Nghe qua báo đài cả nhà ta đều thấy tình hình bên Bangkok đang nóng vụ biểu tình đòi lật đổ chính phủ. Nhiều bạn lo lắng, đứng ngồi không yên vì mua vé sang du lịch Bangkok trong tháng 12 này. Một số bạn có hỏi Bụi nên đi hay không, vì thế Bụi làm cái tin này để bà con tham khảo nhé.

Thông tin cập nhật tình hình tại Thái Lan ở Phần bình luận (comment) – Bà con đọc kỹ nhé

=====================

Cập nhật 16/6 – Lê Hiếu cập nhật

21h10 ngày 13/6, Chính quyền quân sự Thái đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để ủng hộ ngành du lịch và bối cảnh tình hình trong nước đã được cải thiện.

Thêm tin vui cho các bạn yêu bóng đá, việc đảm bảo cho tất cả mọi người được xem World Cup miễn phí là trọng tâm trong “chiến dịch hạnh phúc” do quân đội Thái Lan thực hiện. Quân đội sẵn sàng chi trả 21,5 triệu USD tiền bản quyền cho công ty nắm giữ bản quyền phát sóng World Cup ở Thái Lan để tất cả các trận đấu được chiếu miễn phí trên các kênh truyền hình. Bangkok không ngủ, nay thì thiếu ngủ luôn rồi 😀

ve tham quan thai lan re nhat

Cập nhật 12/6

Tối ngày 10/6/2014, Ủy ban bảo vệ trật tự & hòa bình (NCPO) thông báo dở bỏ lệnh giới nghiêm thêm tại 17 tỉnh (Kanchanaburi, Ratchaburi, Tak, Rayong, Chanthaburi, Sukhothai, Mae Hong Son, Uttaradit, Phrae, Nan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Roi Et, Loei, Surin, Trang và Satun) và 15 quận trong 3 tỉnh khác (Sadao & quận Muang thuộc tỉnh Songkhla, 6 quận bao gồm Ko Kood tại tỉnh Trat và 7 quận bao gồm Kaeng Krachan tại tỉnh Petchaburi)

Đây là những tỉnh không phổ biến với khách du lịch tuy nhiên với đà này hi vọng không lâu nữa địa điểm mà chúng ta mong chờ nhất cũng sẽ được dỡ bỏ giới nghiêm

Thực tế mà nói, nhiều bạn đã đi về nói để giờ giới nghiêm thấy thoải mái hơn vì đi đêm về có quân đội bảo về nên yên tâm 😀

Trong những ngày tình hình đất nước căng thẳng nhất, du khách vẫn cảm thấy được thư giãn dù có sự xuất hiện của quân đội. Ảnh: NVCC.

Cập nhật 9/6

Tối qua, lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ tại Hat Yai, Ko Chang & Ko Phangan. Đến thời điểm này đã có 10 điểm được gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, hi vọng tình hình sẽ khả quan hơn vào những ngày tới.

  1. Phuket
  2. Ko Samui
  3. Pattaya
  4. Hua Hin
  5. Cha-am
  6. Krabi
  7. Phang-nga
  8. Hat Yai
  9. Ko Chang
  10. Ko Phangan
Gia đình mình sang Bangkok hôm mùng 06, tình hình tại đây vẫn rất bình thường. Mọi người đi lại, mua sắm rất nhộn nhịp. Nếu ko cập nhật thời sự thì chắc chẳng nhận ra việc có đảo chính hay thiết quân luật gì hết.
Khi mình đến các điểm mua sắm lớn như khu Siam, Central world,… hay đi tàu điện ngầm thì sẽ có kiểm tra an ninh. Hôm nay mình đi ra Siam mới thấy 2, 3 người của quân đội, còn mấy hôm trc thì chẳng thấy bóng dáng ai luôn.
Nói chung ai đi Thái đợt này thì yên tâm tận hưởng nhé.Hoàng Anh comment tối 9/6

Cập nhật 8/6 

Từ tối 6/6, lệnh giới nghiệm đã được dỡ bỏ thêm tại Hua Hin, Cha Am, Phang-nga, Krabi.

Các tín đồ mua sắm có thêm 1 khái niệm mới là Curfew Sales – Giảm giá vào sát giờ giới nghiêm (khoảng 21h – 0h hàng ngày)

Thêm nữa: Tình hình thực tế ở Bangkok là sau giờ giới nghiệm vẫn đi lại bình thường như đi ăn đêm, massage,… tuy nhiên Hiếu cũng không khuyến khích vì như vậy là vi phạm quy định và có thể bạn sẽ bị kiểm tra hoặc đêm vắng có vấn đề xảy ra  thì hơi khó phản ứng.

Cập nhật 4/6

Bạn Tường Vy báo tin trên facebook: Mình đang ở Phuket ko thấy bóng dáng quân đội nhưng hàng quán đóng cửa sớm lúc 1-2 am (bình thường là tới sáng hoặc 4am) Khách Tây và Trung Quốc vẫn đến đông. An ninh tốt.

Pattaya đêm đầu tiên bỏ giới nghiêm

Cập nhật 3/6

Từ đêm nay 3/6, lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ tại: thành phố Pattaya, tỉnh Phuket và đảo Ko Samui của tỉnh Surat Thani.

Các tỉnh, thành phố còn lại vẫn giữ lệnh giới nghiêm từ 0h – 4h hàng ngày nhưng hi vọng sẽ sớm có tin vui.

Nguồn Bangkok Post

Đảo Koh Samui

Mình vừa đi Thái về (24/5-28/5), ko sao đâu bạn ơi. Mọi chuyện vẫn yên bình ở những nơi mình đi qua. Mà những nơi mình tham quan như Pattaya và quanh khu hoàng cung thì xa những nơi chính trị của Băng Cốc nên ko có chuyện gì. Theo mình thì vẫn cứ đi bình thường nhưng tránh khu vực chính trị ra là được. Yên tâm nhéChị Hương cập nhật

Cập nhật 28/05

Giờ giới nghiêm đã thu hẹp, kể từ hôm nay 28/5, giời giới nghiêm sẽ chỉ là từ 0h-4h sáng hàng ngày, các trung tâm thương mại có thể mở cửa tới 22h, BTS và MRT hoạt động từ 6h – 23h.

Tình hình Thái Lan vẫn trong tầm kiểm soát của Quân đội Thái Lan và vẫn có 1 số nhóm nhỏ biểu tình theo 2 chiều hướng Ủng hộ quân đội và Phản đối quân đội đảo chính, yêu cầu tổ chức bầu cử dân chủ. Có nguồn tin cho biết, quân đội Thái chấp nhận sẽ tổ chức bầu cử nhưng thời gian thì chưa xác định.

Dưới đây là thông báo mới nhất của Tổng cục du lịch Thái Lan, văn phòng đại diện tại Tp.HCM
Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 (Link dự phòng Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4)

Thêm link status facebook của Hiền Sio (bạn nữ 9x chủ cửa hàng Sio Sushi từng nổi tiếng với sự kiện ăn sushi miễn phí) Click tại đây

Không có sự xuất hiện của người biểu tình hay quân đội – Ảnh chụp tại nút giao Victory Monument sáng 28/5

Cập nhật 23/05

Chú ý đầu tiên là Khách du lịch nước ngoài cần mang hộ chiếu bên mình 24/24 để tiện cho việc kiểm soát của quân đội. Khách đi theo tour chú ý đi theo hướng dẫn của Hướng dẫn viên khi vượt qua các cửa kiểm soát.

Nếu phải ra sân bay trong giờ giới nghiêm thì bạn cần chuẩn bị sẵn vé máy bay, hộ chiếu để tiện cho việc kiểm soát.

16h30 22/5, Quân đội Thái Lan tuyên bố việc kiểm soát trên toàn đất nước nhằm ngăn ngừa xung đột leo thang. Ban bố tình trạng giới nghiêm từ 22h – 5h hàng ngày, trong thời gian này mọi hoạt động giải trí, kinh doanh ngừng hoàn toàn. Các kênh truyền hình quốc tế như BBC, CNN,… bị tạm dừng phát sóng ở Thái Lan. Các kênh truyền hình phát bị ngừng phát sóng hoặc phát sóng có kiểm soát. Internet, 3G vẫn hoạt động ổn định chưa bị can thiệp.

Theo thông tin do  blogger RichardBarrow cung cấp từng phút trên twitter https://twitter.com/RichardBarrow thì mọi thứ vẫn bình thường trừ việc quan đổi đã nắm quyền kiểm soát đất nước. Việc kiểm soát gắt gao nhất được thực hiện ở thủ đô Bangkok, các địa điểm du lịch khác như Pattaya, Phuket, Chiangmai, Huahin,… không quá căng thẳng hơn. Các siêu thị vẫn mở cửa bình thường vào ban ngày nhưng đóng cửa sớm hơn vào lúc 21h. Lời khuyên dành cho các bạn là nên điều chỉnh lịch trình tới các điểm du lịch ngoài Bangkok để tránh những gián đoạn không đáng có.

Hiện tại các hãng hàng không AirAsia, VietJetAir vẫn thực hiện việc khai thác các chuyến bay hàng ngày chặng Việt Nam – Bangkok mà chưa có bất cứ thông báo mới nào. Việc đi lại giữa sân bay và thành phố trong giờ giới nghiêm có thể bị gián đoạn do Airport link sẽ ngừng hoạt động lúc 21h, taxi có thể bị dừng kiểm tra khi đi qua các chốt an ninh, xe bus miễn phí giữa sân bay Donmuang và Suvarnabhumi vẫn hoạt động bình thường.

Dưới đây là cập nhật từ Tổng cục Du lịch Thái Lan – Văn phòng Hồ Chí Minh

Lúc 17.00 giờ ngày hôm nay (22/5/2014), quân đội Thái Lan đã thực hiện việc kiểm soát trên toàn đất nước nhằm ngăn ngừa xung đột leo thang. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương, cục diện chuyển biến sau cuộc đàm phán giữa đại diện của các phe đối lập và các quan chức hàng đầu Thái Lan không đạt được tiếng nói chung.

Lệnh giới nghiêm đã được ban bố trên toàn quốc (giờ giới nghiêm từ 22.00 – 05.00 giờ) và có hiệu lực từ ngày hôm nay (22/5/2014), và quân đội cho biết, thiết quân luật vẫn còn hiệu lực cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Các cơ sở kinh doanh và dịch vụ công cộng điều chỉnh giờ hoạt động nhằm tuân thủ lệnh giới nghiêm. Các dịch vụ tàu điện trên không (BTS), tàu điện ngầm (MRT) dừng hoạt động lúc 21.00 giờ mỗi ngày.

Tất cả các sân bay tại Thái Lan vẫn mở cửa hoạt động bình thường, và hành khách du lịch bằng đường hàng không đã đặt chuyến bay đến Thái Lan (quốc tế hoặc nội địa) trong suốt thời gian ban bố lệnh giới nghiêm có thể di chuyển đến và đi từ các sân bay một cách bình thường. Tuy nhiên, nếu du khách phải di chuyển đến sân bay trong giờ giới nghiêm (từ 22.00 – 05.00 giờ), du khách nên sắp xếp đến sân bay trước giờ nói trên và có thể chờ tại phòng CIP sân bay Don Muang (phòng số 1 – 7, SĐT: 02-5353861) hoặc phòng CIP sân bay Suvarnabhumi (tầng 3, phòng số 1-4, SĐT: 1722). Xe bus vận chuyển hành khách miễn phí giữa sân bay Don Muang & Suvarnabhumi vẫn hoạt động bình thường. Trường hợp du khách buộc phải ra đường đến sân bay trong giờ giới nghiêm, du khách phải chuẩn bị hộ chiếu và vé máy bay để xuất trình cho cảnh sát khi được yêu cầu kiểm tra.

Tuy nhiên, du khách đang & đã mua vé đến Thái Lan trong khoảng thời gian này không nên quá lo lắng trước tình hình trên. Các bạn vẫn được đảm bảo an toàn tại Thái Lan. Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để hỗ trợ du khách, chỉ cần tuân thủ luật định và làm theo các hướng dẫn bên trên nhé

Phố Khaosan – Con phố không ngủ – Ảnh chụp lúc 22h15 ngày 22/5 (sau giờ giới nghiêm)

Tình hình các siêu thị, trung tâm mua sắm sáng nay 23/5

Cập nhật 22/05

Rạng sáng ngày 20/05, Quân đội Thái Lan tuyên bố Thiết quân luật trên toàn quốc nhằm bảo toàn”luật pháp và trật tự”, trong tình hình khủng hoảng chính trị. Tuyên bố này được 75% người Thái được hỏi đồng tình và thực tế Quân đội kiểm soát tình hình có vẻ tốt hơn Cảnh sát (Xem thêm). Đêm đầu tiên sau khi Thiết quân luật, Bangkok yên tĩnh và không có bất kỳ vụ nổ súng nào cả. Nhà báo Richard Barrow còn cho rằng Đó là đêm yên tĩnh nhất trong nhiều tuần qua.

Từ khoá “Handsome Soldiers – Những binh sĩ đẹp trai” trở thành từ khoá HOT trên Twitter. Họ là những chiến sĩ trẻ 8x, 9x tham gia vào quân đội và hiện tại công việc của họ là có mặt trên đường phố để đảm bảo an ninh.

Các điểm tham quan, mua sắm vẫn nhộn nhịp như bình thường, tuy nhiên bạn cũng không nên đi chơi và về quá khuya sau 0h giờ. Trừ khu Khaosan thì có cảnh sát, quân đội và chỉ là 1 con phố nếu “quẩy” hết đêm cũng được hihi.

Mình vừa về hôm 20 này. Các hoạt động bình thường. Mình ở ks gần công viên Lumpinee rất yên ả ko đọc báo là không biết có biểu tình luôn. Các mall, các chợ nuôn bán bình thường. Chùa phật vàng Wat TraiMit mình đi ngày 19 thì quân đội không cho vào. Buổi tối đi taxi qua Khaosan thì có cảnh sát chiều đèn pin vào xe xem rùi cho đi thôi.Bạn Tea Trần báo tin

BayNhé sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về tình hình Bangkok.

Nguồn tham khảo thường xuyên Twitter của blogger RichardBarrow – người luôn đưa tin tức mới nhất về tình hình Thái Lan, hàng ngày cập nhật vài chục tin tức, hình ảnh https://twitter.com/RichardBarrow

Click vào ảnh để xem ảnh chất lượng cao

 

Cập nhật 06/04 

[blockquote align=”none” cite=”Bạn jl báo tin”]Các bạn an tâm đi bkk nhé, mình vừa đi từ ngày 3-6 tháng 4 về. Ko thấy gì bất thường, lo lắng cả. Mình đi pattaya rồi về patrunam, chatuchak ok cả.[/blockquote]

Cập nhật 05/04 

Tình hình Bangkok vẫn bình thường

Cập nhật 02/03 từ bạn Roxy về tình hình khu Pratunam

Các bạn ơi trưa nay khu vực central world big c đã đc cảnh sát điều động cả chục xe tải dọn sạch sẽ mọi chốt chặn, đường phố lại thông thoáng như xưa, người biểu tình đã rút hết,, tha hồ mà tung tăng ko còn lo biểu tình nữa ^^

Tin nóng cập nhật 21h ngày 01/03

Bạn Emma comment: Thời sự VN VTV1 tối 01/03 đưa tin: Thủ lĩnh phe đối lập sẽ chính thức dừng chiến dịch biểu tình chiếm đóng Bangkok từ ngày 03/03, Oh yeahhhhhhh

Hiếu cũng thấy báo dẫn lời thủ lĩnh phe biểu tình Suthep: Chúng tôi sẽ ngừng đóng cửa Bangkok từ 3/3 và trao trả lại các nút giao thông cho người dân thủ đô. Đọc thêm ở đây Chiến dịch ‘chiếm Bangkok’ sẽ chấm dứt từ 3/3

Theo Hiếu điều này có ý nghĩa là: Các ngã tư, khu mua sắm, khu du lịch sẽ được trả lại tình trạng như bình thường xuất phát từ việc gần đây xảy ra nhiều vụ đánh bom ở nhiều nơi có người biểu tình chiếm giữ. Do đó, phe biểu tình quyết định chỉ biểu tình tại 1 khu nhất định để tránh tình trạng bất ổn định khắp Bangkok.

Cập nhật 01/03 từ bạn Thai Doan Vinh

Dear các bạn! Mình đã về Việt Nam từ 26/2. Thời điểm mình ở bên đó thì mọi hoạt động vẫn bình thường. Theo mình nghĩ các bạn có ý định đi Thái ma da mua ve thì mình cứ đi, ko ảnh hưởng gì đâu. Di lúc này đỡ đông đúc, chen lấn. Còn bạn nào chưa mua có thể đổi lịch trình đi nước khác cũng được. Vì tại thời điểm này chưa có bất ổn gì lớn lắm, còn sau này thì mình ko biết được. Cám ơn.

Cập nhật 25/02 từ bạn Thai Doan Vinh – cũng đỡ lo 😀

Hi bà con. Hiện tại mình đang ở khu pratunam, cụ thể là white palace hotel. Mình ở đến 26/2. Ở đây cách vị trí biểu tình khoảng bán kính khoảng 300m. Nhưng khách du lịch và mua bán tại các trung tâm vẫn diễn ra ầm ầm. Các bạn hạn chế đi ngoài đường lâu, các bạn cứ vào trong các trung tâm là an toàn 100%. Lí do họ dựng chốt tại đây, do đây có tượng phật 4 mặt, linh thiêng nhất của thái. Các bạn chuẩn bị đi thì cứ vô tư đi, chuẩn bị hành lý, tới giờ là bay, ko phải lo lắng nha. Các bạn có thắc mắc cứ viber số 0933.24.0000.

Cập nhật 24/02

Mấy ngày vừa qua xảy ra 2 vụ nổ ở ngoài đường phía trước khu Pratunam. Để giảm bớt nguy hiểm các bạn có thể đi các địa điểm khác ngoài Bangkok như Pattaya, Phuket, Chiangmai,… hoặc đi lại trong Bangkok sử dụng tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, hạn chế đi ngoài đường.

Cập nhật 20/02

Tránh xa những khu vực màu đỏ trong bản đồ là sẽ ổn! Link bản đồ cập nhật liên tục: http://goo.gl/djG8zg
BayNhékhông khuyến khích các bạn tới khu vực màu đỏ nếu tình hình đang căng thẳng. Các khu vực chính như: Pratunam, Chinatown, Grand Place,… vẫn mở cửa bình thường và an toàn.

Ảnh chụp của khách du lịch nước ngoài tại địa điểm xảy ra vụ bắn chết 5 người hôm thứ 3 (18/2) – Khách du lịch được khuyến cáo không nên đến đây.

Video tại 1 điểm biểu tình ở Thái Lan vào thời điểm không căng thẳng – Quay ngày 24/12/2014 tại khu Silom – Bangkok

Cập nhật 27/1

Sáng 25/1 Hiếu sang Bangkok để sáng 26 về Hà Nội. Cũng gặp 2 bác cao tuổi đi phượt Thái, Myanmar, gặp 1 vài bạn ăn Tết ở Bangkok hoặc nước khác. 3 chuyến bay Sài Gòn – Bangkok ngày hôm đó đều kín chỗ (khách Việt Nam chỉ chiếm 40%). Tuy nhiên sáng 26/1 từ Bangkok về Hà Nội thì chỉ có khoảng 100 hành khách. Trong đó có ít nhất 2 người đi theo mẹo của BayNhé. 😀 Không rõ có rút ra được điều gì từ thống kê ngắn này không.

Ảnh và video Bangkok Hiếu tập hợp ở album này, cả nhà xem theo link này nhé.

Tình hình nhìn chung vẫn ổn. MRT Silom tập trung người biểu tình từ chiều tổ chức văn nghệ, tối thì tổ chức kêu gọi,… giao thông phong toả mấy tuyến đường xung quanh, tàu điện ngầm MRT, tàu điện trên cao BTS đi lại bình thường. Buổi tối Hiếu qua khu Siam, MBK, Siam Pragon thì đúng ngã tư trước cửa MBK cũng đang tổ chức diễn thuyết với chủ đề: Shutdown Bangkok Restart Thailand người xem chật như nêm. Không rõ có phải hôm nào cũng tổ chức không hay tuỳ ngày. Nếu đi lại gặp khu đông người thì bạn nên rẽ vào các đường nhánh song song để đi, đường xá như bàn cờ ấy mà, tắc chỗ này ta né chỗ khác.

Do đó, nếu ngại chen lấn thì bạn không nên hiếu kỳ để chen ra xem, nhìn qua màn hình lớn rồi rút cho biết thôi. Khi ra khỏi BTS Siam thì ngó xuống xem có tổ chức gì không, tổ chức thì lượn sang khu khác cho lành. Đặc điểm nhận biết khu biểu tình là đường phố lớn nhưng lại chỉ dành cho bán hàng, bán dưới lòng đường luôn, khu đó chính là trục đường dẫn tới điểm tập trung người biểu tình, bạn có thể mua quần áo, đồ lưu niệm rất phong phú. 😀 Hiếu nói đùa rằng: Biểu tình dù đúng hay sai thì người kinh doanh vẫn là người có lợi.

Khu Pratunam (Pantit Plaza, Platinum Fashion Mall, chợ Pratunam), khu Chatuchak hoạt động bình thường. Tình hình các nơi đều có quân đội kiểm soát và người biểu tình cũng rất bình thường, chắc chỉ gây sức ép bằng số đông thôi. Các khu có biểu tình như Silom, MBK, Siam mở cửa ban ngày, buổi tối đóng cửa sớm cho các bác biểu tình hoạt động.

Hiếu định đi BTS tới Victory Monument để đi bus về sân bay Donmuang tuy nhiên Victory Monument cũng có buổi tập trung lớn nên phong toả khu đó, minivan đi Pattaya vẫn hoạt động còn bus về Donmuang chắc tránh đường khác. Do đó, Hiếu lại bắt tiếp xuống bến Mochit, ra khỏi bến Mochit các bạn nhớ đi xuống cầu đi bộ, đi bộ 200m theo hướng về phía ngoại thành (cùng hướng với tàu điện lúc nãy) sẽ gặp bến bus.

Ở bến bus có bus 29, bến này có cánh xe ôm đứng chém gió rằng xe 29 nghỉ chạy rùi,… chém Hiếu 400 baht từ Mochit ra tới sân bay trong khi đi taxi còn không đến vậy. Hiếu chờ thêm vài phút nữa thì có bus 29 ngay, đi mất 16baht. Bus 29 chạy 24/24 nên bà con yên tâm nhé. Chú ý, bus Bangkok cũng phải vậy nhiệt tình 1 chút không là họ không dừng đâu, bỏ bến không có khách để chạy cho nhanh ấy mà.

Cập nhật 22/1

Ngày 21/1: Thái Lan ban bố Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp áp dụng kể từ ngày 22/1. Hiếu xin tổng hợp rõ thêm về ý nghĩa của sắc lệnh này.

Theo báo Dân trí: http://dantri.com.vn/the-gioi/thai-lan-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-doi-pho-bieu-tinh-830412.htm
Sắc lệnh này cho phép cơ quan chức năng áp đặt lệnh giới nghiêm và cấm tụ tập nơi công cộng theo nhóm nhiều hơn 5 người. Cảnh sát cũng có quyền bắt giữ các nghi phạm 30 ngày mà không cần khởi tố, cũng như ngăn cấm truyền thông.

Theo BBC Vietnamese: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/01/140121_thailand_state_emergency.shtml
Nghị định khẩn cấp cho phép an ninh lục soát, bắt giữ, tạm giam công dân.
Đọc thêm tại facebook BBC Vietnamese có nhiều thông tin đa chiều: http://www.facebook.com/BBCVietnamese/posts/766199480074218

Theo blogger Richard Barrow: https://twitter.com/RichardBarrow/status/425622623339302913
What does the emergency mean for tourists? => Nothing yet. Just gives the police more powers to deal with protesters
Tạm dịch: Tình trạng khẩn cấp có ảnh hưởng tới khách du lịch không? => Không. Nó chỉ cung cấp cho lực lượng cảnh sát thêm nhiều quyền hạn để đối phó với người biểu tình.

Theo Hiếu: Nếu bạn đi du lịch và ở Bangkok thì có thể sẽ không được trọn vẹn vì 1 số đại siêu thị có thể đóng cửa tuỳ vào tình hình như: Siam, MBK, Paragon,… Khu Pratunam, Pantit Plaza, Platium Fashion Mall,… Chợ Chatuchak vẫn hoạt động bình thường.
Nếu đi với gia đình và không có nhu cầu mua sắm, bạn có thể chuyển lịch trình tới các địa điểm khác ngoài Bangkok như: Chiang Mai, Pattaya, Phuket, Koh Samet, Krabi,…

Nếu vẫn ở Bangkok thì bạn nên đi lại bằng BTS, MRT, đi bộ nên tận dụng Skybrige (đường đi bộ trên cao) để tránh đám đông biểu tình phía dưới (nếu có). Không nên đi vào khu vực có đông người biểu tình và đang ở tình trạng căng thẳng để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nếu đặt an toàn nên cao nhất bạn có thể yêu cầu chuyển ngày bay (huỷ vé thì hơi khó), huỷ đặt phòng, huỷ (đổi) tour. Quyền quyết định vẫn là ở chính bạn.

Cập nhật thông tin từ những kênh nào:

– Kênh báo chí chính thống

– Twitter của blogger RichardBarrow – người luôn theo sát diễn biến cuộc biểu tình, 1 ngày cập nhật vài chục tin tức, hình ảnh https://twitter.com/RichardBarrow

– Sáng 25/1 Hiếu sẽ qua Bangkok để 26/1 về Việt Nam, Hiếu sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất cho cả nhà 😀

=====================

Tối 10/12, bạn Toàn đang ở Bangkok cập nhật tình hình ngày 9/12 (ngày 10/12 chỉ còn thấy mấy nhóm nhỏ và tập trung ở quanh tòa nhà chính phủ thôi)

Em bị tắc nghẽn trong dòng người biểu tình lúc loạng quạng chụp ảnh ở BTS Sala Daeng rồi cứ thế bị cuốn đến tận Rama 4. Lúc ấy hơi hoảng rồi nhích vào được vỉa hè.
Đi biểu tình được ăn uống mỗi tội cay xè họng với cái túi cơm nắm họp hát. Biểu tình rất Pro, họ đi đúng 1 làn đường bên trái, còn bên phải vẫn để xe cộ lưu thông bình thường. Thấy em chụp ảnh thì cũng đứng lại làm dáng sau đó huýt còi, hơi điếc tai lúc mọi người áo vàng bắt đầu huýt đồng loạt. Chưa bao giờ thấy nhiều người đông đúc như vậy.
Cảnh sát tập trung 2 bên chỉ đạo giao thông, đoàn người đi qua có đội 6 người, 2 người đi xe máy kéo theo 1 cái thùng, 4 người còn lại đi bộ quét rác, đảm bảo đường phố sau khi đám đông đi qua vẫn sạch sẽ.
Nói chung là 1 ngày nhiều cảm xúc.
Trước đó, bạn Toàn còn cho biết: được cảnh chủ hoste giới thiệu 1 chỗ mới mở bán đồ thể thao Adidas Umbro sale 60%. Có bạn nào muốn xin địa chỉ không? 😀

=====================

Ngày 9/12: Bạn tienhung8x gửi mail thông báo nội dung như sau:

Sáng 09/12/2013 theo thôn tin sẽ là “last day” mình bay từ Phuket về Bangkok thì Phuket không có ảnh hưởng gì, còn Bangkok thì từ Sân bay Don Muang về đi bằng Highway cũng không có gì, không kẹt xe hoặc chặn đường! các chỗ biểu tình tập trung chính tại siam và central world.(Hình này ngay trung tâm siam và central world)
Đến thời điểm này các bên vẫn chưa áp dụng biện pháp mạnh nên vẫn chỉ dừng ở biểu tình, chưa bạo động do đó chưa áp dụng giới nghiệm! cả nhà khi di chuyển đi Bangkok không lo lắng lắm vì dân du lịch họ cũng không chú ý!Không đi taxi hoặc bus vào các khu biểu tình.
Tình hình này sẽ kéo dài hơn dự kiến.
Nếu đi Bụi các bạn tập trung ở các khu dành cho dân du lịch không gần khu hành chánh như Silom,phố Patpong và khu gần các BTS tất cả đều được bảo vệ nghiêm ngặt an toàn, các mall khi vào shoping không bị ảnh hưởng gì nhé, chỉ biểu tình ngoài đường.
Không chụp hình hay quay phim bản thân mình chung với đám đông biểu tình, vì dễ bị hiểu lầm và xảy ra những hiểu lầm không cần thiết khi hình được phát tán trên thông tin đại chúng.
Mình cũng nhờ các bạn đang ở Bangkok hỗ trợ cập nhật thông tin, nếu có bạo động sẽ có thông tin ngay đến cả nhà!
Các bạn nên có những phương án dự phòng đi các điểm thay thế nếu Bangkok xảy ra bạo động, đi miền nam, miền bắc thái lan…, khi về thì từ sân bay làm sao đến BTS rồi đi thẳng đến sân bay vẫn đảm bảo an toàn.
Các bạn nhà ta, ai đi về thì cập nhật luôn nhé!

Click vào hình nhỏ để xem hình gốc! 😀

 

=====================

Ngày 3/12: Bạn tienhung9x có comment như sau:

Mình có gửi mail cho lãnh sự quán Viet Nam tại bangkok và nhận trả lời hôm nay! nói chung thì mọi người tạm yên tâm, tuỳ cơ ứng biến, các khu vực hành chính thì tránh xa, uu tiên đi lại bằng MTR
Kính gửi A. Hùng
ĐSQ VN tại Thái Lan thông báo về những thông tin của anh như sau:
1. Hiện biểu tình ở Bangkok tập trung chủ yếu tại khu vực Tòa nhà Chính phủ và các cơ quan Chính phủ. Những nơi tránh đi vào là khu vực Tòa nhà Chính phủ, khu vực Trung tâm thương mại Siam Center (do cần trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan), khu vực Tượng đài Dân chủ (gần Chùa Phật Ngọc + Cung điện Hoàng gia) do đây là nơi lực lượng biểu tình tụ tập. Tuy nhiên, theo thông tin hiện nay thì khu Trung tâm TM Siam Center và Chùa Phật Ngọc vẫn mở cửa đón khách du lịch. Dù sao thì khách du lịch nên cân nhắc và hỏi thông tin tại tiếp tân khách sạn trước khi đi những địa điểm trên,
2. Tình hình không đến mức quá nghiêm trọng như xem trên TV và báo đài. Mọi sinh hoạt của người dân BKK vẫn diễn ra bình thường. Do vậy Bangkok không áp dụng giới nghiêm.
3. Các sân bay và MTR (tàu điện ngầm) và BTS (tàu điện trên không) vẫn hoạt động bình thường.
4. TP Phuket không bị ảnh hưởng bởi biểu tình.
Chúc anh chị có chuyến du lịch vui vẻ.
ĐSQVN tại TL.

=====================

Ngày 3/12, chị Mythai cùng 2 con đang ở Bangkok gửi ảnh chụp gần Platinum Fashion Mall – Khu Pratunam

 
=====================
Dưới đây là thông tin bài gốc

Tin báo từ Bangkok

Bạn Gà làm việc cho công ty du lịch bên Bangkok sáng nay 2-12 báo tin về cho Bụi như sau nhé. Bà con đọc tham khảo nhé:

“Bụi ơi tình hình biểu tình hiện tại không căng thẳng lắm, ý tớ là không ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi du lịch, nhưng có thể sẽ còn kéo dài. Họ chỉ biểu tình tại các cơ quan của chính phủ.

Bên biểu tình họ chiếm các cơ quan chính phủ thoải mái vậy thôi, cảnh sát không có làm gì, chiếm xong cũng để vậy chứ chẳng làm gì được.

Bên biểu tình cũng tuyên bố là không chấm dứt biểu tình kể cả dịp sinh nhật vua 5-12 này. Hôm qua 1-12 họ biểu tình trước cơ quan cảnh sát của BKK, là đối diện Central World đó, nên khu đó tạm đóng cửa không bán thôi.

Nói chung với người Thái bên này thì họ bình thường lắm, không ai quan tâm đến biểu tình cả, ít ra là mình thấy chẳng có tụ tập hay bàn tán gì.

Có 4 điểm họ k được phép vào là nhà quốc hội, dinh thủ tướng, sân bay, cơ quan cảnh sát. Còn các chỗ khác thả cho vào thoải mái, bà thủ tướng không muốn cảnh sát đàn áp vì sợ chết người. Chính vì thế bên biểu tình họ mới làm tới. Thế nên nói chung là biểu tình có thể còn kéo dài với tình trạng này, nhưng không nguy hiểm”.

Bụi cũng tranh thủ hỏi bạn Lalita – lễ tân người Thái làm việc tại khách sạn LinkCorner Hostel (nhiều người nhà ta hay nghỉ tại hotel này) thì được bạn ấy trả lời là khu vực Pratunam yên ắng, không có vấn đề gì cả, các cửa hàng vẫn mở cửa bình thường. Nguyên văn tiếng Anh như sau, bà con đọc nhé:

“Hi, around Pratunam area is safe right now. No protest situated on this area. All store still open as usual but tell your readers to check Thai news for these 2-3 days because right now it seem to be more serious. Cheers, Lalita”

Bạn Gà cũng vừa gửi ảnh do bạn chụp ở Bangkok hôm qua, đám đông biểu tình ngồi bệt giữa đường, còn du khách đứng trên cầu vượt chụp ảnh cho vui.

biểu tình bangkok

biểu tình bangkok

Ảnh của bạn Gà chụp tại Bangkok hôm 1-12

Khu vực biểu tình cách xa trung tâm

Đúng như bạn Gà và bạn Lolita nói ở trên, tức là bên Bangkok họ biểu tình ở khu vực nhất định, và hiện nay là chỉ biểu tình trước các cơ quan bộ, ngành của chính phủ Thailand. Người biểu tình không lan tới các địa điểm du lịch, hoàng cung… vì đó không phải mục tiêu của họ. Họ không có nhu cầu shopping hay thăm cung vua gì cả, họ chỉ muốn lật đổ bà Yingluck và bà ấy thì đang ở khu vực khác cơ.

Sau đây là bản đồ minh hoạ khu vực nóng biểu tình ở Bangkok (là dấu màu đỏ ở góc phải ảnh, tức sân vận động Rajamagala thuộc quận Ramkhamheang, tóm lại chúng ta tránh xa cái quận Rakhamheang này, và thực tế nó cũng cách khá xa trung tâm thành phố). Các vòng tròn màu đen là đánh dấu 3 khu vực du lịch, shopping chính ở Bangkok và chúng không thuộc địa bàn biểu tình. 

biểu tình bangkok

Bụi từng chứng kiến biểu tình họ rất là chuyên nghiệp ở các điểm như có đội hậu cần cung cấp đồ ăn, thức uống, dọn vệ sinh, cung cấp lều bạt nghỉ qua đêm. Bụi hằng ngày đi qua đám đông của họ, mấy cô dì làm nhiệm vụ hậu cần nhìn mãi thành ra quen mặt, cười rõ tươi.

Hoặc như bạn Gà khoe là hôm qua 1-12 bạn đến khu vực Central World thì gặp đám đông biểu tình kéo về trước cơ quan cảnh sát, bạn ấy được phát luôn 1 chai nước suối vì họ tưởng là người biểu tình cùng đi với họ. Nói chung là funny!

Vì thế, bạn nào sắp đi Bangkok thì Bụi nghĩ bạn nên chủ động theo dõi tình hình thời sự. Như hiện nay thì có thể đi, miễn là bạn không chạy tới khu vực cơ quan chính phủ làm gì. Ví dụ bạn đi tham quan hoàng cung thì có muốn nhìn thấy đám đông biểu tình cũng không thấy đâu.

Một kênh cập nhật tình hình bên Bangkok của blogger Richard Barrow: https://twitter.com/RichardBarrow (sáng 2-12 anh thông báo các con phố đều yên bình cả. Nguyên văn: All peaceful on the streets of #Bangkok apart from near Government House)

BayNhé sẽ liên hệ các bạn vừa đi Bangkok về, đang ở Bangkok hoặc sắp đi Bangkok để cập nhật tình hình trong bài này nhé. Bà con chú ý theo dõi sát sao. Hoặc bạn đang chứng kiến những gì ở Bangkok thì gửi thông tin cho Bụi.

Bạn Nội thất nhà mới có chuyến đi Bangkok hồi tháng 11 vừa rồi và bạn kể lại như sau:

“Mình đi BK hồi đầu T11 vừa rồi, lúc đó căng thẳng chính trị đã rất cao. Ông anh là cảnh sát bên Lào đã cảnh cáo trước là sang đó chơi mà không vui thì mua vé ôtô qua Lào chơi với anh rồi về đường đó. Báo chí giờ đưa tin chứ căng thẳng chính trị ở BK thì bùng phát lâu rồi. Lúc mình sang, gặp biểu tình đầy đường, có công viên gì (khu nào cũng quên rồi), mình mệt quá vào ngồi nghỉ lát, thấy dân biểu tình chiếm đến nửa, dựng lều trại, phát nước miễn phí đầy. Nhưng các bạn vô tư đi, dân Thái rất hay, họ coi chuyện biểu tình là thường ngày, chạ ai quan tâm đâu, dân vẫn tập thể dục trong công viên, mọi hoạt động diễn ra bình thường, ko một ai quan tâm luôn, mỗi mình dân VN, tò mò đi theo chụp ảnh. Khéo đi thời kỳ này lại thêm trải nghiệm. Ở VN ngoi ra đường tý nó đập chết, làm gì có biểu tình hòa bình thú vị như này. Công an vẫn chăm lo cho người du lịch hết mình. Công nhận dân nó khôn, chuyện gì ra chuyện đấy. Biểu tinh cứ biểu tình, kiếm cơm vẫn kiếm cơm”.

Tiếp chùm ảnh của bạn Gà gửi từ Bangkok. Bạn mô tả chùm ảnh như sau: “Phát đồ uống miễn phí cho bất kỳ ai đi ngang qua, bán đồ phụ kiện phục vụ biểu tình”.

biểu tình bangkok

biểu tình bangkok

biểu tình bangkok

biểu tình bangkok

 

Bạn có thể nhờ Bụi đặt vé máy bay. Bạn cũng có thể vào đây rao nhượng vé máy bay.

Nhiều bạn hỏi Bụi việc đặt phòng khách sạn giá rẻ, bạn có thể sử dụng 1 trong bốn trang sau rất uy tín. 1. Trang Agoda.com có nhiều khách sạn ở Việt Nam và ASEAN. 2. Trang Hostel2Thailand.com chuyên phòng và các show, tour ở Thái Lan. 3. Trang Hostelworld.com chuyên phòng tập thể giá rẻ. 4. Trang Booking.com có ưu điểm không phải trả tiền trước.