Cuối cùng thì chú chim sặc sỡ đã đặt chân tới Hà Nội. Ngay bây giờ bạn đã có thể đặt vé máy bay giá rẻ chặng Hà Nội – Bangkok (Thái Lan) với hãng Nok Air rồi đó.

Nhân dịp mở chặng, giá vé chỉ có 1.297.000 VNĐ cho 1 người bay khứ hồi Bangkok. Rẻ quá đi, lại có nhiều tiện ích. Mời bạn xem chi tiết bên dưới nhé!

NokAir mo ban 15072015.1 nok air

Nok Air – Anh là ai?

Nok trong tiếng Thái có nghĩa là chim, logo của Nok Air cũng là 1 chú chim và các máy bay cũng được sơn hình những chú chim rất ngộ nghĩnh và sặc sỡ. Nok Air là hàng không giá rẻ của Thai Airways International.

Được thành lập từ 2004, đến nay Nok Air đã mở đường bay tới hơn 40 điểm đến chủ yếu là nội địa và 1 số chặng quốc tế tới Lào, Myanmar, Trung Quốc và Việt Nam.

NOKAIR-HANBKK-NewRoute nok air

Nội dung khuyến mại

Chặng bay: Hà Nội – Don Muang (Bangkok) và ngược lại

Thời gian bay: từ 1-12-2015 đến 30-9-2016

Thời gian khuyến mại: 7-9 đến 20-9-2015

Đặt vé qua trang web: nokair.com

Tiện ích tặng thêm trong thời gian khuyến mại: 30kg hành lý ký gửi và miễn phí chọn chỗ và snack trên chuyến bay (Khi đặt cứ bỏ hết các khoản không cần thiết, đặt xong NokAir sẽ tự tặng vào trong vé bạn nhé.)

Giá vé khuyến mại: Chỉ từ 36USD/người/chiều (đã bao gồm thuế, phí) và Hiếu thử tìm giá rẻ nhất thì là khoảng 73.87 USD hoặc 2068 THB (Giá vé tính theo 2 đơn vị tiền tệ mà NokAir quy định).

Do Hiếu chưa thanh toán thật nên không rõ tỷ giá sẽ là bao nhiêu nhưng theo kinh nghiệm của các bạn đã đặt vé từ lần khuyến mại chặng Tp.HCM – Bangkok thì thanh toán tiền THB (Bạt Thái) sẽ rẻ hơn vài trăm nghìn/người đấy.

Đã có bạn thanh toán thành công và báo giá vé rẻ nhất 2058THB thanh toán xong sẽ bị trừ 1.297.000 VNĐ bà con nhé, giá vậy là RẤT RẺ với những ưu đãi cộng thêm của NokAir.

Hiếu tính tạm theo tỉ giá của Google thì như sau: 73,87USD = 1.650.000 VNĐ còn 2068 THB = 1.270.000 VNĐ. Ai thanh toán thật thì báo lại số tiền và tỷ giá giúp Hiếu nhé!^^

Xem thêm Nok Air mở bán vé siêu rẻ bay Tp.HCM – Bangkok tháng 10 (thanh toán tiền bạt rẻ hơn)

Nok Air mở đường bay tới Hà Nội và Tp.HCM theo lộ trình như sau:

* Chặng Hà Nội – Don Muang (Bangkok)

Từ 1-12-2015: Bay 4 ngày/tuần

  • Thứ 5, 6 bay từ Bangkok lúc 6h20 và từ Hà Nội lúc 9h5
  • Thứ 2, chủ nhật từ Bangkok lúc 18h20 và từ Hà Nội lúc 20h50

Từ 1-2-2016: Bay 5 ngày/tuần

  • Thứ 2, 5, 6 bay từ Bangkok lúc 6h20 và từ Hà Nội lúc 9h5
  • Thứ 2, 4, 6, chủ nhật từ Bangkok lúc 18h20 và từ Hà Nội lúc 20h50

Từ 27-3-2016: Bay 4 chuyến/ tuần với 2 chuyến/ngày

  • Thứ 2, 4, 6, chủ nhật bay từ Bangkok lúc 6h20, 18h20 và từ Hà Nội lúc 9h5, 20h50

* Chặng Tp.HCM – Don Muang (Bangkok)

Từ 1-10-2015: Bay 4 ngày/tuần

  • Thứ 5, 6 bay từ Bangkok lúc 7h35 và từ Tp.HCM lúc 9h50
  • Thứ 2, chủ nhật từ Bangkok lúc 18h30 và từ Tp.HCM lúc 20h45

Từ 25-10-2015: Bay 5 ngày/tuần

  • Thứ 2, 5, 6 bay từ Bangkok lúc 7h35 và từ Tp.HCM lúc 9h50
  • Thứ 2, 4, 6, chủ nhật từ Bangkok lúc 18h30 và từ Tp.HCM lúc 20h45

Từ 1-12-2015: Bay hàng ngày 2 chuyến/ngày

  • Bay từ Bangkok lúc 7h35, 18h30 và từ Tp.HCM lúc 9h50, 20h45.

* Văn phòng Nok Air tại Tp.HCM đã khai trương từ 5-8-2015

Địa chỉ: Tầng 16, Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 0839144004

Giờ làm việc: 9h – 18h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

NokAir có gì khác so với các hãng?

  • Tuy là hãng giá rẻ nhưng Nok Air lại yêu cầu xác thực thẻ nếu thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế Visa/Master/JCB. Không phải ai cũng bị yêu cầu xác thực nhưng bạn không nên mạo hiểm đặt vé nếu chủ thẻ không bay cùng trên chuyến bay đó. Có thể xác thực qua văn phòng Nok Air nhưng đến tháng 8 mới có thể xác thực được việc này.
    Xem thêm Hướng dẫn xác thực thẻ quốc tế sau khi mua vé
  • Hành lý của Nok Air luôn là xách tay 7kg và luôn có sẵn ít nhất 15kg ký gửi
  • Nok Air có 3 hạng vé: Promo (15kg ký gửi), Eco (15kg ký gửi, miễn phí chọn chỗ và đồ ăn), Flexi (20kg ký gửi, miễn phí chọn chỗ, đồ ăn và thay đổi vé)
    Đặc biệt, nhân dịp mở đường bay mới, NokAir tặng 30 kg hành lý ký gửi miễn phí cho tất cả các hành khách bay chặng Hà Nội – Don Muang, tiêu chuẩn mặc định là 15kg. Chưa rõ sẽ khuyến mại tới bao giờ!
  • Hiện tại ở Việt Nam bạn chỉ có thể thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế Visa/Master/JCB.
  • Nok Air tính phí thanh toán mỗi hành khách là 69.55 baht chặng nội địa, 65 baht chặng quốc tế bay từ Thái Lan và 2,5USD chặng quốc tế bay tới Thai Lan, bất kể chặng 1 chiều hay khứ hồi.
  • Nok Air miễn phí cho em bé dưới 2 tuổi và thoải mái tới nỗi KHÔNG CẦN ĐIỀN TÊN EM BÉ khi đặt vé, bạn chỉ cần tới quầy check-in và thông báo nhân viên là Tôi có em bé, trình hộ chiếu của bé là bay bình thường. Em bé sẽ ngồi trong lòng bố mẹ, có đai bảo hiểm được phát trên máy bay và không có tiêu chuẩn hành lý nào.

    Nok Air là một hãng hàng không dành cho gia đình và chúng tôi rất tự hào thông báo rằng tất cả trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi đi miễn phí trên tất cả các chuyến bay Nok Air.
    Không cần phải điền tên em bé của bạn trong khi đặt chỗ. Chỉ cần thông báo cho nhân viên check-in tại sân bay và trình hộ chiếu. Xin lưu ý rằng một người lớn chỉ có thể mang theo một trẻ sơ sinh (trên đùi) và trẻ sơ sinh không có bất kỳ hành lý miễn cước. – Lê Hiếu dịch nguyên văn thông báo của Nok Air 

Nhân dịp mở đường bay mới, NokAir tặng 30 kg hành lý ký gửi miễn phí cho tất cả các hành khách bay chặng Hà Nội – Don Muang, tiêu chuẩn mặc định là 15kg. Chưa rõ sẽ khuyến mại tới bao giờ!

NOKAIR -HANBKK-NewRoute-fare nok air

 

Cách đặt vé Nok Air cũng tương tự các hãng khác thôi, phần điền tên bạn chú ý điền KHỐNG DẤU theo hướng dẫn sau:

  • Ô First Name: Điền Tên đệm + Tên
  • Ô Last Name: Điền Họ

Và chú ý KHÔNG mượn thẻ của người khác để đặt vé trừ khi người đó bay cùng chuyến với bạn. BayNhé sẽ thông báo sau nếu có tin tức tốt lành từ hãng.

Các sự kiện đáng chú ý của năm 2015 và 2016 để đặt vé

  • Nghỉ tết dương 1-1-2016 (Sẽ nghỉ 3 ngày liền 1 – 3/1/2016)
  • Nghỉ tết âm lịch (Dự kiến sẽ nghỉ từ 28/12 âm lịch tới hết 7/1 âm lịch tức từ 6 – 14/2/2015)
  • Giỗ tổ Hùng Vương (Trùng thứ 7 nên sẽ được nghỉ bù không rõ là thứ 2 hay thứ 6)
  • Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (trùng thứ 7, chủ nhật nên sẽ nghỉ bù 2 ngày không biết 2 ngày trước hay sau lễ 😀 )
  • Nghỉ lễ 2-9 
  • Lễ té nước của Thái Lan: 13 – 15/4 hàng năm
  • Lễ hội hoa đăng Loy Krathong 2015 là: 24 – 26/11 (25 là ngày chính)
    Lễ hội hoa đăng Loy Krathong 2016 là: 13 – 15/11 (14 là ngày chính)
    Thông tin về Lễ hoa đăng chưa phải là chắc chắn vì đó là những ngày Loi Krathong tính theo ngày trăng tròn nhưng không rõ chính quyền sẽ quyết định tổ chức vào ngày nào, thường là đúng theo quy luật này. Ở Chiang Mai thường diễn ra vào đêm trước hoặc sau ngày trên.