• Mã số: NV38823
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI PHUONG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Kiên Giang (PQC) Phú Quốc
  •   Vé khứ hồi
  • Ngày đi: 30/09/2016 15:20
  • Ngày về: 02/10/2016 17:00
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01218866278
  • Email:
  • Ghi chú: Vé nhượng ai trùng tên có nhu cầu bay vào thời gian trên có thể fix giá chút với những ai có thiện chí

3 Bình luận

  1. vé này bạn này bán cho mình. Mình đã ck trước 300k xong rồi đợi cả tháng ko có vé xong rồi cự lộn nhau bạn đó không trả lại tiền đặt cọc cho mình vì mình ko muốn lấy vé do bạn này nói 1-2 ngày trước khi bay mới có vé cho mình. Giừo bạn ý nhận được vé sớm rồi mang lên đây rao. Mọi người có thấy thì làm ơn đừng mua giùm mình. Giừo bạn ấy nói mình lấy vé mình định lấyvà trả nốt 350k còn thiếu cho bạn ấy nhưng kiu mình đóng thêm tiền thuế phí 110k (160k bạn ấy nói chịu giúp mình 50k) (cái này lúc đầu cứ nghĩ là có bao sẵn trong vé rồi). Mình giờ tiền mất tật mang ôm cả cục tức đề nghị có bạn nào đọc thấy thì đừng có mua giúp mình ko thì nói bạn ấy trả lại 300k cho mình với rồi hãy mua.
  2. bạn muốn lấy tiền của cả 2 bên hả. mình cũng có mã code của vé rồi bạn mà bán cho người khác hôm đó mình sẽ tới sân bay check in coi đứa nào lên được máy bay. bạn đừng làm vầy thì mình còn suy nghĩ thà mình ko đi thfi cũngb ỏ vé chứ không phá. còn chơi cái trò này thì ko lên máy bay dc với mình đâu.
  3. tính săn vé rẻ đi đâu chơi mà s nghe ghê z. mua vé trên này hay bị vậy hả? k hỉu lắm. có gì chia sẽ rõ rõ để mọi ng biết thêm mà tránh đi bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top