Đợt lễ 30-4 vừa rồi, mình có chuyến du lịch ở Bali trong 1 tuần. Mình bỏ qua một số vấn đề quá phổ biến như bạn nên ở đâu, những điểm nên đến khi đến Bali, nơi ăn uống …  mà tập trung vào một số vấn đề ít được chia sẻ hơn như:

1. Về vé máy bay:

– Bạn nên book trước, tránh trường hợp gần sát giờ đi mới quyết định, giá vé có thể cao gấp 2 đến gấp 3 lần. Mình book trước từ đợt free seat năm ngoái của AirAsia nên giá vé khứ hồi chưa đến 3 triệu.

– Hiện chưa có vé bay thẳng đến Bali nên bạn phải quá cảnh ở các nước như Malaysia, Singapore, Thái Lan hoặc bay đến Jakarta sau đó bay nội địa đến đảo Bali. Vì lý do đó nên mình khuyên các bạn nên tận dụng để có thể chơi thêm ở nước khác, trong trường hợp này mình chọn Singapore do đó mình mua 2 bộ vé khứ hồi gồm HCM-SIN-HCM và SIN-BALI-SIN (mua riêng không mua dạng transit). Mình ở hẳn Sin 2 ngày, đỡ mất thời gian chờ ở sân bay để transit, lại không lo bị trễ máy bay vì hệ thống giao thông ở Sing rất tốt. À, có vui chơi ở Sing thì mua trước vé baynhe nhé, khỏi phải xếp hàng mua vé mà lại rẻ hơn so với giá ở cổng 😀

Tips:

– Khi mua máy bay ở đây là nếu mua transit bạn cần để thời gian rộng rãi ra một tí (6h luôn đi cho chắc). Đợt mình đi chuyến bay bị delay 2 giờ, bà con transit chạy nháo nhào nhìn thương lắm.

– Nếu mua ở Air Aisa vì lý do gì đó bạn không thể đi được (như mình có bạn không đi được), bạn hoàn toàn có thể nhận được phí sân bay nhé. Mình đã nhận được phí sân bay chỉ sau 2 tuần, khá là bất ngờ về tốc độ của AirAsia. Đợt mình đi là vé 0 đồng nên cũng nhận lại được kha khá 😀

  • Blog Baynhe đã có bài hướng dẫn cách lấy lại tiền thuế sân bay, các bạn tìm đọc lại nhé.

2. Tiền tệ ở Bali:

Đơn vị tiền tệ của Indonesia là Rupiah. Tỉ giá lúc mình đi là 1.7 (Bạn cứ nhớ 10.000 Rupiah là 17.000 VND cho dễ)

Tips:

– Đừng đổi thành Rupiah từ VND (Tỉ giá không cao, kinh nghiệm thương đau 1 lần khi đổi đồng Riah ở Campuchia). Bạn nên đổi VNĐ thành USD là một ngoại tệ mạnh, đến Bali vào bank đổi thành Rupiah sau, cách này đảm bảo được tỉ giá tốt nhất. Lưu ý đổi một chút Rupiah ở sân bay để còn xài trước lúc vào bank đổi tiền nhé.

– Qua Bali bạn sẽ thấy rất nhiều điểm đổi tiền với tỉ giá cao chót vót, đừng dại vào đó khéo lại mất tiền oan. Chắc ăn nhất là vào bank mà đổi, có thể là BCA, Mandiri hoặc các quầy đổi tiền được ngân hàng uỷ quyền (Authorized … bảng màu xanh lá cây trước cửa gần chỗ OPEN đó).

Du lịch bụi Bali với dịch vụ xe bus - tại sao không

– Nhiều nơi chấp nhận thanh toán bằng Visa – Master card, bạn cũng có thể dùng nếu không muốn đem qua nhiều tiền mặt. Tỉ giá cũng rất ok, lưu ý bạn sẽ mất thêm 3-5% phí chuyển đổi ngoại tệ. Tuy nhiên hiện nay cũng có một số loại thẻ miễn phí loại phí này, tính ra vẫn khoẻ hơn cầm tiền mặt.

– Lưu ý vào mấy nhà hàng ăn thì thuế cao ngất nhé (từ 15-21%) nhớ xem kĩ không lại không đủ tiền hehe.

3. Di chuyển ở Bali

3.1 Sân bay:

– Sân bay Denpasar (Bali) không lớn lắm, đợt mình hình như đã được sửa lại nên khá sạch sẽ. Bạn lưu ý xem mình bay quốc tế hay nội địa, tuỳ trường hợp ga đến sẽ khác nhau nhé.

Lúc mình đi là từ Sing, còn bạn mình bay từ Jakarta qua. Do đó địa điểm ga đến có phần khác nhau, mình share cho các bạn map để khỏi bỡ ngỡ lúc đến Bali nhé.

Du lịch Bali bằng xe Bus

Tips:

– Mình tới đây là 3h sáng nêu bắt buộc phải sử dụng taxi, không có đồng hồ gì đâu mà tình trạng chèo kéo thì thôi rồi, giá thì mắc khủng khiếp. Hạn chế đi taxi ở Bali nhé.

– Tránh chọn chuyến bay đến Bali vào các khung giờ nghiệt ngã (khuya hoặc gần sáng) vì vừa không chủ động được phương tiên + cước phí rất cao. Nếu đến tầm đó thì nên ngủ lại sân bay.

– Để chuẩn bị cho đợt về bạn có thể sử dụng Shuttle Bus để thẳng tới sân bay (60.000 rp nếu đi từ thị trấn Ubud) hoặc sử dụng dịch vụ của Grab/Uber ở đây. Nhớ trừ hao thời gian ra để kịp tới sân bay vì tình trạng kẹt xe của Bali cũng không thua gì ở Viet Nam đâu. Nếu cẩn thận thì mấy ngày đầu cứ chơi ở Ubud, mấy ngày cuối hãy ở Kuta vì gần sân bay không lo trễ giờ :).

3.2 Dạo quanh Bali:

Rất nhiều phương tiện bạn có thể sử dụng ở đây như xe máy, xe ô tô, bus. Dự tính ban đầu của mình là sử dụng xe máy nhưng phút cuối không thể thực hiện được. Bus là phương tiện công cộng làm mình khá bất ngờ, hài lòng khi đến Bali lần này do đó trọng tâm của bài viết này cũng sẽ viết về nó – Kura-Kura Bus.

  • Giới thiệu

– Kura-Kura là con rùa trong tiếng Indonesia và đó là lý do bạn luôn thấy logo con rùa khi sử dụng dịch vụ này.

– Có 3 loại xe để có thể thích hợp trong các tuyến đường khác nhau là 12, 15 và 29 chỗ ( mình thấy cũng hợp lý vì đường phố Bali rất nhỏ). Mình có chụp lại cho mấy bạn xem, nó màu xanh đó, loại này 12 chỗ thì phải.

Du lịch bụi Bali với dịch vụ xe bus - tại sao không

– Ở trước mỗi trạm bạn sẽ thấy cái bảng hình con rùa kèm với lộ trình của tuyến bus đó

Du lịch bụi Bali với dịch vụ xe bus - tại sao không 3

– Xe là xe máy lạnh, có wifi miễn phí, có ổ điện để sạc các thiết bị điện tử.

– Về vấn đề tài xế thì mình cho 10+. Mình ở Bali khá lâu (1 tuần) nên gần như đã đi hết các line ở đây, ai cũng thân thiện, nhiệt tình và vô cùng lịch sự – giúp khách mở cửa xe, xách vali , đặc biệt lúc xuống xe lúc nào cũng tươi cười niềm nở chào tạm biệt -> Mình khá bất ngờ và vô cùng hài lòng với các bác tài ở đây.

  • Bạn có thể đi đến đâu với dịch vụ này?

– 2 khu vực chính mà du khách khi đến Bali hay ở chính là KUTA (line xanh lá cây)UBUD (line tím), ngoài ra bạn còn có thể đi nhiều nơi khác thông qua các line màu khác. Dưới đây là sơ bộ những nơi xe bus có thể đi đến, các bạn xem hình trước để nắm vị trí các vùng, mình sẽ trình bày cụ thể từng line ở bên dưới.

Du lịch Bali bằng xe Bus

– Có tổng cộng 8 line màu bạn có thể sử dụng, từ BUS BAY (hình con rùa) bạn có thể sử dụng hầu hết các line trên. Nhìn vào map này bạn chỉ cần chú ý cho mình 2 điều là màu sắcchiều mũi tên là đủ.

Du lịch Bali bằng xe Bus

*** Nhánh phía tây

1. KUTA LINE – Line xanh lá cây – Xuất phát BUS BAY

– Như tên gọi khi sử dụng line này bạn sẽ được thăm quan bãi biển KUTA – bạn có thể học lướt sóng ở đây, hầu hết cái mall lớn, chợ, các tụ điểm ăn chơi, cafe ngắm hoàng hôn, các khách sạn lớn ở KUTA đều có thể đi được với line này.

– Nhìn vào line xanh lá trên map, mũi tên chính là hướng di chuyển của xe bus nhé. Nhiều bạn đến đây thắc mắc giả sử muốn đi chiều ngược chiều thì sao? Không lẽ phải đi 1 vòng lớn? Câu trả lời sẽ có khi bạn đọc tiếp ở line tiếp theo.

2. LEGIAN LINE – Line màu cam – Xuất phát BUS BAY

– Line này có thể nói là khá tương đồng với KUTA LINE, chỉ khác nó đi ngược chiều lại thôi. Chiều đi bạn tham khảo ở map nhé.

– Ngoài ra nó còn cho đi qua một số khách sạn, con đường ăn uống.

* Nhìn chung 2 line này khá tương đồng, chỉ khác chiều thôi. Là 2 line hoạt động tuần suất cao nhất (30′ một chuyến) Có nhiều trạm bạn có thẻ bắt dc cả 2 line này hoặc chỉ một trong hai mà thôi, bạn chú ý nhìn bảng xe cho đúng để đến nơi muốn đến nhé.

3. SEMINYAK LINE – Line màu nâu – Xuất phát SeminYak Square

– Line này khá ngắn xuất phát của nó từ SeminYak Square chứ không phải từ BUS BAY nha (Bạn có thể sử dụng KUTA LINE hoặc LEGIAN LINE để đến địa điểm này)

– Line này đến 1 số chỗ thôi, có bar Potato Head được đánh giá khá cao, kết hợp ngắm hoàng hôn ở đây cũng rất tuyệt.

– Xa xa line này là đền Tanah Loh rất nổi tiếng ở Bali, thuê xe để đến xem thử hoàng hôn ở đền nhé.

4. JIMBARAN LINE – Line màu hồng – Xuất phát BUS BAY

– Line này đi Jimbaran Beach, thấy du khách hay đến ăn hải sản ngoài biển kết hợp với ngắm hoàng hôn (Sau khi tham khảo giá thì mình quyết định về ăn ở Việt Nam cũng được : )) ). Line này có đi qua Rock Bar – chỗ ngắm hoàng hôn rất nổi tiếng, bạn nào muốn trải nghiệm thì ghé qua nhé.

– Uluwatu là địa đỉểm gần line màu này, nhưng rất tiếc bus không đi qua. Bạn có thể thuê xe đến nơi này, cũng đẹp lắm.

*** Nhánh phía đông:

5. UBUD LINE – Line màu tím – Xuất phát BUS BAY

– Một trong những line được sử dụng nhiều nhất vì như mình nói ở trên Ubub nằm trong 1 trong 2 nơi du khách hay đến ở Bali.

– Line này còn đi qua mấy điểm như Vườn Chim, Rừng Khỉ bạn có thể ghé qua trước khi vào trung tâm của Ubud.

– Line này bạn nên book trước nhé vì cách 2h mới có 1 chuyến, khá đông khách sử dụng line này. Book trước bằng cách gọi điện thoại, book trên web hoặc book ở BUS BAY nhé.

6. SANUR LINE – Line màu đỏ – Xuất phát BUS BAY

– Line này đi đến bãi biển Sanur, có mấy cái dịch vụ đi bộ dưới đáy biển ở đây, bạn nào chưa đi thử đi cho biết 😀 .

– Ngoài ra còn có một cái bến tàu ở đây, bạn có thể mua vé tàu đi qua đảo Nusa Penida đẹp mê hồn.

7. NUSA DUA LINE – Line màu xanh đen – Xuất phát BUS BAY

Line này đi đến bãi biển Nusa Dua, chỗ này ngắm bình minh nha. Có cái nhà hàng Pirate Bay ở đây, giá cũng không rẻ. Ngoài ra còn có cái WaterBlow nhìn cũng hay hay, nghe tên gọi cũng hình dung được rồi nhỉ.

8. SOUTH NUSA DUA LINE – Line màu xanh dương – Xuất phát BUS BAY

Line này mình chưa đi thử, có qua bãi biển Geger Beach, cũng được đánh giá khá cao, điểm đặc biệt ở đây là bãi biển có tảo xanh nhìn rất ảo diệu 🙂

  • Chi phí sử dụng và cách thức trả phí:

Có 2 hình thức trả là:

1. Đi chiều nào tính tiền chiều đó

– Giá dao động từ 20.000 rp., 50.000 rp. hoặc 80.000rp, mỗi chiều/1 lần sử dụng (Riêng Ubud line mua vé 2 chiều chỉ 120.000 rp.)

– Bạn có thể mua vé tại BUS BAY và một số địa điểm nữa (hình mặt người màu đỏ trên map mình share ở trên).

– Lên xe chỉ cần đưa vé cho tài xế là xong.

2. Trọn gói không giới hạn số lần sử dụng

– Với hình thức này bạn được miễn phí sử dụng tất cả các line trong hệ thống Kura-Kura Bus và không hạn chế số lần sử dụng trong khoảng thời gian nhất định.

– Hiện có 2 loại là vé sử dụng trong 3 ngày (giá chỉ 150.000 rp.) và trong 7 ngày (giá chỉ 250.000 rp.). Lưu ý 1 ngày ở đây tính từ lúc bạn kích hoạt và sử dụng thẻ lần đầu tiên + 24 giờ chứ không phải bắt đầu từ lúc bạn thanh toán và nhận được bar code.

– Khi mua online bạn sẽ được giảm thêm 10% giá vé. Sau khi hoàn tất thanh toán bạn nhận được bar code gửi về email. Bạn lưu vào điện thoại khi nào lên bus chỉ cần đưa cho bác tài scan qua là xong.

*** Mình khuyến khích các bạn sử dụng hình thức trả trọn gói hơn vì lý do: rẻ hơn nhiều, không hạn chế số lần di chuyển, đỡ mất công phải vào mua vé.

  • Ứng dụng giúp việc sử dụng dễ dàng hơn:

– Hiện đã có ứng dụng cho iOS và Android các bạn có thể download vào điện thoại để có thể có thể nhận được một số tính năng như: lịch trình tất cả cái line, thời gian Bus đến trạm (để có thể chủ động thời gian, giảm thiểu thời gian chờ đợi), xem được những trạm xe bus ở gần bạn nhất ….

– Chi tiết và cách sử dụng ứng dụng bạn có thể tham khảo thêm ở link http://blog.kura2bus.com/kura-kura-bus-mobile-application/. Mình thấy cũng khá dễ sử dụng và tiện lợi, các bạn down về xài thử một chút là quen ngay thôi.

 

Bài viết của bạn: Le An Khang, chia sẻ tới độc giả BayNhe.vn

Các bạn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch chi tiết, rõ ràng về lịch trình, giá cả chi tiêu,… vui lòng gửi tới BayNhe để được đăng bài nhé!