Chắc đang có nhiều tình yêu ở Xì Gòn đang sốt ruột, thẫn thờ ngồi canh vé máy bay giá rẻ đi Singapore dịp 30-4 này. Khổ nỗi, mấy hãng giá rẻ như VietJet, Tiger, Jetstar đều chỉ còn loại vé khứ hồi trên 5 triệu đồng. Xót của lắm!

  • Lưu ý bài này chỉ dành cho các bạn chịu khó “khổ tí”, mún tiết kiệm chút

Sau đây liệt kê bảng giá khứ hồi TP HCM – Singapore tính cho 1 khách:

Hãng Tiger

  • Đi 28-4, về 3-5: đi 89,5, về 102,5 = 192 USD
  • Đi 29-4, về 3-5: đi 179,5, về 102,5 = 282 USD
  • Đi 30-4, về 3-5: đi 149,5, về 102,5 = 252 USD

Hãng Jetstar

  • Đi 28-4, về 3-5: đi 1tr7, về 2tr6 = 4tr3
  • Đi 29-4, về 3-5: đi 3tr5, về 2tr6 = 5tr1
  • Đi 30-4, về 3-5: đi 2tr3, về 2tr6 = 4tr9

Hãng VietJet (ngày 3-5 chiều về hết sạch vé)

  • Đi 28-4, về 2-5: đi 1tr7, về 2tr6 = 4tr3
  • Đi 29-4, về 2-5: đi 4tr6, về 2tr6 = 7tr2
  • Đi 30-4, về 2-5: đi 4tr6, về 2tr6 = 7tr2

Vietnam Airlines (ngày 3-5 chiều về hạng thương gia nên bỏ qua):

  • Đi 28-4, về 2-5: đi 1tr9, về 2tr9 = 6tr8 (cả thuế)
  • Đi 29-4, về 2-5: đi 4tr1, về 2tr9 = 9tr1 (cả thuế)
  • Đi 30-4, về 2-5: đi 6tr6, về 2tr6 = 11tr5 (cả thuế)

Singapore Airlines: dành cho đại gia thôi

Tóm lại, tìm tới tìm lui các hãng đều có giá khá chat dịp 30-4. Cũng phải thôi, chúng ta săn vé chậm thì “chịu khó uống nước đục”. Cái này phải chấp nhận!

Nhưng nếu bạn vẫn muốn đi Singapore với giá giảm hơn chút thì hãy tham khảo đường bay TP HCM – Johoh Bahru của AirAsia nhé.

Đọc thêm>> AirAsia sắp mở đường bay Sài Gòn – Johor Bahru (hot hot)

Cụ thể giá vé khứ hồi TP HCM – Johoh Bahru như sau:

  • Đi 28-4, về 3-5: đi 70,5, về 84,5 = 155 USD (rẻ nhất so với các hãng trên) 
  • Đi 29-4, về 3-5: đi 87,5, về 84,5 = 172 USD (rẻ nhất so với các hãng trên) 
  • Đi 30-4, về 3-5: đi 253,5, về 84,5 = 338 USD (đắt quá, không nên cặp ngày này)
  • Link đặc biệt để săn vé AirAsia chặng này: CLICK HERE

So sánh các bảng giá trên, ta thấy như sau:

  • Nếu bay cặp ngày 28-4, 3-5: nên đi Tiger giá 192 USD, hoặc AirAsia giá 155 USD
  • Nếu bay cặp ngày 29-4, 3-5: đi AirAsia giá rẻ nhất 172 USD
  • Nếu bay cặp ngày 30-4, 3-5: đi Jetstar giá rẻ nhất

Cụ thể hình ảnh bảng giá dịp 30-4 chặng Sài Gòn – Johoh Bahru:

Chiều bay Sài Gòn đi Johoh Bahru từ 25-4 đến 2-5

bay sang Johoh Bahru để tới Singapore giá rẻ

Chiều bay Johoh Bahru về Sài Gòn từ 30-4 đến 6-5

Tuy nhiên, cách bay rẻ thì cũng có nhược điểm là bạn hạ cánh ở sân bay Senai của thành phố Johoh Bahru, sau đó phải tăng bo xe bus sang Singapore mất tầm 1 tiếng.

Lúc về cũng vậy, bạn phải mua vé từ Singapore đi sang Johoh Bahru.

Rất may, Johoh Bahru nằm sát biên giới Singapore nên đi lại cũng khá thuận tiện. Phù hợp với bạn trẻ, muốn đi phượt Singapore đúng dịp 30-4.

Bạn có thể tìm vé xe khách Singapore – Johoh Bahru tại đây: https://12go.asia/ hoặc bảng sau:

Một cách bay khác sang Singapore giá rẻ, transit ở Kuala Lumpur:

Đó là bay bằng Malaysia Airlines. Cụ thể, một chiều Sài Gòn – Singapore của hãng này có mức giá 55 USD, hai chiều là 110 USD, tổng thuế phí là 156 USD.

  • Chiều đi Sài Gòn – Singapore (quá cảnh ở Kuala): các ngày còn giá 55 USD, trừ ngày 29-4. 
  • Chiều về Singapore – Sài Gòn (quá cảnh ở Kuala): các ngày còn giá 55 USD
  • Tổng khứ hồi thuế phí: 156 USD (rẻ nhất nhưng phải transit) 

Tóm lại, các phương án trên đều có ưu nhược điểm nhất định. Bên AirAsia thì hơi mất công đi xe từ Johoh Bahru sang Singapore (1 tiếng). Trong khi phương án Malaysia Airlines thì lại phải chờ quá cánh ở Kuala Lumpur.

Bạn chọn cách nào, hãy chia sẻ nhé! Hay là dịp 30-4 này chỉ ngồi nhà “tự kỷ”?!