Một số bạn có email hỏi Bụi cách đi ra đảo Phi Phi ở Thái Lan sao cho thuận tiện nhất. Nhân sáng nay trời thu mát mẻ, tâm trạng phởn phơ nên Bụi có tìm hiểu, liệt kê vài dòng về dịch vụ island transfer (trung chuyển ra đảo) của hãng AirAsia để bà con tham khảo.

Hiện nay, AirAsia đang triển khai dịch vụ island transfer đi ra 8 đảo Thái Lan. Tuy nhiên, bà con nhà ta sẽ chỉ cần chú ý khoảng 3 đảo đẹp nhất là Phi Phi, Samui và Lipe. Xin trưng vài tấm hình cho bà con ngắm nhé (lần lượt từ trên xuống: Phi Phi –> Samui –> Lipe):

Cách đi ra đảo Thái Lan bằng dịch vụ island transfer của AirAsia

Cách đi ra đảo Thái Lan bằng dịch vụ island transfer của AirAsia

Cách đi ra đảo Thái Lan bằng dịch vụ island transfer của AirAsia

ve tham quan thai lan re nhat

Dịch vụ island transfer sẽ bao gồm: vé máy bay từ Bangkok tới địa phương có đảo + vé xe khách chở bạn từ sân bay ra đến bến cảng + vé thuyền từ bến cảng lên đến đảo.

Tóm lại: đặt hình thức island transfer trên web của AirAsia là bạn sẽ được chở thẳng từ thủ đô Bangkok tới khi đặt chân lên đảo mới thôi.

Sau đây là bảng chi tiết dịch vụ island transfer đối với 8 hòn đảo xinh đẹp ở Thái Lan của hãng AirAsia.

Cách đi ra đảo Thái Lan bằng dịch vụ island transfer của AirAsia

Cột đầu tiên của bảng là tên hòn đảo. Cột thứ hai là chuyến bay từ Bangkok đi. Cột thứ ba là xe ô tô chở từ sân bay ra bến cảng (pier). Cột thứ tư là thuyền từ bến cảng ra đảo. Cứ thế mà gióng sang ngang nhìn cho dễ nhé!

Trong bảng trên, các bạn chú ý cho Bụi 3 hòn đảo Thái Lan được khách Việt Nam chú ý nhất là đảo Phi Phi, đảo Samui và đảo Lipe (mệnh danh là thiên đường Maldives của Thái Lan).

Ví dụ, bạn muốn đặt chân lên đảo Phi Phi thì máy bay sẽ chở bạn từ sân bay Don Muang đi tới sân bay Phuket. Ra cửa sân bay, bạn sẽ lên xe ô tô đi tới bến cảng Rassada. Tới đây sẽ có thuyền chở bạn ra đảo Phi Phi.

Cách đặt vé bao gồm cả dịch vụ island transfer:

Các bạn vô trang chủ của AirAsia, nhập thông tin đặt vé như bình thường. Trong đó, ô bay đi thì chọn Bangkok – Don Muang (DMK). Ô bay đến thì phải chọn vào cụm Thailand (island transfer) và chọn đảo tương ứng muốn đến.

Sau đó bạn tiến hành các bước đặt vé, thanh toán như bình thường. Vé gửi về email của bạn sẽ ghi rõ điểm đến là hòn đảo bạn đã chọn.

Cách đón xe, đón thuyền khi tới địa phương có đảo:

Khi bạn hạ cánh, bạn phải lấy hành lý của mình tại sân bay. Sau đó, hãy tìm vị trí có tấm biển ghi dòng chữ tiếng Anh “CHECK-IN HERE FOR TRANSFER”.

Hãng sẽ gom hành khách lại để lùa bạn ra xe ô tô đi tới bến thuyền. Việc tiếp theo bạn cứ đi theo sự chỉ dẫn của họ thôi.

Nếu chuyến bay AirAsia bị delay chậm chuyến thì bạn yên tâm là ô tô và thuyền sẽ chờ cả đoàn. Còn nếu việc chậm chễ do bạn mải chụp ảnh tự sướng, mải hôn nhau ở sân bay thì ô tô và thuyền không chờ nha. Khách ơi ở lại, tui đi nhé!

Khi tới đảo, bạn nhớ hỏi nhân viên thuyền là vị trí đón bạn hôm quay về. Họ sẽ chỉ cho bạn điểm tập kết. Và nhớ đến trước giờ thuyền chạy ít nhất 10 phút nhé. Tốt nhất cứ ra sớm 30 phút trước giờ thuyền chạy hôm về.

Bây giờ có ai mua vé rẻ cho Bụi đi cùng tới một đảo nào không? Nếu là zai thì chúng ta cùng lập Tazan boys. Còn nếu là gái, bạn sẽ làm Nàng tiên cá, Bụi làm Tazan trèo cây ngắm nàng. Kaka!