Cách xem bản đồ tàu điện ở Kuala Lumpur

Hiểu cách xem bản đồ các tuyến tàu điện ở Kuala Lumpur là bạn tự tin đi ngắm thành phố này mà không cần ai hướng dẫn đi cùng.

Khi bạn tới Malaysia bằng hãng hàng không AirAsia, bạn sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế KLIA2. Việc đầu tiên là ăn uống lấy sức, mời bạn đọc bài Tìm quán ăn giá rẻ ở sân bay KLIA2, sau đó là xuống tầng 1 mua vé xe buýt từ Sân bay KLIA về thủ đô Kuala Lumpur (bến cuối là nhà ga trung tâm KL Sentral).

Hôm nay Tôn Ngộ Không chia sẻ tiếp cách xem bản đồ các tuyến tàu điện ở Kuala Lumpur. Nhận xét chung là tuy ở thành phố này có nhiều tuyến tàu, nhìn vào hoa cả mắt, nhưng các thí chủ chỉ cần quan tâm 2-3 tuyến quan trọng nhất mà thôi.

Đây là bản đồ chi tiết toàn bộ các tuyến tàu điện ở Kuala (KL). Mời tải về điện thoại, máy tính bảng nhé (click vào ảnh để phóng to hơn).

Click vào ảnh để xem phóng to hơn

Bảng chữ nhật bên trái của bản đồ là tên các tuyến tàu kèm theo màu tương ứng. Trong đó, các tuyến cần nhớ là:

  • Màu Xanh lá mạ Monorail Line: tuyến đi lại chính trong thành phố.
  • Màu Đỏ Kelana Jaya Line: tuyến đi tới khu China Town, Nhà thờ Hồi giáo, Cột cờ cao nhất thế gian
  • Màu Xanh ngọc KLIA transit: tuyến tàu chậm từ sân bay KLIA/KLIA2 về thành phố
  • Màu Tím KLIA Express: tuyến tàu nhanh từ sân bay KLIA/KLIA2 về thành phố
  • Màu Nâu KTM Komuter: tuyến đi động Batu
  • Màu Xanh biển KTM Komuter: tuyến đi Mid Valley, tổ hợp shopping khủng nhất KL

Toàn bộ các tuyến tàu ở KL đều tập trung chụm lại nhà ga trung tâm mang tên KL Sentral – là hình chữ nhật ở giữa tấm bản đồ bạn đang xem. Các thí chủ có thể mua vé đi lẻ từng trạm (trạm nào cũng có quầy bán vé) hoặc có thể mua thẻ dành cho khách du lịch để đi thì đỡ mất công mua lẻ.

Lần lượt sau đây là phân tích từng tuyến để bà con nắm:

Tuyến Xanh ngọc KLIA transit

Đây là tuyến chạy từ 2 sân bay KLIA và KLIA2 về nhà ga KL Sentral ở thành phố. Nói nó là tàu “chậm” vì nó dừng đỗ 3 ga nhỏ ở dọc đường. Thực tế nó chạy rất êm và rất nhanh nhé, Việt Nam mình không sánh nổi đâu.

Giá vé từ KLIA2 về KL Sentral: 35 Ringit

Ga quan trọng trên tuyến này: Putrayja – thủ đô hành chính của Malaysia. Nghĩa là bạn muốn đi thăm Putrayja thì phải đi tuyến tàu này nhé.

Ví dụ bạn có nhiều thời gian transit ở KLIA2 thì có thể mua vé trạnh thủ tạt té tới ngắm Putrayja. Ngắm xong thì quay trở lại sân bay.

Tuyến Tím KLIA Express:

Đây là tuyến tàu nhanh từ 2 sân bay KLIA và KLIA2 về nhà ga KL Sentral ở thành phố. Nói nó là tàu “nhanh” vì nó chạy một mạch, không thèm dừng ga nào cả.

Giá vé từ KLIA2 về KL Sentral: 35 Ringit

Với các thí chủ thích đi phượt, nên đi xe buýt từ KLIA2 về KL Sentral chỉ mất 10 Ringit thôi nhé. Đi tàu tuy nhanh hơn nhưng mà đắt gấp 3,5 lần.

Tuyến Đỏ Kelana Jaya Line

Trên bản đồ, thí chủ thấy tuyển màu đỏ này có nửa trên và nửa dưới (lấy hình chữ nhật KL Sentral làm điểm giữa). Thí chủ quan tâm cho lão Tôn nửa trên thôi nhé.

Trong đó, 3 ga quan trọng nhất là KJ14, J13 và KJ10. Cụ thể:

  • KJ13 mang tên Masjid Jamek: sát nhà thờ Hồi giáo và quảng trường phố cổ + cột cờ cao nhất thế giới, gần China Town (KJ14 gần hơn chút)
  • KJ14 mang tên Pasar Seni: gần khu China Town nhất, chợ trung tâm Central Market
  • KJ10 mang tên KLCC: chân tháp đôi Petronas nhé

Nhớ nhé: KJ10, KJ13 và KJ14 là quan trọng nhất, còn KJ15 chính là trùng vào trạm KL Sentral.

Tuyến Nâu KTM Komuter

Đường tàu này gần như không cần quan tâm lắm, trừ khi bạn muốn đi động Batu. Mà cái động này đi cho biết thôi, thề không quay lại lần hai.

Mua vé từ KL Sentral tới Batu nhé, ga cuối cùng luôn. Nhà ga đỗ sát động (cách tầm 100 mét thôi). Lời khuyên là nếu ít thời gian, bỏ qua cái động này cũng chẳng tiếc.

Con cháu lão Tôn ở đó láo như ranh, vặt chuối ăn nhem nhẻm và không thèm chào lão Tôn gì cả. Chúng nó còn dám đu trên nóc cột điện rồi hù lão Tôn nữa chứ.

Màu Xanh biển KTM Komuter

Tuyến này có màu xanh nước biển, cũng tên là Komuter giống như tuyến nâu ở trên. Trong tuyến này, từ nhà ga KL Sentral đi xuống đúng 1 trạm là trạm Mid Valley là trung tâm mua sắm, shopping lớn nhất ở Kuala Lumpur. Thí chủ nào là tín đồ của shopping thì thử đến nơi này một lần nhé! Tháng 7 và 8 này là đúng mùa siêu giảm giá bên KL đấy ah!

Tuyến Xanh lá mạ Monorail Line

Đây là tuyến quan trọng nhất mà bất cứ thí chủ nào đến Kuala Lumpur cũng phải thuộc nó. Đầu tiên có điểm này phải nhớ: Tuyến Monorail Line nằm bên ngoài nhà ga KL Sentral.

Tức là các tuyến mà tàu lão Tôn phân tích bên trên thì đều nằm trong khuôn viên nhà ga, có bẳng chỉ dẫn chi tiết. Nhưng riêng cái xanh lá mạ Monorail Line thì nằm cách nhà ga khoảng 200 mét. Thí chủ phải đi bộ tìm nó và cách đi bộ sẽ được lão Tôn giới thiệu ở bài sau.

Đây là tuyến tàu điện chạy lơ lửng trên cao, chạy xuyên trung tâm thành phố với các trạm quan trọng cần phải nhớ là:

  • MR1 mang tên KL Sentral (cách nhà ga KL Sentral tầm 200 mét nhưng nó vẫn được đánh dấu tên là MR1 KL Sentral). Đây cũng chính là khu Ấn Độ của KL nhé.
  • MR5 mang tên Imbi: có trung tâm shoping Times Square
  • MR6 mang tên Bukit Bintang: khu Bukit Bintang nổi tiếng của KL
  • MR8 mang tên Bukit Nanas: gần tháp đôi Petronas

Như vậy, bạn nào thuê khách sạn ở khu Bukit Bintang thì phải đi tuyến tàu điện này. Dùng nó di chuyển giữa Bukit Bintang, Imbi và tháp đôi.

Bạn nào thích ở sát nhà ga trung tâm KL Sentral thì nên thuê khách sạn ở khu Ấn Độ. Ở gần nhà ga này thì thuận tiện đi lại, vì mọi con tàu đều đổ dồn về đây mà. Ví dụ: muốn đi vào Bukit Bintang thì mời đi tuyến xanh lá mạ đến ga Bukit Bintang; còn muốn đi phố Tàu thì bước bộ vào trong nhà ga KL Sentral để mua vé tuyến đỏ đi đúng 1 trạm là tới…

Cách chuyển các làn tàu

Như các thí chủ thấy: nhà ga KL Sentral là trung tâm của mọi trung tâm. Muốn đi từ điểm A sang điểm B nào đó, thì cách đơn giản nhất là cứ chạy về nhà ga này rồi tìm đường đi tiếp. Nhưng không phải lúc nào cách này cũng hay, vì giữa các tuyến có điểm đấu nối.

Bài toán: đang ở Bukit Bintang mà muốn đi sang nhà thờ Hồi giáo và Quảng trường thành phố thì đi thế nào?

Lời giải: Từ trạm MR6 Bukit Bintang thì ta mua vé về trạm MR4 Huangtuan (cũng chính là ST3 của tuyến màu vàng), sau đó đổi sang tuyến màu vàng mua vé đi tới trạm ST5. Dừng tại ST5 (trùng với KJ13) chính là điểm cần đến.

Lưu ý: nếu quá nhiều điểm đấu nối thì tốt nhất ta chạy thẳng về nhà ga KL Sentral rồi tìm đường đi sẽ tốt hơn nhé.

Có gì thắc mắc, các thí chủ cứ “bấm quyết” gọi lão Tôn nhé!

  • Tác giả: Tôn Ngộ Không
  • Công việc: Tu cửa Phật
  • Chuyến đi: Tháng 5-2014
  • BayNhé gửi nhuận bút: 200.000 đồng
Comments ( 123 )
Add Comment
  • facebook "Vợ Hậu Đậu"
    bóc bánh ^_^ “tôn ngộ không” là ai vậy nhỉ? m chưa biết.
    • Tôn Ngộ Không
      Lão Tôn là Tề Thiên Đại Thánh, đệ tử của Đường Tăng. Lời giới thiệu có trong bài Quán ăn ở KLIA2 đó, thí chủ tìm đọc lại nhé!
      • facebook "Vợ Hậu Đậu"
        Lão tôn toàn đi mây về gió nên mình ko biết, giờ thì biết rồi, mong lão tôn khôn hồn thì bỏ qua ^_^. Giờ thì biết lão tôn là ai rồi.
      • Loan
        Làm ơn cho biết sơ đồ vị trí các địa điểm tham quan & sơ đồ tuyến xe buyt ở Kuala Lumpur, chỉ thấy sơ đồ tàu điện ngầm thôi.
        Xin cảm ơn
  • Bilu
    Tháng 8, 9 này em với đứa em gái định làm chuyến Malay_Sing mà 2 đứa chưa từng đi bao giờ, tiếng Anh thì cũng hơi hơi được thôi @@ chứ ko dám nói là được,có gì tề thiên đại thánh cưỡi cân đẩu vân qua giúp em nhớ :*
    • Tôn Ngộ Không
      Đọc kỹ loạt bài của lão Tôn là đi ngon cô nương nhé.
  • Cường
    khó nhất là mua vé tàu kommuter chịu ko biết mua kiểu gì
    • Tôn Ngộ Không
      Dễ lắm thí chủ ơi, tại nhà ga KL Sentral chẳng hạn, thí chủ tìm đến quầy KOMUTER rồi xếp hàng mua vé. Còn tại các ga lẻ thì có quầy bán vé.
    • Ank
      Rất dễ bạn nhé, có thể mua trực tiếp ở các quầy hoặc đứng xếp hàng ở máy bán tự động ở KL Sentral, có bảng hướng dẫn rất cụ thể.
  • Thục Phương
    Việc di chuyển ở Malay thì có going như bên Sing không a?Vì e thấy bên Sing thì họ dung thẻ EzLink để di chuyển, còn bên Malay thì e k thấy anh đề cập đến, vậy là tới từng tram mình mới mua vé phải không ạ?
    • Tôn Ngộ Không
      Lão Tôn mua vé tại các trạm lẻ. Các trạm/nhà ga đều có bán thẻ như thí chủ đề cập nhé. Đi thẻ tiết kiệm hơn mua vé lẻ.
      • Hoang Tho
        Ngộ Không và cả nhà cho mình hỏi chút nhé:
        thẻ EzLink bên Sing khi còn tiền trong thẻ thì khi ra sân bay có thể lấy lại tiền. Thế còn thẻ bân Malay có thế không ? nếu có thì lấy lại tiền ở đâu ?
  • Lee X
    Anh Bụi ơi cho em hỏi, tàu điện bên Malaysia có giống bên Singapore không anh? Mình phải mua vé đi từng chặng hay có loại thẻ dùng chung cho tàu điện ngầm và bus?

    Thanks anh

    • Bụi
      Trả lời hộ lão Tôn: mua vé lẻ tại các trạm ok và mua thẻ đi vài ngày cũng ok, nhưng ko áp dụng được cho bus nhé.
  • Ank
    Tuyến KTM Komuter để đến Mid Valley – Khu trung tâm mua sắm to và sầm uất nhất KL, hơn nữa lại có rất nhiều nhãn hàng giảm giá ^^
    • Tôn Ngộ Không
      Cảm ơn thí chủ về sự thiếu sót, vì lão Tôn không đi mua sắm nên bỏ quên. Đã cập nhật trong bài!
    • Phuong
      Khu Mid Valley ở chặng nào trên tuyến KTM Komuter vậy bạn?
      • Bụi
        Update trong bài đó bạn, bạn đọc lại đoạn update của bạn Ngộ Không nhé.
        • Phuong
          À, sorry anh vì em chưa đọc kỹ mà đã hỏi ạ. Em nhìn thấy rồi. Cảm ơn Anh!
  • Dynamite
    Phải như mình được đọc bài này trước chuyến đi Malay của mình. Mình đi từ Sing qua Malay, rồi từ Malay về Sài Gòn. Ở các trạm tàu điện của Malay không có thang máy, nhiều lần đi nhầm line, leo lên leo xuống thang bộ với cái balo to đùng rất ư là phê…
  • Nga
    Cám ơn chú khỉ về bài viết nhé!
  • NgocTu
    Mọi ng cho e hỏi cách di chuyển từ Lego Land ở Johor về trung tâm Kulua Lupur bằng bus được không ạ?
    • Bụi
      Được em nhé, mua vé bus Johor và xe đỗ ở điểm cuối là bến xe Terminal Bersepadu Selatan(TBS) ở KL.
      • NgocTu
        Dạ. Bus Johor có gần Lego Land không ạ?
        • Bụi
          Cách 30km em nhé, có xe bus nhỏ chạy liên tục từ Lego về tới bến xe Larkin (bến đi KL) nhé.
        • Bụi
          Thậm chí Lego có dịch vụ bus đưa về KL với giá 57 ring em nhé. Một chuyến vào lúc 6h chiều cuối ngày.
        • Ngoctu
          Anh cho em hỏi giờ hoạt động của hệ thống tàu điện Malay được không ạ?
        • Lê Hiếu
          Hi bạn, hệ thống tàu điện hoạt động từ khoảng 5, 6h sáng tới 23h, 0h đêm. Tuy nhiên đó là giờ của bến đầu cuối, các bến chính mà chúng ta hay đi thì sẽ hoạt động từ khoảng 6h sáng tới 22-23h đêm, bạn chú ý kiểm tra hoặc hỏi nhân viên ở ga để sắp xếp lịch trình nhé, đi taxi ở Malaysia nhiều khi bị chém giá hơi cao.
        • NGOCTU
          minh cam on ban nhieu 🙂
  • Sushi
    Các anh chị cho em hỏi là, từ Bukit Bintang nếu muốn đi Genting Highlands rẻ nhất thì phải đi như thế nào ạ? Lần trước bọn em đi 3 người nên thuê taxi đi Genting, Bukit Tinggi và Batu Caves hết tổng cộng 400 RM. Còn lần này đi có 2 người và đi du lịch bụi bụi nên em không biết sẽ đi ntn thì rẻ?
    • Bụi
      Chài ơi đoàn này giàu ghê! Có một cách là em về nhà ga KL Sentral sẽ có bus đi Genting giá 10,6 Ringit nhé.
      • Sushi
        Em cảm ơn anh Bụi nhiều nha
      • Trương Hoàng Anh
        anh Bụi ơi, bọn em bây giờ chuẩn bị đi lần đầu mua vé xe bus là giống ở việt nam đúng không?. Mua 1 lần trên một lộ trình rồi xuống trạm nào thì xuống đúng không anh
  • Phuong
    Anh Tôn Ngộ Không cho em hỏi giá vé giữa các chặng đều là 35 Ringit hay thế nào ạ? Anh cho em xin ít thông tin về giá vé di từ KL Sentral đến 1 số chặng chính như KJ10, KJ13 & KJ14 để em tham khảo với ạ.
    Muốn đi cao nguyên Gentting thì đi theo chặng nào vậy anh? Cảm ơn Anh nhiều ạ !!!
    • Bụi
      Hi em, em hiểu nhầm giá vé 35 ring rồi nhé. Đó là giá vé từ sân bay về KL sentral.

      Còn giá vé đi trong thành phố, các trạm em kể là 1 đến 1,2 ringit thôi nhé, cực rẻ luôn.

      Đi Genting là đi xe khách em nhé, cũng ở bến KL Sentral, giá 10,6 ring.

      • Phuong
        Cảm ơn Anh Bụi nhiều ạ. Tiện thể anh tư vấn giúp em xem nên ăn gì, ở đâu cho ngon – rẻ nếu em đi du lịch bụi ở Malaysia ạ?
        Có tuyến nào đi Malacca vậy hả anh?
        • Bụi
          Hình như bạn Ngộ Không sắp gửi các bài mà em cần nhé!
        • Sushi
          Mạn phép gợi ý cho bạn một chút, là nếu đi Malacca bạn có thể đi đến trạm Bandar Tasik Selatan rồi bắt buýt đi nhé. Tầm 2 tiếng là tới Malacca. Không nên mua vé khứ hồi vì thời gian sẽ bị gò bó. Bạn cứ mua chiều đi, rồi đến đó lại mua chiều về nhé. Tương tự như thế, nếu đi từ sân bay về KL Sentral, để tiết kiệm hơn bạn mua vé Expres từ KLIA2 về trạm Putrajaya, về đó bạn mua tiếp vé về KL Sentral. Sẽ mất thời gian hơn vì phải chờ tàu nhưng lại tiết kiệm được 1/2 tiền nếu đi thẳng đấy bạn ạ
        • Trần Hiếu
          bổ sung thêm:
          Xe đi đến bến Melaka Sentral, từ đó đón xe bus số 17 vào trung tâm thành phố giá 2RM trạm dừng ở Clock Tower, Red Square, đối diện luôn đó là Tourist Information Center bạn có thể vào xin bản đồ xin bản đồ, khi từ trung tâm ra bến xe bạn cũng ra đúng điểm đó nhưng phải canh giờ rộng rãi thời gian chút nhé nên ra sớm trc tâm 2 tiếng vì xe sẽ còn đi lòng vòng qua các bus stop khác
          nếu đi taxi về trung tâm thành phố giá là 20RM
        • Nguyễn Thanh Tuấn
          Cảm ơn anh Hiếu nhé. Thông tin này còn quan trọng hơn vì đến bến Melaka thường không biết vào khu trung tâm thành phố như thế nào. Thường thì chiều về xe bus hay đi loằng ngoằng cũng lâu mất tầm 1 tiếng đúng không anh?
        • Trần Hiếu
          Khi từ trung tâm ra bến xe bạn hỏi ng ta bến để đi melaka nhé vì xe bus nó sẽ đỗ ở khu k phải là chỗ đi melaka đâu
          http://i.imgur.com/mXZ0Wdn.jpg?1
        • Trần Hiếu
          mua vé xe đi melaka nếu bạn ở khu china town có thể ra bến Hang Tuah ở đây có bán vé xe đi melaka, nhưng đó chỉ là nơi bán vé thui nhé còn nơi xuất bến bạn vẫn phải ra Bandar Tasik Selatan nhé
  • Duong Thach
    Bụi ơi, cứu em. Em vừa checked in trực tuyến, nhưng mắt bị làm sao ấy, nên điền nhầm ngày expired date của passport. Làm sao bây giờ? :((
    • Tôn Ngộ Không
      Không sao thí chủ nhé, bay vô tư.
  • Hương
    Tuyến màu xanh lá mạ Monorail giá vé đắt nhất.
    • Tôn Ngộ Không
      Vì nó là tuyến trung tâm mà, hihi:)
    • Ho thu
      Dịch vụ xe buýt này thế nào hả Trần Hiếu, đến từng nơi một họ có chờ mình không?
      • Trần Hiếu
        họ không chờ mình đâu bạn đến điểm bus stop họ sẽ dừng bạn phải xem là những điểm mình thăm quan sẽ dừng ở bus stop nào, sau khi thăm quan bạn lại quay trở lại điểm bus stop đó và đón chuyến tiếp theo
  • Ngọc Hiền
    Em đi HCM- KUL tháng 9,4N3D, cả nhà cmt cho em lịch như thế này ổn ko nhé?
    – D1: Em bay khuya nên sẽ ngủ tại sân bay. Sáng bắt KL Transit đi Putrajaya tham quan, sau đó về KL Sentral và trưa check in tại Bukit Bintang. BB by night.
    – D2: Đi Melaka và Genting? E tính đi Genting trước, sau đó về Melaka và ngủ ở đây 1 đêm. Trưa ngày 3 về lại KL
    + Tới KL Sentral, bắt bus đi Genting ( như Bụi hướng dẫn nè)
    + Từ Genting, bắt Genting express về trạm Bukit Jalil, từ BJ bắt bus đi Malaka.
    ( Như thế ổn ko ah? Em ko biết giờ các bus chạy ntn. Các ac tư vấn giúp e với)
    Có một số bạn advice đi Cameron, nhưng thấy cái này tốn thời gian di chuyển quá. Cách KL 200km thì phải.
    – D3: Trưa có xe từ Melaka về KL ko ah?
    Về lại Bukit Bintang, mua sắm, ăn uống, tham qua KLCC…(Lót dép ngồi hống a Tôn Ngộ Không viết bài ăn chơi ở KL)
    – D4: Mua sắm rồi tầm 10h sáng ra sân bay và về lại.

    Em chỉ có hình dung đc tới đây thôi. Có ai thêm mắm thêm muối giúp em ko ah? E cảm ơn..hihi

    • Ank
      Mình có góp ý chút xíu nhé, tình hình là đi cả Genting và Malacca hơi ngược đường bạn nhé, vì Genting đi từ KL Sentral và Malaca thì đi từ BTS – một bến xe khác. Hồi mình đi là đi mỗi nơi 1 ngày, vừa thoải mái mà đỡ mệt.
    • Sushi
      Đúng rồi đó bạn. Đi Melaka phải đi 1 ngày, Genting cũng một ngày. Trưa có xe từ Melaka về bến TBS đó bạn. Nếu về bến này thì mình khuyên bạn nên đi MidValley Megamall, mua sắm cực thích nhé. Với lại lưu ý cho bạn 1 chút, là các shopping mall ở Malay mở cửa 10h sáng – 10h tối thôi nhé. Mình đi sớm 9h30 mà còn phải đứng chờ ở ngoài nữa hic hic. Mà khuyên bạn nên đi dép tông không thì mỏi chân lắm. Hôm nào đi bộ về là chân mình mỏi nhừ luôn
      • Ngoc Hien
        Hi Sushi,
        Nếu vc e thích ngủ 1 đêm tại Melaka thì đi ntn ổn ko nhé.
        D1: Sau khi đi Putrajaya, e sẽ đi lên Meleka, ăn chơi và ngủ tại đây 1 đêm
        D2: Tầm 10h đi Genting, chơi ở Genting đến chiều rồi quay về KL ở
        Đi ntn có tiện đường ko? Hihi
        • Sushi
          Từ bến BTS đi Melaka đã mất 2 tiếng/lượt rùi đó bạn, chưa kể giờ cao điểm nhé. Cho nên mình sẽ dành trọn 1 ngày ở đây. Chịu khó đi Melaka từ 10h, chơi ở đó từ 12h đến sáng hôm sau 8h – 9h bắt xe bus quay về trạm bus Melaka như anh Hiếu ở trên nói đó bạn. Rùi bắt đầu đi Genting. Genting chơi nửa ngảy là đủ, trừ khi vc bạn vào casino hihi. À nếu bạn có ý định vào casino thì nhớ nhắc chồng bạn mặc quần dài + đi dép quai hậu/giày nhé. Trước mình đi sandal nhưng quần ngố nên ngta k cho vào. Con gái thì k bị kiểm soát vụ này. Nhưng nói chung nên mặc quần áo dài tay vì lên Genting hơi lạnh lạnh đó bạn hihi
        • Ngoc Hien
          Tks Sushi. Em sẽ well note món này lại
  • Ank
    Anh Bụi ơi em muốn đóng góp bài cho bên mình được không? ^^
    • Tôn Ngộ Không
      Thay mặt Bụi Đường Tăng, lão Tôn trả lời là được nhé. Còn thiếu chân Sa Tăng và Bạch Mã đó bạn, bạn chọn ai?
      • Ank
        :)) em không dám nhận làm gì đâu, khi nào viết được bài nào em gửi email để góp vui và xôm tụ thôi ^^
  • Tra Tran
    Ui ui, thật cảm ơn Ngộ Không nhiều nhiều í, 16/7 tới tớ sang Kul, đang lọ mọ cái KL transit map thì gặp được bài này của NGộ Không, rất chi tiết và dễ hiểu. Cho tớ hỏi 1 chút:
    – Tớ đi Malacca từ KLIA2 thì phải đi ntn? Xe bus từ đó mất bảo nhiêu xiền?
    – Có bạn nào có kinh nghiệm đi các đảo ở Kota Kinabalu, không? Share cho mình với, hì 😀
    • Tôn Ngộ Không
      Thí chủ xuống tầng 1 sân bay là các quầy bán vé xe bus, hỏi vé đi Malaka nhé.
      Lão Tôn chưa đi Kota nên thí chủ tìm thày khác nhé!
      • Tra Tran
        Hihi thí chủ cảm ơn Ngộ Không nhiều nhiều nha.
        Bus đó có lịch không hả Ngộ Không ơi hay xuống lúc nào là có lúc đấy luôn ?
        Tớ định ở Metro hotel gần KL sentral để sáng sớm hôm sau ra sân bay cho tiện, Ngộ Không có biết chỗ này ko?
        • Linh Lee
          Tra Tran ơi, cho mình xin thông tin liên lạc của bạn đc ko?? Fb..? Mình xin tí kinh nghiệm đi kota 😀
        • Tra Tran
          bạn Linh Lee ơi, 17/7 này tớ mới đi cơ, tớ cũng đang căng mắt đọc tìm hiểu về nó đây :D. Tớ đi về sẽ note và share với các bạn nhé. Fb của tớ là Tra Tran (Mess) nhé ^^
    • Lê Anh
      Bạn đi sớm một chút thì trùng vs mình rồi. Cho mình facebook trao đổi xíu nhé 🙂
      • Tra Tran
        Facebook tớ là Tra Tran (Mess) bạn Lê Anh ơi ^^
  • NGUYEN LINH
    Ngộ Không và cả nhà cho mình hỏi chút nhé: Vì định thưởng cho con đã thi đỗ 1 chuyến đi chơi Malaysia( nhân dịp đã nhờ được Mr.Bụi book kịp vé rẻ, thks!)nên đầu tháng 7 này gia đình mình muốn đến một số điểm cho trẻ em vui chơi và được biết ở Malaysia có Công viên Sunway Lagoon. Bạn nào có thông tin về điểm này vui lòng tư vấn giúp nhé!Cách di chuyển từ KL Sentral đến Sunway Lagoon. nếu ở KUL 3 ngày thì 1 ngày đi Genting và 1 ngày đi Sunway Lagoon có ổn ko?
    Mong nhận được thông tin chia sẻ từ mọi người, thks!
    • Tôn Ngộ Không
      Chị tới trạm đầu tiên của bến màu xanh mạ nhé, tên là KL Sentral Monorail (trong bài có nói), cạnh đó có điểm đỗ xe bus. Chị chờ xe 63 hoặc 67 nhé, nó chở tới Sunway Pyramid (từ đó vào cái Lagoon ko xa, vì cùng tổ hợp). Giá vé đâu là 2 ringit. Ở 3 ngày thì ổn chị nhé.
  • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
    Các bạn giúp mình với, mình muốn đi từ KLIA2 về khách sạn Prince Hotel & Residence (thấy ghi địa chỉ là: opposite pavilion KL. No.4 Jalan Conlay) thì đi bằng phượng tiện gì là tiện nhất ạ?
    • Tôn Ngộ Không
      Từ KLIA2 bạn về KL Sentral, sau đó chuyển sang đi tàu Monorail về tới trạm Raja Chulan, xuống đi bộ 450m là tới hotel của bạn.
      • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
        Cảm ơn lão Tôn nhá
      • Le Yen
        Anh Tôn ơi,
        Cho em hỏi chút ạ
        Em sắp tới dự kiến phượt Malay 1 mình, đi xe buýt từ Sing sang
        Em phải đi xe số mấy, và có nên mua vé khư hồi để về không ạ?
        Hành trình của e ở 3 ngày tại Malaysia, vậy ngày thứ 2 nên làm chuyến city tour hay đi Malacca chơi vui hơn ạ?
        Mong nhận được lời khuyên từ anh

        Em cảm ơn

  • Ngọc Hiền
    Thật ra là vc muốn ngủ 1 đêm tại Meleka.
    Có ai đi 1 ngày mà đi 2 điểm này chưa ah? Khoảng cách từ KL Sentral tới Genting là bao xa và từ Bukit Jalil tới Meleka?
    Vì e chưa biết nó xa ntn và tốn bao nhiêu thời gian để đi ah?
    • Tôn Ngộ Không
      Khoảng 55km thí chủ nhé. Chắc hết tầm 1 tiếng. Còn Bukit Jalil đi Meleka hết tầm 2 tiếng.
      • Ngoc Hien
        Còn Cameron thì sao a. Nếu 3 địa điểm Genting, Melaka và Cameron. Nên plan đi cái nào.
        Có vẻ Genting hơi chán a nhỉ? Hihi
    • Ank
      Mình chỉ mới đi Malacca và Genting thì khuyên bạn nên đi Malacca hơn, Cameron mình chưa đi nhưng mình cũng dự định sau này quay lại Malay sẽ đi.
  • NGUYEN LINH
    Cám ơn bạn Ngộ Không về thông tin đi đến SunwayLagoon!
    Bạn nào có thông tin và kinh nghiệm đã đi SunwayLagoon thì tư vấn cho nhà mình nhé, cám ơn nhiều !
  • Ngọc Hiền
    Cảm ơn a TNK nhé
  • nhungpham
    Tuần sau mình cùng cả nhà cũng đi Kul, bạn nào đi rồi tư vấn cho mình lịch trình này với nhé:

    Ngày 1: HN – Kul: 9h50-13h40′
    Kul-Langkawi: 19h bay
    Tối ở khách sạn gần sân bay để sáng ra đi Sky bridge sớm, trưa về ks check out ra bến tàu chờ tới 5pm đi tàu cao tốc về Penang

    Ngày 2: Penang (mình chưa lên lịch trình cụ thể)
    Tối hoặc sáng ngày 3 bắt bus về Kul. Cho mình hỏi vé đi bus về Kul có cần phải đặt trước không?

    Ngày 3-ngày 6: Kul
    Mình cũng chưa lên lịch trình, định đi Hop on Hop off

    Không biết lịch trình đi như vậy của mình có hợp lý không? Mình cảm ơn nha

  • Anh Tuấn
    Lão tôn ơi ! Cho mình hỏi cách đi từ sân bay KLIA2 (sân bay mới) tới sân bay chính KLIA như thế nào
  • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
    Lão Tôn ơi cho mình hỏi, khi sang Mã mình muốn mua 1 cái Sim chủ yếu dùng 3G thì nên mua của mạng nào? Và ở ngay sân bay có quầy bán k?
  • Nguyễn Thanh Tuấn
    Các anh chị và các bạn cho mình hỏi với. Trước mình đã tham quan các điểm: Malacca, Genting, Bukit Tinggi, Batu Cave, Petronas. Sang tuần mình cũng lại qua đó mua sắm và tham quan 1 số điểm khác nữa. Mọi người có thể cho mình xin ý kiến xem nên đi đâu gần gần KL không? Vì đợt này mình chỉ ở đó từ tối 13 đến chiều 16 đã bay về rùi nên cũng hơi gấp.
    • Ngọc Hiền
      Bạn đi Cameron thử đi. Về cho mình kinh nghiệm với nhé. Hihi.
  • Lê Anh
    Mình sắp sang Malay vào khoảng 10-14/7. Có bạn nào đi trong khoảng thời gian này không? Để lại liên lạc để mình trao đổi kinh nghiệm hoặc đi cùng nhau nhé 😀
    • Nguyễn Thanh Tuấn
      Bạn mà lùi 3 hôm thì trùng lịch mình đấy. Mình ở Malay từ chiều tối 13 đến chiều tối 16 bay về. Hehe
      • Tra Tran
        Tớ ở Kul tối 16, các bạn ở khách sạn nào thế, recommend cho tớ với ^^
  • NGUYEN LINH
    Bạn nào đã đi Genting chia sẻ chút kinh nghiệm cho nhà mình với :
    – có phải từ KL Sentral đi bus đến Genting xong tiếp tục phải đi cáp treo lên khu TT giải trí?
    – Nếu định nghỉ 1 đêm ở khách sạn trên cao nguyên Genting thì nên đi chơi ntn?
    – Một số trò chơi phía ngoài trời như hình ảnh có phải mua vé? và mua ở đâu, ntn cho tiện và rẻ?
    Mong nhận được tư vấn từ các thành viên của Bay nhé! cám ơn !
    • Nguyễn Thanh Tuấn
      Anh Bụi có nói cái này rùi này. Từ ga KL Sentral sẽ có bus đi Genting giá 10,6 Ringit nhé, rồi lại mua tiếp vé đi cáp treo lên cao nguyên Genting. Tớ k nhớ rõ giá lắm, nhưng không đắt quá đâu. Mua 1 chiều rẻ hơn là mua khứ hồi. Ở Genting tớ thấy không có gì đặc sắc cả. Đợt tớ đi tháng 5 có khu đang xây dựng nữa cơ .@ Còn lên trên đó bọn tớ không chơi gì cả, chỉ đi loanh quanh ngắm cảnh chụp ảnh thui nên cũng không biết mua vé trò chơi như nào. Hì. Bao giờ bạn đi?
  • NGUYEN LINH
    Vì dự kiến tối 14/7 mới đến KUL nên Nhà mình dự định đi Genting từ trưa 16/7, ở đó 1 đêm rồi trưa hôm sau quay về KUL để về HN.không rõ sau khi đến Genting mua vé đi cáp treo có dễ ko? Ôi,không lẽ trên cao nguyên Genting lại chán thế sao, tưởng không khí hơi lạnh giống Đà lạt! Xem hình ảnh thì có một dãy đường ray trên không cho xe chạy và đu quay to phía ngoài trời mà…..? Bạn đi tham quan hồi tháng 5 có thấy khu vực trò chơi ngoài trời hoạt động không? ( Thk về ttin nhé!)
    • Nguyễn Thanh Tuấn
      Đợt mình đi thì khu này đang sửa chữa be bét nên cũng không chơi. Bọn mình chỉ tham quan khu trò chơi trong nhà thôi, gọi là đi vòng quanh cho biết đây biết đó hì. Còn bọn mình cũng không ra ngoài khu này. À, với cả nếu xuống cáp treo để rời khỏi Genting thì nhớ ghé qua khu bán ô mai nhé. Vừa xuống cáp treo, xuống cầu thang, hướng cổng ra là thấy. Hi. Nhấm nháp mỗi loại 1 ít, nếu mua thì đong theo cân. Ngon lắm đó. Mình cứ làm 1 vòng là khỏi cần ăn trưa luôn
  • Tra Tran
    Ngộ Không ơi, theo như thí chủ vừa check lại thì trạm KJ13 mang tên Masjid Jamek (trong bài nói KJ14) và trạm KJ14 mang tên Pasar Seni – gần khu China Town (trong bài nói KJ 13). Đúng không hả Ngộ Không ? 😀
  • Trang
    Mọi người cho e hỏi lạc đề tí xíu nhé
    Ngộ không và các bạn có biết chỗ đổi tiền ringgit không? Hay ai đi về còn dư thì đổi cho em giúp ạ. E đi đông nên đổi trước ở vnam cho chắc ăn.
    E ở tp. Hcm, sđt: 0933.113.129
  • Nguyen Hong Ngoc
    Gởi Tôn Ngộ Không. Cảm ơn bài viết của bạn nhe, rất chi tiết – dễ hiểu – và chu đáo. Thật tình mình Google mấy ngày nay đọc bao nhiêu bài viết về Malaysia rồi mà vẫn còn mơ hồ. Sau khi đọc bài này rồi mình thấy rõ ràng lắm và nắm được căn bản mai sang Malaysia đi đứng ra sao rồi. Cảm ơn nhiều nhiều 🙂
  • Phuong Vo
    Tôn Ngộ Không cho mình hỏi là từ Klia2 có thể di chuyển qua Klia bằng phương tiện nào được ko? Vì bạn mình đi VN air nên tới Klia còn mình đi air asia nên định sẽ hẹn gặp ở 1 trong 2 sân bay. Cám ơn bạn trước nhé.
  • Meo Den
    Mình mới book vé khứ hồi từ kualar lumper về sài gòn bay lúc 7:am và chọn khách sạn ở bukit butang (đi tàu điện tới KL central 5rm, còn từ KL tới lmb monorail thì hết bao nhiêu) nhưng giờ xem lại giờ chạy tàu bắt đầu 6:am. Bạn có thể chỉ mình cách đi sớm lúc 4:am không, nếu không thì ra sân bay không kịp, nếu taxi thì mắc lắm không? Cám ơn bạn trước.
  • Hằng
    Nên đi taxi bạn nhé. Còn không ra sân bay ngủ 😀
    • Meo Den
      Bạn Hằng ơi vì đi với mẹ nên không ngủ sân bay được. Bạn cho mình hỏi giá taxi đi lúc 4:00 khoảng bao nhiêu từ bukit butang đến sân bay? Cám ơn bạn chia sẻ
  • Giang
    Tôn ngộ không cho mình hỏi với: Gia đình mình bay ảirasia và nghỉ tại Metro hotel bukit bintang, mình đi bus bề trung tâm rồi chuyển tiếp thế nào thì về được ks nhỉ. Thanks.
  • Au Duong
    Cho mình hỏi: Làm sao biết chuyến tàu đang đi thuận hay đi về ngược? Ví dụ: Ở MR6 muốn về MR4 thì làm sao để biết là tàu đang đi thuận (từ MR1 đến MR11) hay đang về lại (từ MR11 về MR1)? Rất cảm ơn.
  • Thao
    Bạn ơi cho mình hỏi là từ KL đi legoland và về lun trong ngày thì nên đi bằng phương tiện nào và thời gian di chuyển là bao lâu vậy? Nhóm mình có hai người thôi. Cám ơn bạn nha 🙂
  • H H
    Cho mình hỏi là tàu điện ở Kuala Lumpur có bán vé theo ngày không vậy ? Ý là mua vé 1 ngày – 2 ngày hoặc 3 ngày rồi muốn đi nhiêu cũng được…
  • Nguyễn Thị Thu
    Tôn Ngộ Không ơi cho em hỏi. Từ sân bay Kuala Lumpur đi Klang Selangor thì đi bằng cách nào? Xin cảm ơn
  • Nghiêm Hải Như
    Bụi và Tôn Ngộ Không cho mình hỏi. Trên đường từ Genting về Kul hoặc từ trung tâm Kul, mình muốn ra sân bay (bay Vietnamairline) thì đi như thế nào là thuận lợi và chi phí ổn nhất ah?
    Trình độ tiếng anh của mình khá tệ, hành lý 1 vali to to thôi ah.
    Mong các bạn sớm tư vấn. Hjz, mai mình bay rồi ah
  • Phạm Vân
    cho e hỏi cao nguyên genting đang sửa chữa phải không,có thể đi lên đó được không?
  • le le
    Cho minh hoi o KL thi nen ksan o Bukit peanang hay o trung tam thu do thi tuyet ?
  • VIOELT
    Tôn Ngộ Không chi mình hỏi: Nếu mình đặt vé đi từ SG tới Maylay khuya. Dự tính là tới KL Sentral tầm 1g45 sáng thì có thể còn tàu điện để về khu China Town ko (vì mình đặt khách sạn tại đó). Nếu có thì đi chuyến nào về đó vậy?
    • Lê Hiếu
      Hi bạn, xe chạy gần như 24/24 giữa KLIA2 và KL Sentral, nhưng từ KL Sentral về thì bạn phải đi taxi rồi vì giờ đó tàu điện không hoạt động. Để đặt taxi rẻ bạn có thể đặt thông qua ứng dụng GrabTaxi để không bị tài xế chém giá 😀 Giá khoảng 7RM nếu chạy giờ thường, đêm có thể mất thêm ít phí nữa, tất cả đều được thông báo trong phần mềm GrabTaxi.
      • VIOELT
        Cảm ơn Lê Hiếu nhiều nha. Mình còn có 1 vấn đề thế này. Mình định đi ML trong 4 ngày 3 đêm. Lịch trình dự kiến như sau:
        – Ngày 1 (mình đến KLI2 khoảng 12g15), mình sẽ bắt bus đi KLI2-TBS-Malacca. Mình sẽ qua đêm tại đây
        – Ngày 2: tham quan Malacca tới trưa (khoảng 12g hoặc 1g) và sau đó quay về KL. Khu mình ở dự tính là China Town.
        – Ngày 3: Đi Sunway Lagoon
        – Ngày 4: Mình sẽ trả phòng và về VN (máy bay khởi hành khoảng 18g45). Mình định đi động Batu kết hợp Putrajaya hoặc Cao nguyên Genting. Bạn cho mình lời khuyên xem nếu chỉ với thời gian chưa đến 1 ngày như vậy mình có thể đi đâu cho tiện.

        Bạn tư vấn giúp mình nếu ở China Town mình có thể đi mua sắm , tham quan các địa điểm ở trung tâm Kuala Lumpur như thế nào? Đi bằng phương tiện gì và ở đâu?

        Cảm ơn bạn rất nhiều

      • VIOELT
        Nếu có thể bạn chỉ giúp mình cách đi từ khu China Town đến Sunway Lagoon với nha. Đây là lần đầu mình đi phượt nước ngoài nên còn nhiều điều làm mình hơi lo. Mình tham khảo nhiều trang web rồi mà còn mơ hồ quá ==!
      • cowardboy
        Lê Hiếu có ở KS ChinaTown2 bao giờ không ?Cho mình hỏi là nếu bắt tàu từ sân bay về KL Sentral, rồi đi KJ13 đến chinatown thì từ đó đến KS gần không ? Hay là nên đi xe bus đến chinatown ?
    • cowardboy
      Vioelt đi ngày nào vậy, mình tính tháng 4 năm sau làm 1 tour Malay 3 ngày, dự định mua vé đến malay là 12h khuya, ngủ lại ở sân bay đến sáng rồi đi tàu điện ra chinatown (dự định đặt phòng ở đó vì giá khá ok). Vấn đề còn lại là khá mù tịt vụ địa điểm du lịch vì nhiều quá :S
  • Van Nguyen
    Lão Tôn cho mình hỏi lịch trình mình di thế này thì có ok ko, có góp ý gì cho tụi mình không Lão Tôn nhé:

    VN-Malaysia: 4N3D

    * Ngày 1:
    Sáng: bay
    Trưa: Check-in (Lão Tôn cho cho hỏi mình định đi các điểm sau vào buổi chiều tối thì nên book ksan ở đâu)
    Chiều-tối: Putrajaya; Bukit Bintang; Petronas Twin Tower; China Town

    * Ngày 2:
    Sáng: đi ra sân bay KLIA tham quan sân bay quốc tế, rồi chuẩn bị bay đến Kota Bharu
    Trưa: Check-in Pulau Perhentian Kecil
    Tối: chơi ở đảo

    * Ngày 3: nhóm mình còn đang phân vân không biết có nên ở thêm 01 ngày trên đảo hay hông, hay quay về Kuala Lumpur để tiếp tục tham quan KL. Nếu về KL thì Lão Tôn có góp ý những đại điểm nào nên đi nữa không?

    (nhóm mình 7 người lớn 3 trẻ em >3t)

    Cám ơn Lão Tôn nha

  • Nhung Nguyễn
    Ngộ Không ơi, em update Giá vé từ KLIA2 về KL Sentral: 35 Ringit giờ là 55 Ringit ròi cơ ạ hic hic
    • Ha
      Ban oi minh mun hoi chut ban co face ko ? Vi 26/2/16 nay minh di kulalumpur tự tuccc k bit dat nhu the nao ks nao
  • Ha
    Nêu muốn mun mua ve di lien tiep 2 ngay minh phai keu nguoi ta ban the nao vay ban . 26/2 nay minh di cung lan dau … Giup do tu van nhe ton ngo khong
  • HIỀN (MR.)
    Xin chào ! cho mình hỏi việc này nhé. Sắp tới mình có chuyến công tác qua Bhutan, và mình sẽ nối chuyến tại KLIA, nhưng chiều đi từ SG là mình đáp xuống KLIA2…bạn có thể chi tiết cho mình cách di chuyển nào thuận lợi nhất từ KLIA2 – KLIA ?

    Rất mong nhận dc hồi âm từ bạn .

    PS: mình có xem trên bản đồ rồi nhưng chỉ thấy trạm KLIA và ko thấy trạm KLIA2 đâu, vì lần đầu mình đi do vậy hơi bỡ ngỡ

  • Nhung
    Em đi Mã Lai về ạ. còn dư những 1000 MYr lận. Em để lại tỷ giá là 5.53 ạ. Ai sắp đi liên hệ em 0167.696.3037 nhé. Em tặng luôn cái Sim Hotlink 3G các bác nhé,cần kinh nghiệm review nữa cứ liên hệ em. Anh Bụi thân đừng xóa tin của em ạ
  • Candynguyen
    Cho mình hỏi giá vé tuyến đỏ bao nhiêu ạ