Mình viết post này để share với mọi người kinh nghiệm vừa tự đi HN-Seoul 4 ngày với tổng chi phí 8 triệu VNĐ (dĩ nhiên là không tính tiền shopping nhé). Bao năm nay chuyên đi rình mò hưởng lợi từ chia sẻ của nhiều người khác, lần này quyết tâm moi ruột móc gan ra để “give back” 1 tí, mong là có nhiều bạn được hưởng chút không khí toẹt vời của xứ sở kim chi mà chúng ta lâu này chỉ có dịp xem trên phim nhé!

Chi phí cụ tỉ như sau:
– Vé máy bay khứ hồi: 3 triệu
– Visa: 450k
– 3 đêm trong dorm: 750k
– Ăn uống: khoảng 300k/ ngày (2 bữa)
– Đi lại: khoảng 100k/ngày

Tớ sẽ trình bày kinh nghiệm thành các bước theo trật tự thời gian để mọi người dễ theo dõi. Tớ cũng chỉ là tự tìm hiểu cóp nhặt lại trên mạng, hỏi bạn bè và tự mò mẫm thôi, không phải là người đã ở Seoul lâu năm, lượng từ vựng tiếng Hàn học mót từ phim thì đếm không hết được một bàn tay. Nên nếu có gì thiếu sót mọi người thông cảm nhé 🙂

Baynhe xin tóm tắt lại ý chính của bài viết bạn Hải Hà cho bà con dễ tìm nhé!

  1. SĂN VÉ RẺ
  2. ĐẶT PHÒNG
  3. XIN VISA
  4. TÌM HIỂU MỌI THỨ
  5. GÓI GHÉM ĐỒ ĐẠC 
  6. LÊN ĐƯỜNG 
  7. LANG THANG SEOUL

Sau đây là bài chia sẻ Kinh nghiệm du lịch Seoul siêu tiết kiệm nhé. Bà con nhớ đọc hết đó!

BƯỚC 1: SĂN VÉ RẺ

– Chi phí: 2,85 triệu/ người khứ hồi. Lúc tớ mua chỉ có vé 0 đồng chiều đi, 299k chiều về nên tổng giá vé là như vậy.

– Hãng hàng không: Vé đi Hàn rẻ nhất hiện nay là của Vietjetair (vietjetair.com.vn) vào đợt khuyến mãi 0 đồng. Nên follow trang baynhe.vn để biết khi nào có đợt vé rẻ của các hãng.

– Thời gian: Nên mua vé ít nhất 2 tháng trước khi bay để có dư dả thời gian chuẩn bị.

Lời khuyên 1: Nếu muốn tiết kiệm chi phí (share tiền phòng, tiền taxi) thì nên lập hội 4 người cùng đi.

Lời khuyên 2: Nếu dự định mua sắm nhiều thì nên mua hành lý ký gửi chiều về. Nếu không mua thì cần pack đồ nhẹ nhàng nhất có thể và kiềm chế mua sắm nhé

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

BƯỚC 2: ĐẶT PHÒNG

– Chi phí: 250k – 300k/ giường trong dorm/ đêm

– Thời gian: Nên đặt phòng ngay sau khi đặt vé máy bay vì xin visa sẽ cần có booking confirmation các bạn nhé.

– Nếu đi 1 mình: Nên chọn nơi nào có phòng dành riêng cho nữ (or nam) để đảm bảo an toàn. Nên thủ sẵn bịt mắt nút tai để ngủ được trong trường hợp bạn cùng phòng có thức khuya dậy sớm hay hát ông ổng suốt đêm.

– Nếu đi theo hội: Thuê nguyên 1 phòng dorm bé bé thì sẽ thoải mái hơn. Bọn tớ thuê 1 phòng 2 giường tầng thì giá là khoảng 1 triệu/ đêm.

– Trang book phòng: Nên book phòng qua booking.com vì không cần trả tiền trước, đến nơi trả cũng được. Ở tầm tiền rẻ thế này có vẻ Booking nhiều options hơn Agoda và Airbnb nhiều. Sang đến Hàn cũng thấy các bạn Hàn search phòng bằng Booking luôn.

– Địa điểm: Nên chọn ở các khu trung tâm gần đường lớn, gần bến xe buýt đi sân bay, gần ga tàu điện ngầm, gần chợ.

Lời khuyên vàng: Bạn nào lười tìm hiểu có thể book luôn phòng ở chỗ tớ đã ở: Seoul Dalbit Guest House ở khu Dongdaemun (Credit goes to my awesome sister Trương Minh Hằng for this precious find).

Chỗ này trên Booking rating là 8,6, cá nhân tớ chấm thì phải được 9/10. Rẻ, sạch sẽ, nhỏ nhưng dễ thương, staff rất helpful, địa điểm rất tiện đi xe buýt ra sân bay (xe số 6002).

Ngay gần ga subway, bắt taxi các điểm tourist spots đều ko hết quá 100k, ngay đầu ngõ có Seven Eleven và Watsons, đi vài bước nữa thì có ngân hàng, nhà tắm hơi, chợ lớn nên mua gì cũng tiện hết.

Điểm trừ duy nhất là giá phòng rẻ nên không có dịch vụ chi hết, nên bạn sẽ phải tự quét phòng, đổ rác, thay khăn tắm, giấy vệ sinh, tự nấu bữa sáng.

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-1 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

BƯỚC 3: XIN VISA

– Chi phí: 20 USD/ người + tiền dịch công chứng văn bản (nếu có). Đa số các giấy tờ của tớ đều là song ngữ, tiếng Anh sẵn hoặc đã có bản dịch công chứng từ trước rồi nên hầu như không tốn tiền dịch công chứng.

– Thời gian lấy: 12 ngày (cả T7, CN)

– Các giấy tờ cần chuẩn bị: http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hanoi/visa/type/index.jsp (vào phần “Các loại visa” => Visa du lịch nhé)

– Mẫu đơn xin visa: http://www.mofa.go.kr/ENG/image/common/title/res/visa_application_form(15.06.15.).pdf

– Nếu có thắc mắc, gọi tới LSQ HQ theo số 0437710404, ấn 2, rồi 3, rồi 2, rồi 5 để gặp nhân viên tư vấn visa du lịch.

– Lời khuyên 1: Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Xin được giấy gì thì cứ xin hết để hồ sơ đầy đủ nhất có thể, tránh bị thiếu sót, gây chậm trễ thời gian được cấp visa.

– Lời khuyên 2: Nên bắt đầu chuẩn bị việc xin visa càng sớm càng tốt vì việc xin visa là khâu loằng ngoằng nhất trong quá trình chuẩn bị đi Hàn, và còn phải chứng minh tài chính nữa nhé.

– Lời khuyên 3: Hôm nộp hồ sơ nên đi thật sớm vì rất đông nhé. Nếu đến muộn (9h) khả năng cao sẽ bị đuổi về và hẹn ngày hôm sau

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-2 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

BƯỚC 4: TÌM HIỂU MỌI THỨ

– Chi phí: 0Đ

– Thời gian: cực lâu T_T, càng tìm hiểu kỹ thì càng tiết kiệm được nhiều xiền 😛

– Tìm hiểu trước về các địa điểm đi chơi trên tripadvisor hoặc bằng cách search “top 10 Seoul attractions” trên google và cố ghi nhớ tên các nơi mình muốn đến.

Mấy cái tên này đọc khó mà nhớ còn khó hơn, nên kinh nghiệm của mình là ghi lại/ in tên các nơi đó ra bằng tiếng Anh và cả tiếng Hàn.Ít người Hàn biết tiếng Anh lắm nên sẽ họ sẽ không chỉ đường được cho mình nếu mình giơ ra tên viết bằng chữ Latin đâu.

– Nên tìm trước map để nghiên cứu, xác định là khách sạn mình ở đâu và cách các địa điểm muốn đi chơi bao xa. Ở nhà tớ chỉ ngắm google map.

Các bạn mà cẩn thận hơn thì có thể search “Seoul tourist map” trên Google và in ra, khoanh lại các địa điểm mình muốn đi. Again, bản đồ này tốt nhất là nên có cả tiếng Hàn và tiếng Anh.Tiếng Anh là để cho mình đọc, tiếng Hàn là để chỉ cho người địa phương khi cần hỏi đường.

Một số địa điểm đi chơi tham khảo:

  • Nếu thích mua sắm: Myeongdong, Dongdaemun, Namdaemun, Hongdae
  • Nếu thích lịch sử: Gyeongbokgung (3000 won vé vào), Changdeokgung, Changyeonggung, Hanok Bukchon village, War Memorial of Korea
  • Nếu thích lãng mạn: Nam-san tower (8500 won cáp treo, 9000 won lên đài quan sát), cầu Banpo bên sông Hàn, suối Chonggyechon
  • Nếu thích thiên nhiên: đảo Nami (riêng chỗ này hơi xa Seoul), hồ Seokchon, công viên Yeouido
  • Nếu thích nghệ thuật: Insa-dong
  • Nếu thích quẩy và gặp Tây: Itaewon (vào pub 15000 won)
  • Nếu thích đi công viên: Lotteworld, Everland (vé vào mấy chỗ này thì hơi bị chát tẹo)

– Lời khuyên 1: Đừng ham hố quá, đi nhiều sẽ rất mệt. Tùy vào sở thích cá nhân, túi tiền và thời gian bạn có, hãy chọn 1 lịch trình phù hợp.Nên google trước cách di chuyển đến các cụm địa điểm gần nhau để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

– Lời khuyên 2: Nếu định hướng không tốt và hay bị lạc, bạn có thể đăng ký sinh viên tình nguyện dẫn đường miễn phí: http://www.meteoryouth.org/tour-registration.html. Nhớ đăng ký sớm để họ còn sắp xếp thời gian. Tớ đăng ký sát ngày đi quá nên họ không xếp kịp

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-3 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

BƯỚC 5: GÓI GHÉM ĐỒ ĐẠC \

(Bước này thật ra áp dụng với mọi chuyến đi giá rẻ chứ không riêng gì Seoul :P)

– Chi phí: 0Đ

– Thời gian: tùy tâm 😀

– Nếu không mua hành lý ký gửi ở bước 1 thì bạn sẽ chỉ có tối đa 7kg hành lý xách tay (1 cái vali và 1 cái túi nhỏ thôi). Kinh nghiệm là nếu ki bo (như mình) không muốn phải mua thêm hành lý ký gửi chiều về thì khi đi bạn chỉ nên mang 5kg-6kg thôi, để dôi ra 1, 2kg cho chiều về mua ít quà cáp nữa

– Lời khuyên 1: Nên mang theo gối ngủ, bịt mắt, nút tai. Ăn mặc ra sân bay nên hết sức thoải mái và ấm (recommended: quần chun áo rộng và áo khoác mỏng). Chuyến của Vietjet là bay lúc 1:45 sáng nên nếu muốn hôm sau có sức đi chơi luôn thì bạn phải cố mà ngủ được trên máy bay.

– Lời khuyên 2: Nên check trước thời tiết bên đó để mang quần áo phù hợp, tránh việc đến nơi phải mua thêm. Tớ đi mùa thu nên phải khoác sẵn áo cardigan mặc buổi tối cho đỡ lạnh. Giầy dép nên mang những thứ thoải mái nhất (sneakers, walkers, flats).

– Lời khuyên 3: Nên có 1 cái checklist trước khi đi. Đây là list của tớ để bạn tham khảo (đã bổ sung những thứ mà sau khi đi mới tớ nhận ra là should have packed)

  • Passport (đã có visa)
  • Bản in vé máy bay\
  • Bản in book phòng
  • Bản đồ du lịch bằng tiếng Anh + tiếng Hàn
  • Tiền USD hoặc tiền Won (nên mang ít nhất 1 triệu/ người/ ngày)
  • Quần áo đủ mặc, underwear, tất, kính, mũ
  • Máy ảnh, điện thoại, sạc các loại, ổ chuyền du lịch. Ở Hàn cái ổ cắm hơi kỳ, nên nếu ko mang đi thì sẽ phải mượn khách sạn hoặc mua. Lưu ý các thể loại electronics khi security check người ta sẽ bắt bỏ ra khỏi vali nên các bạn nên nhét chung vào 1 chỗ nào để tiện lôi ra nhất.
  • Đồ dùng cá nhân (bàn chải, kem đánh răng, dưỡng da, chống nắng, makeup). Khăn tắm, dầu gội và sữa tắm thường khách sạn/ nhà nghỉ sẽ có sẵn. Nếu bạn không cầu kỳ thì không cần mang theo. Hoặc đến nơi có thể ra convenience stores mua mấy loại size nhỏ về dùng tạm cũng được.

BƯỚC 6: LÊN ĐƯỜNG 

– Chi phí: 8k – 300k (HN- Nội Bài) và ~200k (Incheon – Seoul)

– Từ HN ra Nội Bài: xe bus số 07 (8k), số 86 (30k), xe bus của Vietjetair (40k) hoặc taxi (tùy hãng, từ 180k-300k). Xe bus thì hạn chế về thời gian và địa điểm đón, nên các bạn cần check trước cho chắc chắn nhé!

– Thời gian: Máy bay cất cánh lúc 1:45 sáng nên để thoải mái thì các bạn nên có mặt tại sân bay lúc 10:45. Vậy đi từ nhà (Hà Nội) lúc 10 giờ là đẹp nhé.

– Xuống sân bay Incheon: Ghi nhớ 1 chút là bạn sẽ cần điền 2 cái forms. 1 cái bằng tiếng Việt (tờ khai hải quan dành cho hành khách) do tiếp viên trên máy bay phát cho mình khi bay, còn 1 cái bằng tiếng Anh (arrival card) màu xanh xanh bạn sẽ phải tự lấy ở quầy trước khi xếp hàng vào làm thủ tục immigration. Đừng quên lấy cái arrival card này nhé!

– Đổi tiền: Nếu chưa đổi won từ ở nhà thì bạn đổi tạm 1 ít ngay ở sân bay để có tiền đi về khách sạn/ nhà nghỉ nhé!

– Từ Incheon về Seoul: Có 3 options: taxi (65,000 – 90,000 won), xe buýt (9,000 – 16,000 won), và tàu (4,500 – 15,000). Mình thì chọn cách đi xe buýt vì giá vừa phải và dễ tìm nhất.

Chỉ cần ra khỏi sân bay, rẽ phải khoảng 20m sẽ có 1 quầy bán vé.Bạn giơ địa chỉ khách sạn ra họ sẽ bán vé cho bạn. Mình đi về Dongdaemun thì mất 10,000 won, xe bus Standard Limousine Bus số 6002.

– Lời khuyên: Xuống tới sân bay là đã 9h sáng, tốt nhất là bạn nên kiếm cái gì đó ăn ở sân bay rồi hẵng lên xe vào thành phố. Từ sân bay tới thành phố cũng phải mất 1 tiếng, skip mất bữa sáng sẽ làm bạn đói meo và không có sức đi chơi ngay được.

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-9 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

 

BƯỚC 7: LANG THANG SEOUL (cuối cùng thì cũng tới bước này, yay!)

– Chi phí: ít nhất 1 triệu/ người/ ngày

– Thời gian: Nếu bạn ở dorm thì giờ check-in có thể thoải mái hơn chứ nếu thuê cả phòng như mình thì giờ check-in thường sẽ là 4 giờ chiều. Trong khi đó, chỉ tầm 11h là bạn đã có mặt ở khách sạn rồi.Vậy 5 tiếng vất vưởng (đêm trước thì mất/ thiếu ngủ), bạn nên làm gì?

Dĩ nhiên là nếu có sức thì đi thăm thú luôn là tốt nhất. Cơ mà bọn tớ con gái bánh bèo tuổi chưa cao sức đã yếu nên đành chọn cách là gửi đồ lại nhà nghỉ, rồi đi ăn, đổi tiền và đi ra nhà tắm hơi công cộng làm một giấc đã:D

– Về đổi tiền, các bạn có thể check vài chỗ quanh khu mình ở xem ở đâu rate tốt thì đổi ở đó. Tớ check ngân hàng woori gần nhà nghỉ và 1 hàng currency exchange ven đường thì thấy ở ngân hàng rate tốt hơn. Nhưng về cơ bản thì 1 USD sẽ đổi được khoảng hơn 1000 won 1 tẹo nhé!

Nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm có khuyên bạn nên mua thẻ T-money để nạp tiền, nhưng sau khi cân nhắc tớ quyết định không mua. Mỗi lượt dùng thẻ để thanh toán tiền đi taxi, subway chỉ được giảm có 100 won (~2k VNĐ) thôi, nên ở có mấy ngày thì chắc cùng lắm giảm được mấy chục nghìn. Mà lại mất công mua thẻ, nạp tiền, rồi refund nếu ko hết. Mất công lắm!

– Về ăn uống, chi phí sẽ khoảng 5000 won – 15000 won/ bát cơm trộn hoặc đĩa miến trộn, tùy vào việc bạn ăn ở đâu. Ngoài ăn ở cửa hàng thì các bạn có thể ăn vặt ở các quầy ven đường, họ có bán bánh, thịt xiên nướng, tteokbuki và nhiều thứ chiên rán. Đồ ở đây thì rẻ hơn, chỉ tầm 1,500-3000 won thôi.

Xem phim Hàn nhiều nên 1 mong ước của tớ khi đến Seoul là ngồi quán vỉa hè ăn đồ nướng uống soju 😛 Các quán như thế này có ở khắp mọi nơi, và một bữa nhiều thịt như vậy có thể tốn của bạn 15,000-20,000 won nhé.

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-10 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

– Về nhà tắm hơi công cộng (Jjimjilbang) tớ có đi thử 1 chỗ gần nhà nghỉ tên là Sparex, giá vào cửa là 8000 won, nằm bao lâu tùy thích. Mình thuê thêm cái khăn (chăn mỏng) để đắp ngủ thì là 2000 won nữa.

Sau khi ngủ tẹt ga ở đây 4 tiếng thì tớ mò lên phòng tắm lõa thể ở tầng trên.Ở đây có mấy cái bồn sục và phòng xông hơi với các nhiệt độ khác nhau, từ 30 tới…90 độ.

View thì đa số là các ajumma kỳ cọ và … ngắm nhau. Lúc đầu lột đồ bước vào thì cũng có chút dè dặt, cơ mà sau 1 tiếng ngâm bồn thì lại cảm thấy “ước gì cả thế giới là 1 cái Jjimjilbang thì tuyệt làm sao” :))

– Về đi lại, có 3 lựa chọn là xe buýt, tàu điện ngầm hoặc taxi. Nhóm tớ đi 4 người nên chọn đi taxi. Từ Dongdaemun đi taxi tới Namsan, Gyengbokgung, Insadong, Myeongdong chỗ nào cũng chỉ từ 4000-6000 won, chia 4 ra thì rẻ hơn đi xe buýt và điện ngầm, ngắm được phố phường mà lại nhanh hơn nữa.

Bọn tớ có đi thử tàu điện ngầm thì thấy cũng dễ vì các ticket vendor machines đều có tiếng Anh hết, giá thì 1200won/người/lượt. Nếu đi taxi như bọn tớ, các bạn nên có tên địa điểm cần đến viết ra bằng tiếng Hàn để đưa cho lái xe.

Ở Seoul đa số lái xe taxi không biết tiếng Anh, nhưng bù lại họ rất tử tế, sẽ nhập địa chỉ vào màn hình và đi theo hướng dẫn tới nơi cần đến, không mặc cả, không đi lòng vòng. Có 1 số lái xe ở các địa điểm du lịch lớn sẽ nói thách ngay từ đầu (10k, 15k, 20k won).

Với thể loại này tốt nhất là nhảy xuống ngay và vẫy xe khác, đừng mặc cả làm gì mất công. Nếu cần hỏi đường thì các bạn cứ đè các bạn cảnh sát hoặc bảo vệ nào cao to đẹp trai để hỏi cho tớ nhé.

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-4 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

Đây là Myeongdong nè

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-5 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

Namsan tower

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-6 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

Geyongbokgung

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-7 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul

Chongyechon Stream

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-8 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul tiết kiệm chỉ 8 Triệu

Insadong

– Chỗ thử đồ hanbok. Nếu là con gái chắc bạn sẽ thích cái trò (mèo) này. Đa số những chỗ mặc đồ hanbok ở Seoul giá khá đắt (300k-500k VNĐ). Nhưng nhờ bạn Nga Nguyen tốt bụng giới thiệu, tớ đã tìm được 1 chỗ thử đồ Hanbok chỉ mất 60k VNĐ cho 20 phút mặc đồ. Chỗ này gọi là Insadong Information Center, mở cửa từ 10h sáng tới 6h30p tối các bạn nhé!

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-12 Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Nội Seoul tiết kiệm chỉ 8 Triệu

Bài viết của bạn: Hải Hà (Sam), chia sẻ tới độc giả BayNhe.vn

Các bạn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch chi tiết, rõ ràng về lịch trình, giá cả chi tiêu,… vui lòng gửi tới BayNhe để được đăng bài và nhận quà nhé!