Lần đầu tiên đến Malaysia, lần đầu tiên lái xe tay lái nghịch di chuyển một quãng đường tương đối dài; ghé thăm những điểm du lịch thú vị, tham gia các trò chơi vui nhộn bổ ích, giao lưu kết bạn với những thành viên tuyệt vời đến từ các nước ASEAN, mọi thứ cho tôi một chuyến đi tuyệt vời – đáng nhớ.

  • Hàng không giá rẻ tới Malaysia: duy nhất hãng AirAsia ngon bổ rẻ nhé
  • Hàng không truyền thống: Vietnam Airlines, Malaysia Airlines
  • Các thành phố nên tới: Kuala Lumpur, Melaka, Putrayja, Penang…
  • Tiền tệ: Ringit (viết tắt: RM; 1RM = 5.100 đồng)
  • Múi giờ: Nhanh hơn giờ Việt Nam 1 tiếng
  • Lái xe ô tô: tay lái nghịch (đi bên trái đường)
lai xe o to kham pha malasia (6) Khám phá Malaysia

Thái Thanh bên chiếc xe cùng bạn ấy khám phá Malaysia 10-2015

Dù có chút bỡ ngỡ trong lần đầu tiên lái xe nghịch tay, tuy nhiên với hạ tầng và ý thức giao thông rất tốt của Malaysia thì việc du lịch bằng xe ô tô tự lái hoàn toàn dễ dàng. Chúng tôi đã có hành trình xấp xỉ 300km từ thủ đô Kuala Lumpur đến thành phố cổ Melaka và ngược lại, an toàn vui vẻ.

Trong hành chình lái xe khám phá Malaysia, điểm dừng chân thú vị nhất đối với tôi là Melaka. Một thành phố nhỏ cổ kính và thanh bình. Cách Kuala Lumpur chừng 150km, mất khoảng 2 – 3 tiếng lái xe là bạn có thể khám phá Melaka. Các thông tin về du lịch tại Melaka cũng rất dễ dàng tìm kiếm.

lai xe o to Khám phá Malaysia

Nét cổ kính đáng yêu của Melaka

lai xe o to Khám phá Malaysia

Melaka nhỏ nhắn và thanh bình

Điểm tôi thích ở Melaka là con kênh chảy len lỏi trong thành phố. Cứ đi bộ dọc bờ kênh cảm nhận sự yên bình cũng tuyệt vời lắm rồi. Bạn cũng có thể đến các điểm du lịch chính của thành phố khi tản bộ dọc bờ kênh.

lai xe o to Khám phá Malaysia

Con kênh len lỏi trong lòng Melaka

lai xe o to Khám phá Malaysia

Với những người thích tìm hiểu văn hóa, Melaka chắc đủ hấp dẫn với bạn. Nơi đây là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa, văn hóa bản địa của người Malaysia, văn hóa phương Tây, văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ.

Bạn có thể dễ dàng thấy sự pha trộn về tôn giáo khi nhìn thấy nhà thờ của đạo Hindu, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi và đền thờ của người Hoa ở rất gần nhau. Melaka được công nhận là di sản thế giới của UNESCO từ năm 2008.

lai xe o to Khám phá Malaysia

Một đền thờ của cộng đồng người Hoa ở Melaka

Melaka có nhiều thứ để chơi và ngắm chứ không quá tĩnh lặng như nhiều bạn vẫn tưởng. Ngoài các điểm thú vị ở phố cổ, Melaka còn có rất nhiều thứ hấp dẫn khác như Thế giới đại dương (The Shore Oceanarium), Vườn San hô, Thánh địa bò sát và bướm, Công viên văn hoá các dân tộc Malaysia và ASEAN…

Một điểm đến khác cũng để lại dấu ấn trong tôi là thủ đô hành chính Putrayja. Chỉ cách Kuala Lumpur khoảng 40 phút lái xe, bạn sẽ để lại sau lưng sự ồn ã và náo nhiệt, bước vào một không gian hoàn toàn thư thái ở Putrayja. Tới đây, bạn không thể bỏ qua vẻ đẹp tráng lệ của Dinh Thủ tướng, Nhà thờ Hồi giáo Masjid Putra, cầu Putra, hồ Putrajaya…

lai xe o to Khám phá Malaysia

Lái xe trên cầu Putra ở thủ đô hành chính Putrayja

lai xe o to Khám phá Malaysia

Các thành viên trong đoàn blogger, truyền thông, báo chí ASEAN

Nếu không sử dụng xe ô tô tay lái nghịch như mình, bạn có thể đi tới Putrayja bằng tàu hoả hoặc xe bus. Hình như blog Baynhe đã có bài hướng dẫn đi lại bằng tàu hoả từ nhà ga trung tâm KL Sentral đấy, bạn chịu khó tìm đọc.

lai xe o to Khám phá Malaysia

Tại Malaysia, chạy xe tay lái nghịch bạn nhé

Hiện Tổng cục Đường bộ đang cấp giấy phép lái xe quốc tế cho công dân Việt Nam. Bạn chỉ cần làm đơn theo mẫu và mang giấy phép lái xe, hộ chiếu đến các điểm cấp đổi làm thủ tục, nộp lệ phí 150.000 đồng.

Sau khoảng 5 ngày, bạn sẽ lấy được giấy phép lái xe quốc tế với thời hạn không quá 3 năm theo quy định của Công ước Vienna áp dụng tại 85 quốc gia (tiếc là chưa áp dụng ở Malaysia).

Khi lái xe ở nước ngoài, bạn nhớ mang theo giấy phép lái xe Việt Nam, giấy phép lái xe quốc tế (giống như hộ chiếu và có bìa màu xám) và cả hộ chiếu nữa nhé.

Thái Thanh (Một người bạn của Baynhe)