chung hệ thống phương tiện cộng cộng của Sing quá là tuyệt vời, từ bus đến MRT luôn á.

    • Bụi
      Ôi, cảm ơn kinh nghiệm quá hay của Hoàng Anh. Khi nào có điều kiện đi Sing, Bụi sẽ làm thử như bạn mách.
  • Toàn Na
    Em chuẩn bị đi Sing, cảm ơn bài viết hữu ích của anh bụi ạ.
    • Bụi
      Đi về nhớ chia sẻ kinh nghiệm với bà con nhé Na!
  • Dan Libra
    Mình mới đi Sing về, nhưng không tự tin lắm để tự đi tàu điện ngầm (một phần đi với công ty nên bị hạn chế thời gian. Rất muốn quay lại đây để thử một lần nữa! hic!
    Mình đang giữ một thẻ EZ Link không biết tk còn bao nhiều và còn sử dụng được không. Muốn chia sẻ với Bụi nếu như có bạn nào đó cần. Liên hệ với mình nhé! Mình ở quận 9. Thanks!
    • Bụi
      Cảm ơn tấm thịnh tình của bạn Dan nhé, Bụi sẽ liên hệ với bạn. Có lẽ sẽ làm một thư viện thẻ EZ để bà con mượn dần.
      • Nguyễn văn nam
        Anh bụi cho e hỏi:
        1. sao ddi chinatown lai dừng ở trạm bugis. Là ew11. Và nếu dừng thì đi tiếp tàu nào ah. Em thấy trên bản đồ thì đi chinatown thì cứ ngồi trên tàu ew. Đến ew16 là trạm autram pảrk thì mới đổi tàu sang line tím. Rồi đi 1 trạm về phố tàu ah.
        2. Em tháng 1.2.2015 đi rồi thì có phải đặt khách sạn ngay từ bjio ko ah. Trên agoda thấy ks đặt đc 50% rồi. Còn 50% nữa thôi
        3. Em đang muốn đặt vé USS của bên anh thì có phải đặt từ bjio ko ah. Để em nhắn tin
        4. Có cần phải mua BH du lịch ko. Hình như đc giảm 50% nếu mua vé USS
        5. Ngoài vé USS. Có nên mua vé các nơi khác ko. Như zoo. Jurong. The bay. Safari night …..
        6. Em đi 2 người. Muốn đặt hotel riêng. 1 giường queen. Tìm khu phố tàu. Giá khoảng 80$. Vậy có đc ko ah. Anh cho e gợi ý 1-2 ksan uy tín ah.
        Cám ơn anh
        • Nguyễn văn nam
          Và ở Hà Nội có ai dư thẻ ez-link cho e mượn đc ko ah.
        • Phong
          Mình ở Đống Đa nè, vừa đi Sing hồi cuối tháng 6, liên lạc qua số điện thoại 0978946053 mình cho bạn mượn thẻ.
      • thảo
        E muốn mượn thẻ EZ thì thế nào a.Bụi?
    • Toby
      Chào bạn. Giữa tháng 01 tới mình sẽ đi Sing, cũng đang tìm hiểu dần, nếu bạn có thể share EZ Link thì tốt quá, mình cũng ở SG. Mình có thể liên lạc với bạn bằng cách nào vậy?
      • Nguyen van nam
        Vậy là bạn đi trước mình rồi. Mình 30/1/2015 mới bay. Bạn đi xong rồi về share cho mình thẻ EZlinh đi. Mình ở Hà Nội. Bất cứ chỗ nào Hn cũng đc
      • Shoka
        Bạn Toby bay ngày mấy vậy? Mình bay ngày 08/01 nè, lần đầu du lịch tự túc 1 mình nên hơi lo, nếu Toby cũng bay cùng ngày thì mình đi chung cho vui nhé!
    • Hoa Milk
      bạn có thể chia sẻ cho mình thẻ EZ Link được không. Ngày 9/1/2015 này mình đi Singapore rồi. Gọi cho mình số 0902340689
    • vo thi thuy
      minh o TP HCM luon, du tinh ngay 4/3 nay di sing. ban cho minh muon EZ Link dc ko, thanks ban truoc nha

      cam on anh Bui chia se kinh nghiem nha, rat bo ich hihi

    • Thanh
      Bạn ơi, chủ nhật này mình đi Sing, cho mình mượn thẻ được không?
  • Huong
    A Bui oi. cho hoai ma chang thay ve HCM – Singapore vao dip 30/4, 1/5 gi het.
    • Bụi
      Ráng đi em, liên tục theo dõi Tiger nhé, VJA và Jetstar chắc chả bán km vào dịp đó đâu.
  • Nguyễn Huy Hoàng
    KLQ, A bụi cho hỏi đi Hong Kong bụi đi tàu điện ngầm có dễ không. Ở khách sạn nào ngon bổ rẻ cho 2 người hả anh. Nhờ a tư vấn
    • Linh
      Hi Bạn,
      Cách đi tàu điện ngầm ở HK thì cũng khá giống ở Sing: bạn cần biết trạm mình đến tên gì và line màu gì để đi đúng line và đúng hướng. Nếu bạn có vốn tiếng Anh hoặc tiếng Hoa ok thì không có khó khăn gì hết.
      Có điều hệ thống tàu điện ngầm ở HK nhiều và phức tạp hơn so với Sing, mức độ nhồi cũng kinh hơn nhiều. Nếu không quen chen thì có thể không lên được tàu luôn, nhất là ở các ga trung tâm và h cao điểm.

      Đi HK thì kinh nghiệm bọn mình là đi xe bus và tram thì tiện hơn do có nhiều bus/tram stop dừng ngay tại các địa điểm du lịch. Tàu điện ngầm thì thường phải đi bộ thêm một khỏan mới tới.

      Ks thì mình không rành nhưng dân mình sang thường ở khu Nathan Road, Tsim Tsa Tsui ah.Nhưng khu này hơi bị phức tạp. Bạn cũng có thể tìm hiểu trang Travelmob, có nhiều người cho thuê nhà ngắn hạn. May mắn có thể book được nhà đẹp ngay khu trung tâm và giá rẻ để đi chơi.Nhà thì thường ở khu dân cư rất an ninh.

      Đây là kinh nghiệm đi bụi HK của nhóm bạn mình Giáng sinh năm ngóai.

      • Nguyễn Huy Hoàng
        Thanks bạn. Bạn cho hỏi làm visa ở đâu giá tốt bây h nhé. Thấy tình hình làm visa có vẻ căng nhỉ .Có khó khăn gì không. Mình hộ khẩu Hà Nội nhé
        • Linh
          Mình làm visa dịch vụ thông qua người quen, một bạn trong nhóm lo cho cả nhóm nên không nắm rõ. Mình đi năm ngóai thì visa có nhiều hạn chế nhưng không quá khó, mất khỏang 3 tùân. Nhưng năm nay rất căng thẳng do biểu tình.

          Nghe bảo là nếu có khai sinh từ miền Trung trở vào miền Bắc là khả năng bị từ chối khá cao. Một số anh chị ở Sài gòn nhưng nơi sinh phía Bắc đã bị từ chối mặc dù không phải là lần đầu tiên đi HK hay các nước phát triển. Cho nên nếu bạn muốn làm thì nên dành nhiều thời gian để xin sớm.

          Chúc bạn may mắn

  • Quan Vũ
    Bụi ơi có tin gì về vé giá rẻ dịp tết đi HN qua đường Thái Lan chưa Bụi?
    • Bụi
      Bạn liên tục kiểm tra hãng AirAsia và VietJetAir, Bụi thấy giá cũng ngang ngang với vé bay thẳng đó. Chỉ dành cho bạn nào thích ghé qua Thái nhé.
  • Tô Ánh Nguyệt
    Bụi Bụi chỉ cho mình khu ở giá rẻ bình dân với . Cảm ơn bụi .
    • Bụi
      Như Bụi ở khu trong bài có nhắc đến đó bạn, trạm EW9 Aljiuned, nhà trọ rẻ và cạnh các khu quán ăn bình dân. Bụi sẽ viết về khu này.
      • Phạm Vũ Phương Nhi
        Anh Bụi cho em hỏi, mình nên mua thẻ EZ LINK hơn hay thẻ Tourist Pass hơn? Em đi 4 ngày..
        • nguyen thi minh ha
          Mua Z link đi em vì đi tận 4 ngày, nhà c ở Sing 3,5 ngày mà mua EZ link cung phải nạp thêm 2 lần TOP Up nưa đấy, mỗi lần tối thiếu là 10 GSD
          Mua Cái kia thì chi đi 2 ngày thôi
          EZ link sử dụng MRT đi vừa rẻ vùa tiện lắm
        • nguyen thi minh ha
          Mua EZ link em ạ, nhà c đi 3.5 ngày mà cũng dùng EZ link và top up ( túc là nạp thẻ 2 lần đó) khi thẻ gần hết tiền, khoảng hơn 2 SGD chứt xíu là nó đã kêu bắt mình nạp tiền rồi, khoảng hơn 3 GSD nó thông báo tiền trong thẻ còn quá ít.(nhấp nháy đèn khi mình quẹt đó)
          Mỗi lần nạp tối thiểu 10 SGD nhé, dù khong dùng hết nhưng tiền vẫn ở trong thẻ cho lần dùng sau sang Sing hoặc cho bạn bè mượn.EZ link dùng để đi MRT rất rẻ và tiện đó. C tính từ sân bay Changgi đến MRT Lavender chỗ c thuê phòng đi cũng khá xa mà chỉ bị trừ mất hơn 2 đô Sing thôi, tính ra có 40.000 VND, đi lịch sự mát mẻ, đỡ say hơn taxi nhiều, bọn tre nhà c rất thích đi MRT đó
  • Hoành Sơn
    Mình trông chờ bài viết này lâu lắm rồi. Cám ơn Bụi nhiều lắm nha. Tự tin đi Singapore dịp Noel này rồi.
    • Bụi
      Gắng theo dõi thêm blog nhé, Bụi sẽ còn viết nhiều nữa.
    • Phạm Vũ Phương Nhi
      Noel này em cũng qua Sing, ngày 25/12 em bay, nếu có dịp có thể đồng hành cùng ko ạ?
  • Ngọc Việt
    Mình mới đi sing về , phải nói là hệ thống tàu điện quá chuẩn, bàng hướng dẫn rất rõ ràng ,nếu ko biết đường cứ hỏi đại ai đó người ta sẽ chỉ nhiệt tình cho bạn.chúc các bạn đi choi vui vẻ
    • Bụi
      Có kinh nghiệm gì hay, bạn mách cho cả nhà bắt chước theo với nhé!
  • nana
    Ui, cuối tuần này em đi Sing rồi, lại con gái lần đầu qua. Em đang lơ mơ cái vụ đi MRT, đọc được bài này của Bụi như bắt được vàng ấy. Cám ơn anh Bụi nhiều lắm luôn ^_^

    Nhưng mừ em thấy hostel trên agoda đâu được cái giá 250k của Bụi đâu, toàn trên 500k không ạ. Bụi chia sẻ thêm 1 bài về đặt hostel đi anh 😉 Em ủng hộ hihi

    • Bụi
      Em ơi, vào trang hostelworld.com nhé, giá rẻ hơn bên agoda, tất nhiên là ở chung tập thể. Anh sẽ viết bài về ở giá rẻ, em chịu khó theo dõi nhé.
      • Nana
        Dạ,em cám ơn anh Bụi. Iu Bụi quá 🙂
        • nguyen thi minh ha
          c thấy đặt trên booking cũng ok đó, nó hiện ra luôn tiền VND để mình biết,c thấy k mất phí gì cả, hồi c đặt phòng cho 4 ng nhà c hết có 234 SGD/1phong 2 giuong tầng/3 đêm) tính ra có hơn 330K/ng thôi, ở gần MRT Lanveder đó, đi bộ tới hostel khoảng 400m, có ăn sáng bánh mì với bơ và sữa tươi.C thay Agoda đặt có vẻ đắt hơn và tính bawgf USD
  • nguyen thi minh ha
    Minh cung vừa đi bụi Sing Malay về, nói thật là hệ thống MRT của Sing rất thông minh và dễ hiểu, chỉ mất ngày đầu tiên mình và 2 nhóc con mình con ngỡ ngàng chứ sang ngày thứ 2 thì bọn mình cảm thấy tự tin cho cấc chuyến hành trình, thậm trí các con mình còn nhanh nhạy hon, chỉ cho mình đi tàu nào, hướng nào.Chúng rất thích đi MRT vì không bị say, đi nhanh và êm( thỉnh thoảng đi oto bị say xe),người Sing cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn nếu mình hỏi đường nên các bạn đừng ngại hỏi nhé.Hãy mạnh dạn lên.còn hostel chỗ mình ở giá cũng khá bình dân, gần Lavender MRT, giá 3 ngày 1 phòng cho 4 người( giường tầng) là 234SGD, chia ra thì 78SGD/đêm/4 ng, tính ra có 331K( tỉ giá 17000đ/SGD) thôi mà chỗ ngủ cũng ok. nếu đi bụi thì chỉ cần chỗ để ngủ ,tắm thôi đúng k?còn cả ngày đã lượn ngoài đường rồi.Giá thuê phòng tại Sing rất đắt đỏ,diện tích nhỏ, tiện nghi cũng bt, k giống như ở VN đâu nhé.
    DC Hostel minh ở là Lofi Inn@ Hamilton, 27 Halminton road, Lavender, bạn thử check tren Booking xem, còn ở trung tâm thì đắt hơn rồi
    • Bụi
      Cảm ơn chị Minh Hà đã chia sẻ. Bụi xin phép sử dụng thông tin của chị vào bài viết sau, về nội dung ở giá rẻ bên Sing.
      • nguyen thi minh ha
        k có gì. chị cũng là người nghiện đi du lịch bụi và khi chưa có kinh nghiệm cũng phải hỏi han, nghiên cứu trên này rất nhiều, chỉ mong góp 1 phần công sức để các chuyến đi của mọi người thành công thôi. hì.Thích nhất du lịch ngon, bổ, rẻ, thú vị, học hỏi được nhiều điều
  • Loan
    Bụi cho mình hỏi nhà mình đi 4 người ( 2trẻ em) thì cần mua 4 thẻ EZ link luôn hay người này quẹt xong lại chuyển cho người kia quẹt tiếp, trừ tiền thêm. Thẻ visit được 2 ngày tính từ ngày nào, ví dụ như tối mình mới tới sân bay mua thẻ vào TP thì chỉ đc đi thêm ngày hôm sau nữa thôi đúng không?
    • Thom Nguyen
      Theo mình biết thì mỗi người 1 thẻ nha bạn
      • Bụi
        Không được dùng chung thẻ nha bạn. Nếu trẻ em cao chưa tới vạch đo (có vạch ở trạm tàu) thì sẽ được miễn phí, ko cần mua thẻ.

        Còn nếu ko, phải mua cả 4 thẻ. Bạn mà quẹt đi vào rồi đưa người khác quẹt vào tiếp, máy sẽ rú ầm lên đấy. Vì nó được lập trình tín hiệu rồi: vào – ra – vào – ra. Chứ làm như bạn là tín hiệu sai: vào – vào, nó rú ầm, cảnh sát chạy đến đó.

  • Hika
    Cám ơn Bụi.
    Lần trước em cũng bị hố khi đổi tàu ở trạm Tanah Merah, ngồi đến đấy không chịu xuống, đi ngược lại sân bay,hihi…
    Sẵn cho em hỏi luôn là nếu đi Bali thì giữa SG-KL-Bali và SG-Sing-Bali, đi theo cách nào thì vé rẻ hơn ạ ?
    Chặng SG-KL em xem của Air asia, SG-Sing thì xem của Jetstar và Tiger airways
    Chặng KL-Bali em xem của Air aisa và Malindo air
    Chặng Sing-Bali em xem của Jetstar
    Bụi có gợi ý thêm hãng giá rẻ nào không ạ ???
    • Nga
      Chào bạn, qua Bali còn 2 ngả nữa từ Sài Gòn qua BKK, hoặc qua Jakarta.
      Nếu bạn muốn tung tăng thoải mái và có kiêm mua sắm nữa thì qua Sing vẫn thích nhất nhé!Còn rẻ thì tùy mùa, tùy chuyến bay & tùy khuyến mãi giá vé từng hãng mà mình canh thôi.
      • Bụi
        Hai cách của em đều ok cả, cứ lựa chọn ngày nào mà bên hãng nào rẻ thì mua thôi. Anh từng đi qua ngả Kuala của Airasia, nhưng cũng thấy cách đi qua Sing cũng rẻ.
        Việt Nam sang Sing thì 3 hãng này nhé: Tiger, VJA và Jetstar. Sau đó từ Sing đi Bali thì AirAsia, Tiger, Jetstar. Nội địa bên Indo thì cứ AirAsia mà táng, rẻ lắm.
  • Phuong Anh
    Ơn giời, có bài này của Bụi. E chuẩn bị đi mà đang lớ nga lớ ngớ :p Tks Bụi nhìu nhìu ^^
  • Minh Hue
    Dịp tết tây này mình đi Kular Lumpur rồi đến Malacca, khoảng 3 ngày sau bắt xe buyt sang Sing. Vậy là k mua cái thẻ đi metro ở sân bay Changi đc rồi đúng k bạn Bụi?
    Ah, bạn nào có kinh nghiệm đi xe bus từ Malaka đến Sin chia sẻ cho mình với nhé
    Ăn và chơi gì ở Malaka luôn thì càng tốt.
    Cám ơn mọi người
    • Huonghoang
      Malacca chỉ là một khu phố cổ khá nhỏ bạn ah. Nó cũng tương tụ hoi an mình nghĩ không đẹp bằng hội an. Nói chung bạn ở một ngày là khá ok. Từ kualar bạn bắt xe đến Melacca central-là bến xe. Sau đó bạn bắt xe buýt vào phố cổ Melacca hình như là xe 60 hay 160 mình không nhớ rõ. Hôm sau bạn hanh trình ngược lại như vây( từ Melacca central bạn cũng có thể bẳt taxi vào phố cổ khoảng 20rigit. Từ Melacca central bạn bắt xe đến Bến xe Larkin central. Ở bến xe này bạn bắt xe buýt cause way. Nếu có thẻ MRT Sing bạn có thể sử dụng nhé. Khi đến cửa khẩu bạn xuống xe làm thủ tục xuất cảnh sau đó lên xe đi tiếp sang sing rồi lại xuống xe làm thủ tục nhập cảnh. Nếu bạn mua vé thì giữ lại vé đẻ lên và xuống xe nhé.
      Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
  • Hika
    Sẵn nói luôn, năm 2015 là kỷ niệm 60 thành lập đảo quốc sư tử nên những đợt khuyến mãi vé cho năm sau các bạn cứ mua đi nhé. Vì dịp lễ hội bao giờ cũng có khá nhiều hoạt động. Quốc khánh Singapore là ngày 9/8 nhé.
  • Nguyễn văn nam
    Anh bụi cho e hỏi:
    1. sao ddi chinatown lai dừng ở trạm bugis. Là ew11. Và nếu dừng thì đi tiếp tàu nào ah. Em thấy trên bản đồ thì đi chinatown thì cứ ngồi trên tàu ew. Đến ew16 là trạm autram pảrk thì mới đổi tàu sang line tím. Rồi đi 1 trạm về phố tàu ah.
    2. Em tháng 1.2.2015 đi rồi thì có phải đặt khách sạn ngay từ bjio ko ah. Trên agoda thấy ks đặt đc 50% rồi. Còn 50% nữa thôi
    3. Em đang muốn đặt vé USS của bên anh thì có phải đặt từ bjio ko ah. Để em nhắn tin
    4. Có cần phải mua BH du lịch ko. Hình như đc giảm 50% nếu mua vé USS
    5. Ngoài vé USS. Có nên mua vé các nơi khác ko. Như zoo. Jurong. The bay. Safari night …..
    6. Em đi 2 người. Muốn đặt hotel riêng. 1 giường queen. Tìm khu phố tàu. Giá khoảng 80$. Vậy có đc ko ah. Anh cho e gợi ý 1-2 ksan uy tín ah.
    Cám ơn anh
    Và ở Hà Nội có ai dư thẻ ez-link cho e mượn đc ko ah.
    • Huonghoang
      1. Bạn không quá lo lắng vụ đi MRT bên sung đâu. Nó vô cùng dễ sử dụng. Như bạn nói thì mình nghĩ bạn hoàn toàn biết cách sử dụng rồi. Khi lên tàu điện ngầm nó đều có đèn tín hiệu và các biển chỉ dẫn ở ga rồi bạn Ah.
      2. Kinh nghiệm của mình thì gần như trên Agoda giá lúc nào nó cũng khuyến mãi vậy thoi bạn Ah. Trừ trường hợp là mùa cao điểm thì nó sẽ đắt vuột lên thôi. Nếu bạn đã book vé máy bay rồi thì cũng nên book phòng sớm cho yên tâm.
      3.
      4. Mình nghĩ là nên vì giá khá rẻ. So với chi phí bạn bỏ ra cho chuyến đi. Nhưng có điều là mình chưa gặp sự cố khi đi du lịch nên chưa biết họ có thực hiện theo đúng cam kết không. Cái này tuyf bạn.
      5. Cái này cũng Thuỳ sở thích từng người bạn bạn ah. Bạn có thể lên mạng đọc đánh giá về các điểm đến để quyết định xem mình có nên đi hay không.
      6. Bạn có thể nên Agoda tìm hiểu. Bạn mong muốn phòng như nào và giá bạn có thể trả thì bạn sẽ tim được phong thoi. Nhưng sẽ mất thời gian một chút. Kinh nghiệm của mình là chọn khách sạn có điểm cao nhưng bạn nén xem các đánh giá gần đây nhất. Theo mình thì nên chọn các khách sạn có lượng đánh giá ít nhưng lại có điểm số cao. Thì thường là khách sạn mới nên cơ sở vật chất tốt hơn. Hoặc bạn có thể vào diễn đàn của du học sinh bên Sing tìm căn hộ cho thuê. Nhưng cái này thì phải cẩn thật.
      • nguyenvvanvnam
        cám ơn bạn nhiều, hôm nay mình đã book hotel trên Agoda rùi, đằng nào cũng đi, cũng phải ở, nên book ks Hotel 81 Cosy 2 Star Hotel , ở ĐC: 8 Jiak Chuan Road Khu Phố Tầu ko biết Ks này có ok không nhỉ, đến trước ngày đi 3 ngày mới bị trừ tiền trong tài khoản, nhìn over vew thì hotel này mới có hơn 300 bình luận, chắc cũng mới làm nên đồ đạc vẫn ok. tính ra 4 đêm là 8,5 triệu. cũng đắt ngang với 4 sao ở Nha trang rùi 😀
        • Huonghoang
          Bạn nên đang kí thanh viên Agoda sẽ có điểm thưởng cho bạn, và bạn nén chọn thanh toán bằng tiền việt.như vạy thì đỡ mất phí thanh toán 3-4% với thẻ cua acb và tỷ giá cũng tốt hơn tỷ giá của ngan hang.
  • Da Lat
    Mình cũng sắp đi sing thanks a Bụi chia sẻ ^^
  • NTrang
    Anh ơi cho em hỏi, em và bạn em đều là con gái đi sang Sing ở Ks khu Geylang có OK ko vì em thấy mọi người bảo nếu 2 nữ thì ko nên book khách sạn khu này. Hic.
  • Vũ Minh Thành
    hi chia sẻ với các bạn chút.Mình đi Sing lần đầu và đi 1 mình vào tháng 9 vừa qua.Có lẽ đi 1 mình mà lại nhập cảnh muộn nữa nên bị hải quan giữ lại hỏi mấy câu cơ bản và lấy dấu vân tay,soi hộ chiếu của mình nữa.Sau trả lời được rồi cũng qua.Ngủ đêm ở changi rất lạnh nhé.Bạn nào có ý định ngủ lại thì nhớ mang theo mền đi.Mình ở Royal Hostel phố Smith ngay trạm MRT Chinatown,gần chùa răng Phật và phố ẩm thực của người Hoa nên rất tiện.Mình book qua Agoda.Giá 1 đêm ngủ dorm là 20 USD bao gồm ăn sáng,nhưng ăn sáng chỉ có bánh mì,trà,cafe thôi.Dorm này rất ổn,highly recommended cho các bạn.Ăn thì tầm 3 đến 5 USD một bữa.Đi lại thì cứ MRT mà chơi thôi,rất dễ dàng,mình thấy còn đi dễ hơn Thái,chỉ cẩn biết tiếng Anh chút và chú ý nó có 2 platform ngược nhau,như xe bus vậy,cẩn thận ko nhầm.Mình nghĩ Sing là một nơi rất đáng để đi.Mình thích nhất là xem nhạc nước ở Marina Bay.Show đó tầm 8h tối các bạn nhé
  • Hoa
    Mình ở Sing 4ngày 3 đêm. Nhờ các bạn gợi ý khách sạn giá từ 4-5triệu/đêm trở để tiện cho 3 nhu cầu của gia đình 2 người lớn và 2 trẻ 5 và 9 tuổi là : đi mua sắm hàng hiệu giá rẻ, thăm vườn bướm ( hoặc bách thú), xem biểu tượng sư tử biển. Với cả có nên vào Sentosa resort để chơi 1 ngày không ạ ( mình tưởng tưởng nó giống Vinpearland ở VN). Mình đi hè tháng 7 năm sau. Cảm ơn các bạn.
    • Hoa
      Với cả nếu mua sắm thì mua gì có thuế đều đc hoàn tại sb hay chỉ có mua ở cửa hàng miễn thuế gần sân bay thôi cả nhà ơi?
      • Huonghoang
        Ở các cửa hàng có hoá đơn hoàn Thuế bạn Ah! Khi mua hàng bạn sẽ được cửa hàng in cho hoá đơn hoàn thuế. Ra san bay bạn có thể làm thủ tục hoàng thuế vào tài khoản Vía hoặc tiền mặt.
  • hoang nhi
    Anh bui cho em hoimua ve xem nhac nuoc ban toi may gio thi het
  • hoang nhi
    Anh bui cho em hoi mua ve xem nhac nuoc ban toi may gio thi het ve.
    enm nghe noi phai mua som
  • Hoang Ly
    MÌnh thấy đi Bus rất rẻ và tiện lắm, ai muốn đi đâu, bus số bao nhiêu? thì cứ lên Gothere.sg là rõ và dễ, tùy vị trí mà mình chọn bus hay MRT . thẻ EZlink dùng chung có cả Bus và MRT, quẹt vào cổng Sentosa vô tư. Chúc mọi người có chuyên hành trình thật vui vẻ và thú vị.
  • Phạm như trang
    Mình đi lịch trình như vậy có đc ko các bạn. Mình tự xem bản đồ. Tự xếp lịch trình.

    TOUR SINGAPOR 4 NGÀY 4 ĐÊM.
    + Thời gian : 4 ngày 4 đêm
    + Vé máy bay:
    1. Ngày1 HAN-Changi
    – 8h20’-9h10’ Bắt taxi từ trung tâm HN đi Nội Bài, tới Nội bài, check in,
    – Viết tờ khai Hải quan:
    – 11h10-15h55’ : Terminal 2. Singapor.
    – 16h; Check out tại Terminal 2. Qua cửa hàng Information, mua 2 thẻ Ezlink. ( 5$ thẻ + 7 $ tiền tàu + mua thêm 10$/ thẻ chạy 4 ngày)
    – Lấy 2 bản đồ Singapor tại quầy Infomation. Bản đồ đi rainlink MRT
    – 17h – 18h Đi bộ qua thay cuộn để xuống tầng hầm của Ter2 đi Rainlink
    – Xuống ga quẹt thẻ ezlink, vào tìm tàu EW Line xanh lá. chờ ở cửa có mũi tên màu đỏ( màu xanh là cho khách ra) Đi tàu màu xanh(EW) từ EW1 đến EW4 (Tanah Merah) Phải đi ra để chuyển tàu. Tìm tàu line xanh có trạm cuối là (Tuas Link). Đi qua 12 trạm ( 25 phút) Đến EW16(Outram Park), đi bộ lên cầu thang, quẹt thẻ, rồi đi bộ, 300m về Hotel 81 Cosy ĐC: 8 Jiak Chuan Road Chinatown,
    – 19h Check in hotel: đặt cọc 20$S cho hotel, khi trả phòng thì lấy lại, mượn sạc 3 chân, dây nối,…. nghỉ ngơi tắm rửa.
    – 20h đi bộ dạo quanh khu phố Chinatown. Ăn trong phố tàu. Chụp ảnh,
    – 23h đi bộ về khách sạn, nghỉ ngơi sau 1 ngày vất vả,
    2. Ngày2 Sentosa-USS
    – Sáng 7h dậy ăn sáng. Chuẩn bị cả đồ tắm,
    – 8h30” Đi bộ đến Outram Park Line màu tím NE3 đi theo hướng NE1 (HarBourFront) tới Sentosa.
    – 8h30-9h30 đi dạo vòng quanh. vivoCity.
    – 9h30 Rẽ phải Đi bộ vào cổng Gateway aveture. Để ngắm mặt biển và vào tham quan 1 vòng Sentosa. Đi khoảng 500m tới đảo sentosa mua vé vào đảo 1$/1 người, ngày nghỉ free
    – 10h mua vé xem under water và dolphin show (không hay bằng Show tại tuần châu)
    – 11h thăm quan bảo tàng sáp( không thể bỏ qua) sau đó tìm cách mua vé xem show The song of the Seas trước 7h tối, kẻo hết vé
    – Hollywood dreams Parade
    – New York
    – Sci-Fi City
    – Lost world
    – Far far away
    – Ancient Egypt
    – Madagascar
    – 7h30: xếp hàng xem trình diễn nhạc nước: The song of the Seas, nên xem.
    – 8h20 đi lên tàu điện rời sentosa về RailMRT(HarBourFront) trèo lên Line tím NE1 theo hướng Outram Park. Đến NE3 leo lên đi bộ về Hotel
    – 9h tối ăn tối tại đường phố Chinatown
    – 10h ngắm cảnh Sing về đêm kết thúc 1 ngày vui chơi,

    3. Ngày3 Chủ Nhật. Jurong Bird Park – bortanic garden- Night safari(The Zoo)
    – 7h30 dậy ăn sáng tại Hotel, chuẩn bị đồ đạc đi xuống RailMRT
    – 8h-10h Đi bortanic Garden. tới Outram Park. Đi thang máy xuống tầng 2. Tìm line màu xanh lá hướng: EW29(Joo Koon) lên tàu EW16 Đi 5 trạm, tới EW21(Bouna vista) xuống tàu, tìm Line màu vàng: hướng CC1 (Marina bay) trèo lên CC22. Đi tới CC19( Botanic Garden) thì trèo lên
    – Vào thăm vườn Lan Orchid(National Orchid Garden) mất 5$.
    – 11h-3h đến Jurong bird Park
    – Từ line vàng CC19( Botanic Garden) quay trờ lại trạm EW21(Bouna vista). Trèo lên line xanh tiếp EW21. Đi tiếp tới EW24( Jurong East) thì dừng lại.
    – Ăn trưa tại chỗ
    – 3h xuống RailMRT EW24( Jurong East) theo line đỏ từ NS1 đi 4 trạm tới NS4 (Choa Chu kang) thì dừng lại vào Singapor Zoo(Nigh safari).
    – Xem xung quanh
    – 6h tối vào xem Night safari.
    – 7h về NS4 Choa Chu kang. Đi về Jurong East. Đổi tàu lên Line màu xanh EW24, hướng Changi Airport. Tới EW16 Outram park thì xuống tàu,
    – 8h đi bộ về Hotel. Ăn ngủ nghỉ.
    4. Ngày4 Thứ 2. Litte indiia. Orchard road-Singapor Museum- Bugis + – Simlim squaer – Merlion Park. Garden by the bay-Marina bay sands.
    – Sáng 7h dậy ăn sáng tại Hotel
    – 8h-9h: đi bộ Khoảng 800m Đến đại lộ New Bridge road-> bên tay trái là khu thì rẽ trái đến khu Starbuck và Clarke quay central.
    – 9h: Đi qua cầu Dọc đại lộ Hill street 1km bên trái sẽ là Singapor art Museum, và Orchard road. Đại lộ Orchard road thiên đường mua sắm, nhiều Hotel cao tầng, đẹp, những Bar sôi động, quán cafe hoành tráng,
    – 11h đi bộ tiếp khoảng 1km nữa theo đường Victoria street là đến khu mua sắm Buggis +. Đi 100m theo Victoria rẽ trái sang đường Rocchor road, đi 400m nữa là đến khu nổi tiếng chặt chém SIMLIM Squaer.
    – Nếu không đi khu simlim thì rẽ phải, rồi đi ngược lại khu Clark quay để rẽ phải vào khu Melion Park, ăn trưa tại park,
    – 2h đi dọc đường Marina Boulevard quanh vịnh marina đến kách sạn Marina bay sands. Vào khách sạn hình chiếc du thuyền trên cao, Ngắm cảnh marina bay đến tối, tham quan garden by the bay. ngắm khu vườn thực vật Flower dome và Cloud fores, thủy cung trên cao 200m,
    – chiều đi bộ xem wonderfull show
    – 7h quay trở lại Melion Park chụp anh.
    – Lên xe Bus về khách sạn.
    5. Ngày5 thứ 3. SIN-HAN
    – Sáng sớm 4h30h dậy ăn sáng. Trả phòng check out Hotel,
    – 5h30 đi bộ bắt taxi . Đi về Changi Airport,
    – 6h30 Check our tại Changi Airpor, đi dọc quanh khu dutty free. Mua sắm.
    – 7h30 lên máy bay, 8h cất cánh về HAN
    – 11h tới sân bay nội bài, lên bắt taxi về Hà Nội. Kết thúc chuyến đi SIN 4 ngày 4 đêm,

    Vậy có đc ko bạn.

    • nguyen thi minh ha
      Trời, lịch trình vậy là cụ thể và kín lịch đó, vấn đề là có đủ sức để đi không. Vào USS chắc em sẽ chơi được nhiều trò hơn là 7 trò em liệt kê đó, cố gắng chơi 2 lần trò Trsnsformer, trò Egypt thì đừng chơi lúc quá no nhé, híc, nó quay cuồng kinh khủng lắm.4h chiều có show chiếu Water World, nhớ xem nhé, hay lắm đó và cẩn thận không ướt hết người vì các anh ấy tung cả xô nước lên chỗ ngồi
      • Loan
        Bạn Minh Hà ơi, cho mình hỏi nhờ. Trang http://www.deal.com.sg/ có bán vé USS giá rẻ ( như muachung ở VN) mình cứ đăng ký rồi thanh toán visa bình thường rồi họ bắn sms cho mình à ( số đt +849xxxxxxxxx), mình định mua nhưng sợ số điện thoại nước ngoài có bắn đc tin nhắn ko, mà tiền thì trả trước rồi? Nhà mình có trẻ con nên chắc mua vé vào thẳng USS chơi nguyên ngày là đủ mệt rồi nhỉ? Tks bạn.
  • Kieu Kieu
    Tháng 9 mình đi Vietjet đáp tại Ter.3, từ đó xuống thẳng trạm tàu điện ngầm luôn chứ không cần chuyển qua ter.2 đâu. Khi ra khỏi hải quan, sảnh ngoài quẹo bên phải là MacDonal, đi thẳng để bắt taxi, quẹo trái là tàu điện ngầm.
    Lúc về thì tàu tới ter.2 mình xuống luôn rồi đi xe điện qua ter.3
  • Phạm Kim Chung
    Em chào anh Bụt, anh Bụt chia sẻ em xin chút kinh nghiệm đi Sing 2 vợ chồng kèm em bé 14 tháng tuổi nhé!
    Mua vé máy bay cho tuần sau liệu có đắt lắm không và nên đi của hãng nào ạ?
    Có trẻ em đi kèm thì có nên ở homestay không? Nếu không thì nên ở khách sạn nào ạ?
    Tổng chi phí cho cả nhà cho chuyến đi 3 ngày 4 đêm khoảng bao nhiêu ạ?
    Em cảm ơn anh Bụt nhiều nhiều!
  • Phạm Kim Chung
    Em xin lỗi anh Bụi, em đánh nhầm ạ! 🙂
  • Hoang Vy Vy
    Tuy đã đi Sing nhiều lần ,nhưng mà đọc được bài này của anh Bụi làm muốn đi nữa quá.Nhưng phải kiếm đc giá rẻ là đi liền
    • Bụi
      Nhớ rủ Bụi đi cùng nhé!
  • SPV
    anh bụi ơi , làm ơn cho em hỏi , em sắp đi du lịch singapohe , mà bạn em ở bên đó gửi em mua mấy chai nước mắm và mâý gói mỳ chính , em có được mang vào singapore không ạ ? em sợ bị cấm mang ?
    • Bụi
      Nước mắm gửi ở hành lý dưới khoang nhé, mỳ chính xách tay ko sao, yên tâm.
  • Van Nguyen
    Mình cũng mới đi Sing về và thực sự ấn tượng với MRT bên đó, đang băn khoăn ko biết nếu hệ thống tàu điện đang xây của VN có ra gì ko?
    Xin chia sẻ thêm nếu bạn đi Sing tầm 3-4 ngày thì NÊN mua SINGAPORE TOURIST PASS vì bạn sẽ được đi free và không giới hạn số lần trên MRT, LRT, Bus và lại còn đk đi mien phí trên chuyến Hop On Hop Off và tour đi thuyền trên sông (1 ngày, bao nhiêu lượt cũng ok). Vợ chồng mình sử dung hết công suất đi lại và thực sự thấy rất enjoy và tiết kiệm được nhiều tiền đi lại.
    Ngoài ra, theo kinh nghiệm thì bạn nào thích phiêu lưu hoặc sôi nổi thì ko nên đi Botanic Garden. Siêu chán. Còn Night Safari cũng tạm đk nhưng mấy con thú toàn ngủ gật mà gió trời hiu hiu nên khi đi trên xe điện trong đó mình thấy ko hấp dẫn lắm.
    Mình gửi kèm lịch trình đi chơi của tụi mình. Các bạn thử nhé.

    A.Đi từ sân bay Changi vào China Town
    1Dừng ở Terminal 3.
    2 Làm thủ tục nhập cảnh (Điền đơn)
    3Lấy hành lý theo bảng chỉ dẫn
    4 Đi monorail sang Terminal 2
    5Từ Terminal 2, nhìn sang bên phải tìm bảng chỉ dẫn MRT về trung tâm (lấy thông tin du lịch SGN, tờ rơi MRT map) trước khi đi xuống thang cuốn đến MRT
    6 Đến quầy dịch vụ Singapire Tourist Pass Plus (The Singapore Tourist Pass Plus comes in 3 options; 1-day, 2-day or 3-day UNLIMITED travel passes for buses, train, 1 Day Bubble Jet ride and 1 Day FUNVEE bus tour), mua 3 day plus ($30) lấy MRT map, hỏi kỹ về Funvee bus tour và Buble Jet Board Ride (mỗi chuyến tour dài bao lâu, có phải book trước ko, liên hệ book với ai)
    7. Di chuyển theo mọi người xuống MRT, cầm và áp thẻ lên hình mũi tên màu xanh, khi cần gạt mở ra , bước vào, xuống cầu thang để đến khu vực chờ MRT.
    8. Lên line màu xanh, đi 2 chặng đến trạm Tanah Merah, chuyển sang tàu bên cạnh về thành phố. Đến chặng EW16 Outram Park, xuống tàu, hỏi và tìm line màu tím về China Town, đi exit theo hướng NorthBride, hỏi đường về Southbridge
    9. Đi bộ về Southbridge (210 South Bridge Road, Chinatown / Tiong Bahru, Singapore 058759)

    Lịch trình chiều 7 Dec:
    1.NE4 China Town – đi 1 trạm theo hướng về trạm cuối Harbour Front CC29 – rời tàu, đổi sang line vàng đi theo hướng về Marina Bay đến trạm CC19 Botanic Garden.
    Ở gần lối ra của Botanic Garden có hàng ăn, hãy vào đây nghỉ chân, dùng thử món súp nấm và món Laksa, đặc sản Singapore.
    2.Đi bộ ra MRT CC19 Botanic Gardent, bắt MRT đến NS17-CC15 Bishan – đổi tàu sang line đỏ NS bắt đi tiếp đến NS4 Choa Ku Kuang, bắt xe bus số 927 đến Night Safari (hoặc đến NS17-CC15 Bishan thì đổi tàu sang line đỏ đi NS16 Ang Mo Kio rồi bắt xe bus 138 đến Night Safari). Chơi và ăn tối ở Night Safari
    3.Hỏi kỹ xe bus mấy giờ là chuyến cuối để về lại MRT NS4 Choa Ku Kuang.
    4.NS4 Choa Ku Kuang – NS1 Jurong East – Đổi tàu sang line xanh về NE3 Outram Park – bắt line tím từ NE3 Outram Park về NE4 China Town.

    Ngày 8 Dec: City Tour with the FUNVEE bus rides and Bubble Jet boat rides.
    – Ăn sáng tại China Town, mua một ít đồ ăn, đồ uống mang theo.
    -Bắt tàu đi Jurong Bird Park – bắt line tím ra Outram Park, đổi tàu line xanh đi đến EW27 Boon Lay, bắt xe bus đến Jurong Bird.
    -14h đi bộ ra Bến Funvee bus stop ở Sri Mariamman Temple bắt chuyến 11.14pm đi chơi quanh thành phố các điểm Marina Bay Sands / Gardens by the Bay / Marina Barrage / Chinatown / Little India / Kampong Glam / Arab Street.
    -Tối ăn tại Lau Pa Sat – từ NE4 China town, bắt line tím đến NE6-NS24, đổi tàu đi line đỏ đến NS 26 Raffles Place. Hỏi đường đến Lau Pa Sat (đi bộ xa dã man)
    -Đi tàu ra CE1 Bay Front rồi chui lên mặt đường hỏi đường đi bộ ra Garden by the Bay (22$) xem show cây phát sáng luc 7.45pm; nhạc nước The Fountain of Wealth (8.00pm, 9.30pm và 11.00pm). Hỏi đường ra bờ vịnh.
    Chụp ảnh với Merlion, Nhà hát Trái sầu riêng Esplanade, cầu Helix, Suntec City Plaza, đài phun nước Fountain of Wealth, xem trình diễn laser (8pm bắt đầu) từ khu Marina Bay Sand. Ngồi uống café StarBuck hoặc đi bộ ra food court Singapore Flyer ăn tối. Chú ý MRT chuyến cuối là 23h.
    Về China Town đến phố Smith, phố ẩm thực chiều tối
    Đi bộ ra MRT Marina Bay line đỏ NS27 đi về NS24 Dhoby Ghaut, chuyển sang line tím, NE6 bắt ngược về NE4 China Town.

    Ngày 9 Dec : Sentosa
    1.NE4 China Town – đi 1 trạm theo hướng về trạm cuối Harbour Front CC29, Trạm này nằm bên dưới tòa nhà Vivo city, rời khỏi tàu đi cầu thang lên tầng L3.
    2.Vào siêu thị mua trước đồ ăn mang theo (bánh mỳ, sữa, nước suối, kẹo)
    3.Tìm đường đi bộ nổi sang Sentosa, dài tầm 600 mét, có mái che. Đặc biệt, có thảm cuốn nên nếu bạn mỏi chân thì cứ đứng lên thảm nó sẽ kéo bạn đi (chiều về thì đi tàu từ Sentosa về lại VivoCity thì không tốn phí). Đễn cổng Sentosa thì mua vé vào cửa 1$SNG và mua luôn package chơi các trò trong 1 ngày.
    4.Sang đến đảo, bạn nhớ lấy bản đồ khu vực, đánh dấu những chỗ bạn muốn đi. Trên đảo thì di chuyển giữa các khu vực cũng bằng tàu điện và hoàn toàn miễn phí

    5.Sentosa có 3 trạm dừng cho tàu điện
    -Nếu xuống Universal thì ghé bến đầu tiên
    •Chụp hình ở trái cầu tự xoay
    •Ghé cửa hàng chocolate Hershey
    •Vào Casino xem (mang theo Passport)
    •Chụp hình ở Hồ nước Lake of Dream
    •Đi bảo tàng côn trùng, khu trò chơi cảm giác mạnh bay trên không, hoặc đua xe mini giống công thức 1, hoặc đi cáp treo ngắm cảnh
    – Đi thăm bảo tàng sáp hay còn gọi Image of Singapore thì ghé bến giữa. (bỏ qua trạm này)
    -Nếu muốn tắm biển, dạo chơi bãi cát và xem nhạc nước thì ghé bến cuối cùng (Beach Station) – xuống trạm mua luôn vé xem nhạc nước Wings of the Time (diễn lúc chiều tối 19:30pm). Đi cầu treo bắc ra cồn cát, le lên gác cao nhìn kính viễn vọng
    6.Đi tàu về lại Vivo City,trên đường về dạo quanh xem hàng ở Daiso Japan (mua kẹo, cặp tóc…); mua túi, đồng hồ hàng hiệu…
    7.Đi xuống MRT bắt NE4 China Town ăn tối (1 con cua, 1 phần đậu hũ tứ xuyên: King Crap, Cháo ếch)

    Ngày 10 Dec:
    -Sáng đi Buble Adventure Boat: Bắt NE4 đến NE5 Clark Quay , đi thuyền chuyến 7h tối
    Getting on the Bubble Jet at the Clarke Quay will take you to some of the following interesting destinations:
    Attractions: The Singapore Flyer, Marina Bay Sands, the ArtScience Museum, Marina Bay financial centre, Fullerton Bay Hotel, Merlion Park, Central Business District, Raffles Landing, Victoria Theatre and Concert Hall, Asian Civilisations Museum, The Arts House at the Old Parliament, Esplanade Park, Supreme Court & Funan Digital Mall.
    – Từ Clarke Quay bắt NE5 về NE4, đi bộ về China Town
    Chiều đi tham quan 1 số điểm ở China Town: Phật Nha Tự – 288 South Bridge; Trung Tâm China Town Heritage Center (48 Phố Pagoda); Ăn trưa ở China Town (phổ ẩm thực Maxwell), thu mon Chilli Crab o Signboard Seafood.
    – Đi ra sân bay bắt line tím từ NE4 ra NE3 Outram Park, đổi sang line xanh đi đến Tanah Merah, đổi tàu đến Changi.
    -Chú ý check-in online trước khi ra sân bay.

    • hoai
      Bạn ơi chơi ở Uss mất 1 ngày à, mình định đi từ sáng, chiều di chuyển sang Gargen by the Bay có hơi ít time không?
  • Van Nguyen
    Một điều nữa nếu bạn là con gái và lần đầu nhập cảnh Singapore thì khi khi qua cửa hải quan họ hỏi mang bao nhiêu tiền thì nhớ nói nhiều một chút. Mức thấp nhất là 500$SNG nhé, nếu mà nói nhiều hơn thì càng tốt. Nếu ko là sẽ bị cho vào phòng riêng để điều tra đấy. Con gái Việt Nam vào Sing nếu ko biết Tiếng Anh và ko mang nhiều tiền, hoặc không có vé khứ hồi và khách sạn ở bên Sing book trước thì khả năng bị Hải Quan giữ lại là rất cao. Lý do là họ sợ mình sang đó làm …đấy. Mât mặt ghê lắm.
  • Hà Lương
    Em chào anh chị.
    Tháng 2 tới em có sang Singapore để tham dự một hội chợ việc làm dành cho sinh viên.
    Lần đầu sang bên đó nên em cũng không khỏi băn khoăn. Không biết có anh chị nào ở Hà Nội còn giữ thẻ EZLink mà không dùng đến thì em có thể mượn được không ạ?
    Em sẽ về lại HN vào 17/2 nên em sẽ gửi lại ngay ạ.
    Em xin cảm ơn ạ.
    • Bụi
      Em có thể mượn hoặc mua tại trạm tàu điện sân bay Changi rất dễ dàng nhé.
  • nhi
    Nhi di sing có 1 mình hãng jestar luc 7.05 đến sing luc 10.05 có ai cung chuyen bay tu hcm khong
    • Trương Hiếu
      Hi nhi. Mình đi vào 8.5 cơ. Bạn book ks đâu chưa. Mình và bạn đi về chênh lệch 1 ngày.hx
  • nhi
    Nhi di sing có 1 mình hãng jestar luc 7.05 đến sing luc 10.05 ngay 20.1.2015 có ai cung chuyen bay tu hcm khong
  • Ngọc Nguyễn
    Anh Bụi cho em hỏi : Em tính đi USS vào ngày 27/04 có giá USS rẻ không anh? Em cảm ơn anh !!!
    • Bụi
      Vé thường có trước 3 ngày bay, lúc đó mới biết chính xác em ơi.
      • Ngọc Nguyễn
        Sr anh, nãy vào ko thấy nên em lại comt tiếp ở dưới.
        Vậy đến 24/04 em mới liên hệ anh để mua phải ko anh?
        Em nên mua E-Zlink hay thẻ Singapore Tourist Pass Plus ?
        Vì theo quảng cáo , Sing Tour Pass có thể đi ko giới hạn và đi boat + bus free 1 ngày ?
        Cảm ơn anh !!!
  • Huỳnh Nguyễn Hồng Loan
    Bụi ơi cho em hỏi khu geylang có phức tạp ko a?
    • Bụi
      Không sao đâu nhé, Bụi ở Lorong27 Geylang đây, chả thấy em gái nào đừng chào mời cả. Hí hí 🙂
  • Ngọc Nguyễn
    Anh Bụi cho em hỏi em muốn đi USS ngày 27/04/2015 có vé rẻ không anh?
    Em nên mua E-Zlink hay thẻ Singapore Tourist Pass Plus ?
    Vì Sing Tour Pass có thể đi ko giới hạn và đi boat bus free 1 ngày ?
    Cảm ơn anh !!!
    • Bụi
      Tourist pass hình như là 20 đô Sing đi ko giới hạn 2 ngày đó em. Vé máy bay thì em kiểm tra ở VietJet, Tiger, Jetstar nhé.
  • Lê Hà
    Chào Bụi,
    Chỉ dẫn cho mình từ Changi airport về Orchard Grant Court hotel với, ra khỏi metro thì rẽ phải hay trái để đến đúng hotel?
    Đây là lần đầu nên lo lắng lắm.
    Cảm ơn nhiều.
    • Bụi
      Bạn dán cụm từ Orchard Grant Court hotel vào google và nhấn tìm kiếm, nó sẽ hiện kết quả ở gần các trạm tàu điện nào. Đặc biệt có tính năng đi bộ 3D tập trước ở nhà (gắp thằng người màu vàng thả vào bản đồ).
  • Minh Thành
    Mình đi du lịch Sing về còn thừa thẻ MRT,trong thẻ còn hơn 4 đôla sing nữa.Có bạn nào quan tâm thì PM mình qua sdt 0906.019.102 nhé
    • Nguyen Thanh Tu
      Bạn ơi bạn ở đâu, mình ở Hà Nội muốn xin thẻ của bạn.
  • Trần Thị Thủy
    Anh Bụi ơi, có dùng thẻ 1 EZlink cho cả đoàn được không ạ? Và trẻ em dưới bn tuổi (đi kèm người lớn) thì không phải dùng thẻ ạ?
    • Bụi
      Phải dùng 1 thẻ cho 1 người, tuyệt đối không dùng cho 2 người, vì khi đi vào là quẹt vào, nếu đưa tiếp người thứ hai quẹt vào thì nó rú ầm ĩ lên đấy.

      Trẻ em thì có bảng đo ở trạm, dưới vạch quy định thì miễn, anh ko nhớ lắm, hình như dưới 1 mét hay 80 cm gì đó.

  • hà duyên
    đầu tháng 3 này e đi sing, có ai đi chung cho vui không ạ ^^ . với lần đầu đi, tham khảo thấy a.Bụi hướng dẫn cụ thể lắm ạ , thks a
  • Hang
    Cả nhà ơi, làm ơn cho mình hỏi kinh nghiệm từ Sing qua Malaca được không nhỉ? Mình định đi Sing 2 ngày, Malaca 2 ngày, như vậy có ổn không ? Cái nữa là tìm vé hoài mà không thấy rẻ hơn chút nào, một phần do mình có kế hoạch đột xuất đi ngày 28/2 – 2/3. Mong mọi người chỉ thêm. cảm ơn nhiều lắm ạ.
  • Gerryktc
    Cho mình hỏi với..thẻ EZ Link dùng cho tàu điện thì có dùng cho bus dc ko? Nếu lúc hết tiền thì mình ko qua dc cửa ra hả b? Lúc ấy phải làm sao? Hx
  • Nguyen Thao Anh
    Bụi cho mình hỏi khoảng 3 tuần nữa mình qua Sing để khám bệnh cho con mình (bé hơn 6 tháng tuổi) Bụi có thể giúp mình thông tin về nơi ở giá bình dân 1 chút nhưng ko phải tập thể vì con nhỏ, và mình muốn ở gần khu vực Viện mắt quốc gia Singapore (SNEC) cho thuận tiện việc đi lại khám bệnh. Cám ơn Bụi rất nhiều
  • Tấn Phát
    Cho em hỏi ! Chuẩn bị em đi sing và em ở BLK 169 lorong 1 toa payoh thì em đi từ changi đến đó đi MRT dừng ở chạm nào là được nhỉ ?
    Em xin cảm ơn trước ạ 😀