Penang nghe có vẻ lạ tai đúng không cả nhà, vì điểm đến này mới nổi lên đối với du khách Việt Nam. Ai mà ngờ được ở đây lại có trung tâm hàng outlet lớn nhất nước Malaysia. Và tuyệt nhất, có đường bay thẳng từ Hà Nội đi Penang nhé (trước đó là Sài Gòn).

Trước tiên, cách đến Penang thẳng tuột từ Việt Nam nhé:

  • Đường bay Hà Nội – Penang mới mở (tuần 4 chuyến)
  • Đường bay Sài Gòn – Penang mở lâu rùi (bay hằng ngày)
  • Hãng bay duy nhất: AirAsia

Gợi ý cách bay, nếu có nhu cầu thăm thủ đô Malaysia thì bạn làm một vòng như sau:

Từ Hà Nội hoặc Sài Gòn bay qua Kuala Lumpur (AirAsia) sau đó đi xe buýt, tàu hỏa, máy bay tới Penang, rồi từ Penang bay về Việt Nam (AirAsia).

Hoặc, ai đã ngán Kuala Lumpur rùi thì chỉ việc bay mỗi Penang thôi cũng ổn. Tầm 3 ngày hai đêm là khám phá hết hòn đảo xinh đẹp này nhé.

Vụ ăn chơi sẽ nói trong bài khác, còn bài này chỉ tập trung oanh tạc địa chỉ shopping ở Penang thôi.

Trung tâm hàng outlet lớn nhất Malaysia

Đó là Design Village mới khánh thành cuối năm 2016 ở bên bờ đất liền đối diện đảo Penang. Nghĩa là muốn đến khu này, bạn sẽ phải bắt xe ô tô đi qua cây cầu dài 25 km giữa biển. Vừa đi shopping, vừa ngắm cầu dài nhất Đông Nam Á nha.

  • Thời gian mở cửa: từ 11h30 sáng nhé. Chả hiểu sao lại muộn nhỉ!
  • Website thông tin: CLICK HERE

Tại Design Village, bạn sẽ thấy nhiều thương hiệu tề tựu với các sản phẩm giảm giá ác liệt. Ví dụ ở đây có shop outlet của Adidas là lớn nhất Malaysia. Minh họa bằng shop Levi’s  giảm giá outlet 70% nha.

Do khá mới và xa nên lượng khách chưa đông, khá yên tĩnh. Có rất nhiều cửa hàng ăn uống, hoặc tiện ích tạp hóa 7-Eleven để bạn dưỡng sức, ăn trưa, ăn chiều. Có cả dịch vụ trông đồ, xe lăn, xe đẩy trẻ em, mượn ô… và cả free wifi nữa.

Đây cũng là trung tâm mua sắm xanh nhất châu Á nhé, vì toàn bộ các shop đều ở tầng trệt, khách không phải leo trèo. Giữa hai dãy shop là đường đi cây xanh, nhìn cực kỳ mát mắt.

Cách đi: các bạn dùng grab đặt xe nhé. Lúc về thì sớt thử grab có không, nếu không có thì bắt taxi tại quầy lễ tân có help ạ.

Bạn nào say xe thì có lẽ không nên đi vì cũng xa đấy và đường Penang hay vòng vèo bên núi, bên biển nên khá say đó ạ.

Phù hợp với: với nhóm bạn nào đặc biệt thích shopping và có nhiều thời gian ở Penang nhé. Buổi sáng tầm 10h đi từ khách sạn, ngắm cây cầu dài nhất ASEAN, rồi tầm 11h trưa đến nơi. Ăn trưa luôn nếu có nhu cầu. Sau đó, nguyên chiều tối shopping ở đây.

Các bạn khác thì tham khảo các trung tâm bên dưới ạ.

Trung tâm QueensBay Mall

Cái này nằm hẳn trên đảo Penang, cách hơi xa thành phố George Town một xíu (không phải xa lắc nha). Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất ở đảo Penang. Đủ các thể loại thương hiệu thời trang, công nghệ từ khắp châu Á, thế giới.

Trung tâm này bao gồm cả siêu thị Aeon nên các bạn có thể đến mua sắm đồ ăn uống.

Related image

Phù hợp với: tất cả các đoàn nên dành thời gian nửa ngày tại đây.

Cách đi: bắt xe grab tiện lợi nhất. Có xe buýt công cộng nhưng khuyên các bạn đi grab cho nhanh, thuận tiện nhé.

Website thông tin: CLICK HERE

Trung tâm Gurney Plaza

Cái này thì nằm ở trung tâm thành phố George Town nên đi lại bằng grab ít tốn tiền nhất. Bạn nào gấp quá, ngại đi mấy cái trên xa xa thì đi cái Gurney Plaza này cũng được. Chỉ cần đọc tên là tài xế nào cũng biết nha!

Nó cơ bản giống mấy trung tâm shopping ở TP HCM. Gồm đủ ngành hàng như là thời trang, điện tử, ăn uống. Nên như Bụi nói ở trên, ai cần nhanh và gấp thì rẽ qua đây. Còn ai nhiều thời gian hơn thì qua QueensBay Mall bên trên, hoặc dành nguyên một ngày đi Design Village trên cùng nhé.

Website thông tin: CLICK HERE

Trung tâm Gurney Paragon

Cái này cũng gần cái Gurney Paragon, hàng hóa cũng phong phú đa dạng và có vẻ nó hơi chuyên về các sản phẩm trang điểm, nước hoa. Phù hợp chị em nha!

Image result for gurney paragon

Từ ngày 3 đến ngày 5-8-2018, tại Gurney Paragon diễn ra lễ hội cà phê và tráng miệng. Ai là tín đồ của ẩm thực thì nên ghé qua đúng dịp này nhé!

Cách đi: vẫn là grab cho yên tâm nha. Vì Bụi thấy gọi taxi ngoài ở Malaysia thấy không yên tâm bằng gọi grab.

Website thông tin: CLICK HERE

Kết luận shopping ở Penang

Bạn nào thắc mắc có chợ đêm không thì trả lời luôn là chán lắm nha. Hàng hóa hệt mấy chợ đêm nhà mình thôi. Tốt nhất bỏ qua vụ chợ đêm!

Theo Bụi, các bạn chỉ cần quan tâm 4 địa chỉ shopping nói trên ở Penang là đáp ứng đủ nhu cầu. Cần mua gì thì nên đây 4 địa chỉ này (không chờ ra sân bay để mua, đọc đoạn bên dưới).

Và đừng ai nghĩ ra sân bay Penang mua đồ nha. Vì chuyến bay của AirAsia về Hà Nội lúc 6h sáng nên các shop miễn thuế ở sân bay đóng cửa ạ. Chặng về TP HCM thì bay ban ngày nên shop mở cửa, nhưng sân bay nhỏ xíu, không có gì đâu ạ.